Rơ Châm Hneoh: Bí thư miệng nói tay làm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi, ông Rơ Châm Hneoh còn là điểm tựa vững chắc của dân làng Broch (xã Ia Khươl, huyện Chư Pah). Nhờ có người Bí thư chi bộ ấy, cộng đồng làng Broch ngày càng đoàn kết, phát triển.

 

Điểm sáng làm kinh tế

Một ngày tháng 3, chúng tôi đến thăm nhà ông Rơ Châm Hneoh. Ngôi nhà mát rượi nhờ được tán 2 cây nhãn cổ thụ che bóng. Ngồi đón từng luồng gió, ngắm nhìn vườn bời lời, vườn rau xanh, chuồng nuôi bò, gà…, chúng tôi cảm nhận được cuộc sống thanh bình, giản dị nhưng ổn định của gia đình.

  Ông Hneoh chăm sóc đàn bò của gia đình. Ảnh: P.L
Ông Hneoh chăm sóc đàn bò của gia đình. Ảnh: P.L



Đa dạng cây trồng, vật nuôi là cách làm mà ông Hneoh cùng nhiều gia đình trong làng lựa chọn để phát triển kinh tế bền vững. Ở tuổi 55 nhưng đều đặn ngày nào ông Hneoh cũng chăm chỉ lên rẫy. Khi thì chăm sóc vườn cà phê vừa tái canh, bẻ cành bời lời, khi thì kiểm tra nước trong ruộng lúa. Gia đình ông hiện trồng 1.400 cây cà phê, 1,2 ha mì, 5 ha bời lời và 1 ha lúa, thu nhập bình quân hàng năm từ 300 triệu đồng trở lên. Ông Hneoh cho hay, từ năm 2007 đến 2019, ông là Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Khươl nên tích lũy được nhiều kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi để áp dụng vào thực tiễn sản xuất của gia đình. Ông cũng đem các kiến thức đó truyền đạt đến dân làng để mọi người làm theo. “Tôi nói với bà con rằng diện tích đất lớn mà cách xa nguồn nước thì không nên trồng cà phê, bởi chi phí đầu tư rất cao. Những nơi đó nên trồng mì, cao su hay bời lời sẽ hiệu quả hơn. Nên đa dạng hóa cây trồng, lấy cây ngắn ngày nuôi cây dài ngày, hay cây này bù đắp cho cây kia nếu chẳng may mất mùa, mất giá. Sắp tới, tôi dự định trồng thêm một số loại cây ăn quả. Nếu thành công, tôi lại hướng dẫn bà con làm theo”-ông Hneoh bày tỏ.

Nhờ sự dẫn dắt của ông Hneoh mà đời sống của bà con trong làng được cải thiện rõ rệt. Năm 2018, làng có 31/209 hộ nghèo; năm 2019 chỉ còn 8 hộ. Số hộ có kinh tế khá giả với mức thu nhập từ 300 triệu đồng trở lên ngày càng nhiều như hộ ông Rơ Châm Bảo, bà Rơ Châm Phan hay anh Rơ Châm Ngít... Nhà nào cũng có máy cày, máy xúc, công nông... để phục vụ sản xuất.

Gắn kết cộng đồng

Ông Hneoh chính thức làm Bí thư chi bộ làng Broch từ đầu năm 2020 nhưng nhiều năm nay ông đã là già làng, là người uy tín, được bà con tin tưởng, kính trọng. Ông Hneoh cởi mở chuyện trò: “Mình cứ nói sao cho hợp lý hợp tình, nói cho mọi người hiểu và đi đầu thực hiện là họ nghe theo, làm theo thôi”. Năm ngoái, biết tin ông Rơ Châm Yaoh-hộ kinh tế khá giả trong làng-tranh chấp đất đai với 1 hộ cận nghèo, ông Hneoh đến tận nơi, đo đạc, tìm hiểu nguồn gốc mảnh đất và chỉ cho ông Yaoh thấy rằng, mình đã nhận nhầm đất. “Tôi còn nói với Yaoh rằng, ông giàu có như vậy, có nhiều đất rồi, máy cày, xe múc đủ cả rồi, còn hơn thua với người nghèo làm gì. Mình phải giúp đỡ người khổ hơn mình chứ. Nghe ra, ông Yaoh thừa nhận: “Ừ, mình biết mình sai rồi”-ông Hneoh kể lại.

Bằng lời nói thuyết phục, ông Hneoh làm tốt công tác vận động quần chúng. Ảnh: P.L
Bằng lời nói thuyết phục, ông Hneoh làm tốt công tác vận động quần chúng. Ảnh: P.L



Từ chuyện nhỏ như giải quyết mâu thuẫn gia đình đến việc lớn như tập hợp, kêu gọi đóng góp, chỉ cần có ông Hneoh, mọi chuyện đều ổn thỏa và được giải quyết nhanh chóng, dân làng vui vẻ nghe theo. Năm 2017, ngoài kêu gọi bà con trong làng góp 100 triệu đồng để sửa lại phần mái nhà rông của làng, ông cũng kêu gọi đóng góp mua ghế, tượng Bác Hồ đặt trong nhà sinh hoạt cộng đồng để các cuộc họp thêm trang trọng. Nhà nước đầu tư kinh phí làm đường, làm cầu, ông vận động dân làng đóng góp ngày công để công trình nhanh chóng hoàn thành. Chưa hết, ông còn thuyết phục bà con đóng góp kinh phí mua 2 bộ cồng chiêng trị giá hơn 100 triệu đồng để phục vụ cho các sinh hoạt cộng đồng, sau đó thành lập được đội chiêng thanh niên và chiêng nữ...

Nói về Bí thư chi bộ của làng, anh Rơ Châm Ngít bày tỏ: “Từ trước tới nay bất cứ việc gì ông Hneoh kêu gọi, vận động, tuyên truyền, chúng tôi đều nghe theo. Bởi ông nói rất thuyết phục, đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”. Bà Trần Thị Yến Vân-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Khươl-cũng cho hay: “Tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng của làng Broch rất cao. Những năm qua, làng có sự đổi thay, vươn lên mạnh mẽ. Có được điều đó một phần là nhờ công sức của ông Rơ Châm Hneoh”.

PHƯƠNG VI

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.