Quan tâm thiết thực đời sống người khuyết tật, trẻ mồ côi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bằng nhiều hoạt động thiết thực như phối hợp thăm, tặng quà, trao tặng xe lăn, xe lắc, học bổng, hỗ trợ xây nhà ở và triển khai các dự án hỗ trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi... , Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai thực sự là cầu nối cộng đồng với những người yếu thế, kém may mắn trong xã hội. Nhờ cây cầu nghĩa tình này, nhiều người khuyết tật, trẻ mồ côi trong tỉnh đã được giúp đỡ cải thiện đời sống, từng bước vươn lên hòa nhập cộng đồng.
Theo thống kê của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh Gia Lai hiện có 13.563 người khuyết tật, chiếm tỷ lệ 1,96% tổng dân số; phân theo các dạng tật thì người khuyết tật hệ vận động chiếm tỷ lệ cao nhất (chiếm 47,91%), kế tiếp là khuyết tật hệ thần kinh, trí tuệ (chiếm 27,86%), còn lại các khuyết tật khác thuộc về nghe nói, nhìn. Chia theo mức độ khuyết tật thì khuyết tật nặng có 8.017 người (trong đó dưới 16 tuổi là 1.370 người, từ 16-60 tuổi là 5.085 người, từ 60 tuổi trở lên là 1.562 người) chiếm 59,10%; khuyết tật đặc biệt nặng là 2.667 người (trong đó dưới 16 tuổi là 741 người, từ 16-60 tuổi là 1.403 người, từ 60 tuổi trở lên là 528 người) chiếm 19,66%; khuyết tật nhẹ 2.879 người, chiếm 20,56%.
Trao quà cho người khuyết tật và trẻ em mồ côi trên địa bàn huyện Chư Pưh. Ảnh: Hà Phương
Trao quà cho người khuyết tật và trẻ em mồ côi trên địa bàn huyện Chư Pưh. Ảnh: Hà Phương
Theo ông Trương Đình Ba- Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai: Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và tạo điều kiện cho người khuyết tật, trẻ mồ côi hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống, Tỉnh hội đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng Quỹ bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền nâng cao nhận thức và sự chia sẻ trách nhiệm xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc người khuyết tật, trẻ mồ côi. Thăm hỏi, tặng quà, trợ giúp người khuyết tật và trẻ mồ côi nhân các ngày lễ, Tết, Ngày người khuyết tật Việt Nam (18-4), Ngày Quốc tế người khuyết tật (3-12)... Động viên kịp thời những tổ chức, cá nhân tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện, những gương điển hình của người khuyết tật, trẻ mồ côi vượt khó vươn lên trong học tập, lao động sản xuất, nâng cao nhận thức và sự chia sẻ của cộng đồng người khuyết tật, trẻ mồ côi.
Tính từ đầu năm đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã kêu gọi, vận động được tổng số tiền mặt và hàng hóa trị giá hơn 1,2 tỷ đồng; phối hợp với các đơn vị, cá nhân tổ chức thăm, tặng quà, trợ giúp cho gần 3.000 lượt người khuyết tật và trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Nhân Ngày Quốc tế người khuyết tật năm nay, trong 2 ngày 27 và 28-11, Tỉnh hội tổ chức tặng quà cho 300 đối tượng là người khuyết tật và trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn ở 4 huyện: Chư Prông, Chư Pưh, Mang Yang và Đak Đoa; mỗi suất trị giá 400.000 đồng.
Tích cực huy động nguồn lực giúp đỡ người khuyết tật và trẻ em mồ côi, Tỉnh hội được các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ tham gia, như Quỹ Thiện nguyện TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH một thành viên Thùy Dung Gia Lai... thông qua chuỗi hoạt động an sinh xã hội.
Trao tặng quà cho người khuyết tật huyện Đak Đoa. Ảnh: Hà Phương
Trao tặng quà cho người khuyết tật huyện Đak Đoa. Ảnh: Hà Phương
"Ngoài hoạt động kinh doanh bền vững, chăm lo đời sống nhân viên hiệu quả, Công ty TNHH một thành viên Thùy Dung Gia Lai nỗ lực phát triển bền vững cùng cộng đồng, nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Từ những giá trị tốt đẹp được lan tỏa, thời gian qua, Công ty luôn đồng hành chia sẻ hỗ trợ các gia đình người khuyết tật và trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống"- bà Phan Thị Thùy Dung-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thùy Dung Gia Lai chia sẻ. 
Theo Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, trong thời gian tới, trân trọng sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân vì người khuyết tật và trẻ mồ côi, Hội càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình. "Đó là tiếp tục kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hiệu quả các hoạt động trợ giúp, chăm sóc đối tượng người khuyết tật và trẻ mồ côi trên địa bàn. Phấn đấu trao tặng 200 xe lăn trở lên cho người khuyết tật vận động; trao tặng 100 xe đạp trở lên cho học sinh mồ côi, khuyết tật nhẹ; hỗ trợ làm 2 nhà tình thương; duy trì số trẻ mồ côi hiện đang được nhận đỡ đầu; tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trên 300 người khuyết tật; trao tặng 30 suất học bổng cho trẻ mồ côi và khuyết tật; thăm hỏi, tặng quà cho 3.000 lượt người khuyết tật và trẻ mồ côi trở lên"- ông Trương Đình Ba cho biết thêm.
Hà Phương

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.