Gia đình Quảng Ngãi tạm hoãn đám cưới con, chung tay cùng cộng đồng chống Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày cưới đã định, thiệp mời đã gửi nhưng khi nghe chính quyền địa phương vận động, gia đình cô gái quyết định hoãn lễ cưới.

 

Ngày 12-3, ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch UBND xã Bình Đông, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, gia đình ông Huỳnh Tấn Thư (ngụ xã Bình Đông) đã quyết định tạm gác lại lễ cưới của con gái vì sức khỏe cộng đồng.

Trước đó, gia đình ông Huỳnh Tấn Thư quyết định tổ chức lễ cưới cho con gái vào ngày 19-3-2020. Theo kế hoạch, chị H.T.Q.T. (con gái ông Thư) đang làm việc tại Nhật Bản sẽ về nước vào ngày 17-3 để tổ chức hôn lễ.


 

Cán bộ xã Bình Đông đến nhà ông Huỳnh Tấn Thư vận động gia đình tạm hoãn lễ cưới cho con. Ảnh: T.Vũ
Cán bộ xã Bình Đông đến nhà ông Huỳnh Tấn Thư vận động gia đình tạm hoãn lễ cưới cho con. Ảnh: T.Vũ



Vì xác định Nhật Bản là quốc gia có nhiều người mắc Covid-19 nên khi nghe tin, chính quyền xã Bình Đông đã cử người xuống nhà ông Thư vận động gia đình tạm dừng lễ cưới. Đồng thời vận động chị T. sau khi về nước phải khai báo, thực hiện cách ly theo hướng dẫn của ngành y tế.

"Lúc đầu gia đình ông Thư có chút đắn đo nhưng sau khi chính quyền vận động, giải thích, gia đình ông Thư đã đồng ý tạm dừng lễ cưới... Chính quyền địa phương hết sức vui mừng bởi hành động vì cộng đồng của gia đình ông Thư. Thực sự mà nói, thiệp mời đã gửi cho khách, mọi việc đã chuẩn bị xong nhưng lễ cưới dừng đột ngột không phải chuyện đơn giản", ông Vũ chia sẻ.

 

 Thiệp mời dự lễ đám cưới của con gái ông Huỳnh Tấn Thư. Ảnh: T.Trực
Thiệp mời dự lễ đám cưới của con gái ông Huỳnh Tấn Thư. Ảnh: T.Trực



Chia sẻ về quyết định tạm hoãn lễ cưới cho con, ông Thư cho biết gia đình ông phải suy nghĩ rất nhiều, rồi hỏi ý kiến gia đình nhà trai trước khi đưa ra quyết định. "Gia đình chủ rể tận TP Cần Thơ, con gái tôi làm việc bên Nhật Bản nên lễ cưới đã được đôi bên chuẩn bị công phu, mọi thứ đã xong hết. Thế nhưng khi cán bộ địa phương đến vận động, giải thích tình hình dịch bệnh đang phức tạp và đề nghị dừng lễ cưới. Tôi suy nghĩ thấy đúng và được sự ủng hộ của nhà trai và con gái nên tôi quyết định tạm dừng. Cưới xin là công việc hệ trọng nhưng là công dân thì phải có trách nhiệm với xã hội. Rất mừng là gia đình nhà trai hiểu và rất thông cảm với chúng tôi", ông Thư nói.

Cũng theo ông Thư, về phía con gái ông (chị H.T.Q.T.) vẫn về nước ngày 17-3 tới theo kế hoạch. "Sau khi về nước, con gái tôi sẽ đi cách ly. Sau khi cách ly xong, hai bên gia đình mới bàn tính lại chuyện cưới xin", ông Thư nói.

Được biết, đây là lễ cưới thứ 2 ở huyện Bình Sơn được chính quyền địa phương vận động tạm dừng để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo T.Trực (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.