Đào rừng xuống phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hàng ngàn cành đào rừng có giá bán dao động từ 600.000 đến 3,5 triệu đồng đang được bày bán khắp những con phố - chợ hoa tết tại Hà Nội như Lạc Long Quân, Âu Cơ, Tố Hữu... phục vụ thú chơi đào tết của người Hà thành.
 
Hàng ngàn cành đào rừng được bày bán trên vỉa hè các tuyến phố tại Hà Nội - Ảnh: B.NGỌC
Những con phố - chợ hoa tết này gắn liền với các địa danh trồng đào tết truyền thống Nhật Tân, La Cả một thời của Hà Nội. Thú chơi đào tết có từ xa xưa nhưng chơi đào rừng ngày tết chỉ phổ biến thời gian gần đây.
Chị Phạm Thị Tươi, một chủ bán đào rừng trên phố Lạc Long Quân, cho biết những cành đào rừng bày bán trên phố được mua gom từ nhiều tỉnh miền núi phía Bắc như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái… Đào rừng hầu hết là đào phai, bông to, bung nở đều, lâu tàn nên những người chơi kỹ tính rất ưa chuộng.
Những ai đã chơi quen đào rừng sẽ ít khi quay lại chơi đào vườn. Cành đào rừng luôn có vẻ sần sùi, mốc xanh đặc trưng mà đào vườn không có. Theo chị Tươi, do vào đầu vụ đào tết nên đào rừng chưa về nhiều, khoảng ngoài 20 tháng chạp đào rừng sẽ được chở về phố nhiều hơn, mua bán cũng tấp nập hơn.
Trên đường Tố Hữu - một phố hoa tết khác của Hà Nội, hàng ngàn cành đào rừng cũng được bày bán trên hè phố. Anh Nguyễn Văn Nam - một chủ bán đào - cho hay các cành đào rừng được anh mua gom từ những người dân tộc ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Giá bán đào rừng tùy theo cành to hay nhỏ, thế của từng cành đào và lượng hoa của mỗi cành.
"Năm nay ấm hơn, đào rừng về phố cũng nhiều hơn nên giá bán rẻ hơn, từ 600.000 đến 3,5 triệu đồng/cành" - anh Nam nói, đồng thời cho biết những cành đào rừng có thế đặc biệt, nhiều hoa và lộc sẽ được bán với giá cao hơn, tới cả chục triệu đồng/cành.
Ông Nguyễn Văn Thanh, một người nhiều năm chơi đào rừng, khẳng định thú chơi đào rừng chỉ hợp với những gia đình có không gian rộng bởi đào rừng thường có tán lớn, cần một không gian đủ lớn để ngắm hoa. Một cành đào rừng đẹp có cả hoa, lộc và quả. Cũng theo ông Thanh, khác với đào trồng tại vườn chỉ chơi được vài ngày tết là tàn, một cành đào rừng có thể chơi cả tháng, qua rằm tháng giêng vẫn chơi được.
Theo ghi nhận của chúng tôi, giá bán đào tết năm nay không có nhiều biến động so với cùng thời điểm này năm trước, ngoại trừ những cây đào đặc biệt như đào thất thốn có giá cho thuê cả chục triệu đồng.
B.Ngọc (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.