Để thời gian nghỉ học trở nên có ích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong kỳ nghỉ kéo dài do dịch nCoV, nhiều trường học, phụ huynh và học sinh trên địa bàn TP. Pleiku đã đề ra những chương trình, hoạt động vừa học vừa chơi bổ ích, thiết thực và an toàn.
Kiên quyết từ chối hoặc hạn chế những hoạt động như: xem ti vi, điện thoại, iPad… quá nhiều; đồng thời định hướng cho con các hoạt động thiết thực, bổ ích mang tính giải trí, rèn luyện sức khỏe lẫn trí tuệ. Đó là cách mà gia đình anh Lê Văn Thuận (tổ 8, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) áp dụng cho cậu con trai Lê Nam Khang (lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi) trong suốt hơn 1 tuần tạm nghỉ học sau Tết.
 Anh Lê Văn Thuận (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) dẫn con trai đi mua sách. Ảnh: M.T
Anh Lê Văn Thuận (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) dẫn con trai đi mua sách. Ảnh: M.T
Tranh thủ đưa con đi chọn mua một vài quyển sách luyện tập bổ trợ cho 2 bộ môn Toán và Tiếng Anh tại Nhà sách Vạn Trí (TP. Pleiku), anh Thuận cho hay: Vợ chồng anh đều là giáo viên nên hiện vẫn chưa phải đi dạy lại. Nhờ vậy, hai vợ chồng có nhiều thời gian hơn để đồng hành với các con trong trong những ngày tạm nghỉ học vừa qua. “Ngoài việc giúp cháu luyện tập thêm kỹ năng tiếng Anh và giải Toán tư duy tại nhà hay ôn tập bài vở để không bị quên kiến thức, tôi thường xuyên cùng con đọc sách, chơi cờ vua, giải khối rubic... Song song với đó, chúng tôi cũng dành thời gian để giải thích, hướng dẫn cho con hiểu rõ hơn về dịch bệnh nCoV, từ cơ chế lây nhiễm đến cách phòng tránh bệnh như rửa tay, vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, ăn uống làm sao cho thật khỏe mạnh. Cháu cũng khá hứng thú khi được tìm hiểu về vấn đề này”-anh Thuận vui vẻ nói.
Việc đăng ký cho các con học trực tuyến qua mạng hoặc sử dụng các ứng dụng học tập phù hợp với độ tuổi cũng là giải pháp được nhiều phụ huynh lựa chọn trong những ngày vừa qua. Chị Cao Thị Thảo Lý (tổ 10, phường Thống Nhất) chia sẻ. “Làm sao để con có một kỳ nghỉ vui vẻ, bổ ích nhưng phải an toàn trước dịch bệnh chẳng phải là điều dễ dàng. Vì vẫn phải đi làm trong thời gian con được nghỉ học nên tôi luôn tìm cách để cháu không cảm thấy buồn chán khi phải ở nhà một mình. Tôi tải phần mềm học tốt về iPad để cháu vừa học vừa chơi, đồng thời quản lý thời gian con tiếp xúc với iPad qua camera. Ngoài ra, tôi còn mua thêm sách, các bộ đồ chơi ghép hình cho cháu khám phá nhằm kích thích sự sáng tạo”.
Trong thời gian học sinh tạm nghỉ, không ít phụ huynh còn tổ chức cho các con tham gia tập luyện thể dục, thể thao nhằm rèn luyện sức khỏe, tích lũy năng lượng sẵn sàng cho những giờ đến lớp sắp tới. Đang cùng mẹ tập đánh cầu lông trên sân, em Minh Khang (phường Ia Kring, TP. Pleiku) phấn khởi cho biết: “Ngoài giờ tập đánh cầu lông cùng mẹ, em còn dành thời gian đi xe đạp để nắm bắt thêm kiến thức về Luật Giao thông Đường bộ. Em cũng mong dịch bệnh nhanh chóng được khống chế để được đến trường cùng các bạn”.   
Để giúp học sinh củng cố kiến thức trong thời gian 2 tuần tạm nghỉ, một số trường học trên địa bàn TP. Pleiku đã triển khai học tập gián tiếp. Thầy Nguyễn Đình Trung-Hiệu trưởng Trường THPT Pleiku-cho biết: “Ngay từ khi có công văn thông báo cho học sinh nghỉ học, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo giáo viên giao bài tập cho học sinh ôn luyện tại nhà thông qua email hoặc tin nhắn nhóm, lớp. Trong đó, đặc biệt lưu tâm đến học sinh lớp 12 nhằm giúp các em không sao nhãng việc học tập, nắm vững kiến thức cơ bản và có định hướng đúng để tranh thủ thời gian này bắt đầu ôn luyện cho kỳ thi quan trọng cuối cấp sắp tới. Đây cũng là cách làm hiệu quả để quản lý học sinh, tránh tình trạng nhiều em mải chơi trong khi phụ huynh đi làm”.
Nhiều học sinh, nhất là học sinh khối THPT cũng luôn ý thức ngồi vào bàn học để không lãng phí những ngày nghỉ thêm. “Do sợ quên kiến thức nên em thường xuyên tự ôn tập. Thầy-cô giáo các bộ môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh có gửi bài giảng, bài tập qua email và nhóm chat của lớp để tụi em tải về tự học. Nếu có chỗ nào không hiểu, tụi em có thể nhắn tin hoặc gọi hỏi trực tiếp thầy cô. Thêm vào đó, em cũng tự tải thêm bài giảng trên mạng về để học; tận dụng thời gian này để luyện nghe và nói tiếng Anh trên Youtube. Tụi em cũng không quên tìm hiểu các thông tin bổ trợ về nCoV nhằm phòng bệnh cho bản thân và gia đình”-em Trương Nguyễn Thanh Trúc (lớp 10B5 Trường THPT Pleiku) bày tỏ.
 MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.