Cầu thủ HA.GL phát khẩu trang y tế miễn phí cho người đi đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 2-2, tiền vệ Trần Minh Vương của Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL) cùng nhóm Những người bạn đã tổ chức phát khẩu trang y tế miễn phí cho người dân tại ngã tư đường Hoàng Văn Thụ và Trần Phú, TP.Pleiku. 
Tham gia hoạt động này, ngoài tiền vệ Trần Minh Vương còn có thêm anh Phạm Đình Truyền (phiên dịch Câu lạc bộ HA.GL), chị Trần Hoàng Thảo Nguyên (trú tại 39 Trần Phú, phường Diên Hồng, TP.Pleiku) cùng 10 người bạn khác. 
Tiền vệ Trần Minh Vương của Câu lạc bộ HA.GL cùng những người bạn phát khẩu trang y tế miễn phí tại TP.Pleiku. Ảnh: Minh Vỹ
Tiền vệ Trần Minh Vương của Câu lạc bộ HA.GL cùng nhóm Những người bạn phát khẩu trang y tế miễn phí tại TP.Pleiku. Ảnh: Minh Vỹ
Mấy ngày qua, trên địa bàn TP. Pleiku nói riêng, tỉnh Gia Lai nói chung, mặt hàng khẩu trang y tế trở nên khan hiếm, đắt đỏ, khiến nhiều người dân có hoàn cảnh kinh tế eo hẹp khó mua được. Thấu hiểu điều đó, chị Trần Hoàng Thảo Nguyên (nhóm trưởng) đã bàn bạc với chân sút của Câu lạc bộ HA.GL cùng những người bạn khác góp tiền mua khẩu trang y tế để phát miễn phí cho người đi đường. 
Theo đó, mỗi người dân khi dừng lại tại ngã tư đường Hoàng Văn Thụ và Trần Phú được nhận tối đa 3 chiếc khẩu trang. Chưa đầy 1 giờ đồng hồ, khoảng 2.000 chiếc khẩu trang y tế đã được Trần Minh Vương và nhóm Những người bạn đã trao hết cho người đi đường. 
Chị Trần Hoàng Thảo Nguyên tâm sự: Bình thường thì mỗi hộp 50 chiếc khẩu trang y tế có giá từ 40 đến 45 ngàn đồng. Tuy nhiên, trong dịp này không ít cửa hàng lợi dụng đẩy giá lên cao gấp nhiều lần, đã vậy thậm chí không còn mặt hàng này để bán. Chia sẻ khó khăn với một số người dân nơi mình đang sinh sống, tôi và một số người bạn đã nảy sinh ý tưởng làm việc này. Nếu tình trạng khẩu trang y tế tiếp tục khan hiếm, đắt đỏ kéo dài, chúng tôi sẽ tiến hành phát miễn phí những đợt kế tiếp. 
 Ảnh: Minh Vỹ
Ảnh: Minh Vỹ
Tiền vệ Trần Minh Vương cho biết thêm: Là một cầu thủ thi đấu chuyên nghiệp, thời gian của chúng tôi khá bận rộn. Thế nhưng, sau khi nhận được lời đề nghị từ những người bạn kể trên, tôi cố gắng sắp xếp thời gian để làm công việc có ích này. Chúng tôi cảm thấy rất vui mừng khi đã bỏ ra một phần công sức nhỏ nhằm góp phần giúp cho người dân Gia Lai ngăn ngừa dịch bệnh. 
Thời gian gần đây, các cầu thủ của Câu lạc bộ HA.GL thường xuyên tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Tuấn Anh, Văn Toàn cùng các đồng đội ở HA.GL cùng nhau lên tiếng kêu gọi người dân “Đã uống rượu bia thì không lái xe” nhằm hưởng ứng Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. 
Minh Vỹ

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.