Lãnh đạo Trung ương Mặt trận tặng quà Tết tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nằm trong khuôn khổ các hoạt động chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đoàn công tác do bà Trương Thị Ngọc Ánh-Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dẫn đầu đã đến tặng quà Tết các hộ nghèo và gia đình khó khăn tại xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông  và xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai vào ngày 3-1.
Cùng tham gia đoàn có ông Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và ông Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đại diện lãnh đạo huyện Chư Prông và  huyện Đức Cơ, cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 2 huyện...
Đoàn công tác tặng quà tết hộ nghèo tại xã Ia Dơk huyện Đức Cơ. Ảnh: Thanh Nhật
Đoàn công tác tặng quà Tết hộ nghèo tại xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ. Ảnh: Thanh Nhật
Tại trụ sở xã Ia Dơk, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã  trực tiếp tặng 50 suất quà Tết Canh Tý của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 50 hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn xã. Mỗi suất quà trị giá hơn 1 triệu đồng (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 150 nghìn đồng) từ nguồn hỗ trợ của Quỹ vì người nghèo Trung ương. 
Tại xã Thăng Hưng, đoàn đã tặng 30 suất quà Tết Canh Tý, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng gồm 500 nghìn đồng tiền mặt từ nguồn hỗ trợ của Quỹ vì người nghèo tỉnh và quà trị giá 500 nghìn đồng từ nguồn Quỹ hỗ trợ người nghèo vượt khó của TP. Hà Nội hỗ trợ. 
Phó Chủ tịch  Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà tết tại xã Thăng, Hưng huyện Chư Prông. Ảnh: Thanh Nhật
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà Tết tại xã Thăng, Hưng huyện Chư Prông. Ảnh: Thanh Nhật
Phát biểu tại buổi trao quà, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã gửi lời chúc mừng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đến các hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn xã Ia Dơk và xã Thăng Hưng. Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã động viên các gia đình chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ vững an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh… 
Thanh Nhật 

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.