Gia Lai tiếp nhận, triển khai 12 dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 9-3, tại Hà Nội, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác năm 2019 và trao đổi phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Ông Bùi Thanh Sơn-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành là thành viên và có triển khai dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thi
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thi
Tính đến cuối năm 2019, Việt Nam có 504 tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động thường xuyên, trong đó có 158 tổ chức đến từ khu vực Bắc Mỹ, 152 tổ chức đến từ châu Á-Thái Bình Dương, 194 tổ chức đến từ châu Âu. Trong năm 2019, nước ta tiếp tục duy trì được số lượng viện trợ phi chính phủ nước ngoài tương đối ổn định với giá trị viện trợ giải ngân đạt 262,1 triệu USD; tập trung đúng vào trọng tâm, nhu cầu thiết yếu của các ngành, địa phương; đồng thời vẫn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 
Riêng tại Gia Lai, đến cuối năm 2019 có 26 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đăng ký hoạt động. Trong năm, tỉnh đã tiếp nhận, triển khai 12 dự án với tổng giá trị cam kết viện trợ 987.317 USD; trong đó có 11 dự án do tỉnh quản lý và 1 dự án do bộ, ngành Trung ương quản lý. Giá trị thực hiện giải ngân là 508.933 USD (đạt 52,02%)…
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng (bìa phải) chủ trì hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Hồng Thi
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng (bìa phải) chủ trì hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Hồng Thi
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần tập trung triển khai tốt Chương trình quốc gia về tăng cường và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019-2025; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên ngành, các ban công tác về tổ chức phi chính phủ nước ngoài; cập nhật, chia sẻ thông tin để hoàn thiện cơ sở dữ liệu của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; nghiên cứu, xây dựng có chất lượng, đúng nhu cầu, trọng tâm các chính sách cũng như dự án, chương trình ngay từ đầu; đẩy mạnh công tác hậu kiểm; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác phi chính phủ.
HỒNG THI

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.