Trung tâm Anh ngữ Á Châu:Dẫn đầu xu hướng đào tạo IELTS tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mặc dù chỉ mới đi và hoạt động hơn 1 năm, nhưng thầy và trò của Trung tâm Anh ngữ Á Châu tại Phố núi đã liên tục gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi, rất đáng khích lệ trong công tác đào tạo, luyện thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS. 
“Quả ngọt đầu mùa”
Trung tâm Anh ngữ Á Châu (đóng chân tại Lô A2, 20-21 khu Trung tâm Thương mại Hội Phú, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai), hiện có 10 giáo viên, trong đó 2 giáo viên người nước ngoài. Ra đời vào đầu tháng 4-2018, sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, Trung tâm Anh ngữ Á Châu đã và đang đào tạo khoảng 300 học viên trên địa bàn TP.Pleiku nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung. 
Thạc sĩ Trương Minh Nhân-Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Á Châu (trái) trao chứng chỉ IELTS cho học viên. Ảnh: Hồng Thủy
Thạc sĩ Trương Minh Nhân-Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Á Châu (trái) trao chứng chỉ IELTS cho học viên. Ảnh: Hồng Thủy
Bên cạnh thường xuyên mở các lớp luyện thi đại học, dạy và luyện thi chứng chỉ Cambridge, TOEIC… thế mạnh của đội ngũ giáo viên tại Trung tâm Anh ngữ Á Châu đó là luyện thi chứng chỉ quốc tế IELTS cho các học viên. Có thể kể ra 2 học viên tiêu biểu đó là Đỗ Ngọc Lan và Lê Hoài Thương-học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Trải qua 5 tháng ôn luyện tại Trung tâm Anh ngữ Á Châu sau đó vào TP.Hồ Chí Minh tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế IELTS, kết quả cả 2 học viên trên cùng đoạt IELTS 6.5.    
Nhờ có chứng chỉ IELTS 6.5, đây là điều kiện cần và đủ để Đỗ Ngọc Lan, Lê Hoài Thương trúng tuyển vào những trường tốp trên trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019 đang diễn ra, đó là Trường Đại học Ngoại thương TP.Hồ Chí Minh và Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh…
Thạc sĩ Trương Minh Nhân-Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Á Châu chia sẻ: “Hiện nay, IELTS là chứng chỉ tiếng Anh quốc tế phổ biến nhất Việt Nam và trên thế giới. Theo qui định của Bộ Giáo dục- Đào tạo, thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 4.0 trở lên, (sẽ) được miễn thi tốt nghiệp THPT (quốc gia) ở môn tiếng Anh. Nhiều trường đại học danh tiếng trong cả nước thông báo xét tuyển riêng với yêu cầu thí sinh  có chứng chỉ IELTS 6.5. Chuẩn ngoại ngữ đầu ra khi tốt nghiệp đại học khi có chứng chỉ IELTS 6.5 trở lên. Ngoài ra, IELTS là chứng chỉ bắt buộc khi đi du học, muốn trở thành “Công dân toàn cầu”, phục vụ định cư tại nước ngoài…”. 
Giáo viên người nước ngoài trực tiếp giảng dạy tiếng Anh cho học viên.  Ảnh: Hồng Thủy
Giáo viên người nước ngoài trực tiếp giảng dạy tiếng Anh cho học viên. Ảnh: Hồng Thủy
“Tiếng lành đồn xa”
Nhờ có được thành công trên, hiện nay, Trung tâm Anh ngữ Á Châu đang giảng dạy, luyện thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS cho nhiều học viên với đủ mọi thành phần, lứa tuổi và tiếp tục gặt hái được những thành công đáng ghi nhận. 
Cơ sở của Trung tâm Anh ngữ Á Châu tại khu Trung tâm Thương mại Hội Phú, TP.Pleiku. Ảnh: Hồng Thủy
Cơ sở của Trung tâm Anh ngữ Á Châu tại khu Trung tâm Thương mại Hội Phú, TP.Pleiku. Ảnh: Hồng Thủy
Cụ thể, vào đầu tháng 7 vừa qua, học viên Đinh Thành Nam (học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Huệ, TP.Pleiku) vào TP.Hồ Chí Minh dự thi, kết quả đạt được chứng chỉ IELTS 6.5. Còn em Nguyễn Huỳnh Lê Khanh (học sinh lớp 7 Trường THCS Nguyễn Du, TP.Pleiku) đạt IELTS 6.0…  
“Tiếng lành đồn xa”, hiện Trung tâm Anh ngữ Á Châu còn đào tạo cho nhiều học viên lấy chứng chỉ IELTS chuẩn bị đi du học nước ngoài. Trong đó có trường hợp của Nguyễn Văn Huy Bảo (học sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Hùng Vương) đạt IELTS 5.5, đủ tiêu chuẩn chuẩn bị du học tại Canada. Em Đinh Bá Trọng (học sinh lớp 11 Trường THPT Phan Bội Châu) cũng đang theo học chứng chỉ IELTS tại đây, chuẩn bị du học văn hóa kết hợp với quần vợt tại Canada… 
Chị Lê Vân Anh-giáo viên Trường THPT Pleiku, có con là Huỳnh Lê Phương Duyên đang theo học tại Trung tâm Anh ngữ Á Châu, tâm sự: “Tiếng Anh nói chung, chứng chỉ IELTS nói riêng có tầm quan trọng như thế nào thì nhiều người đã biết. Sau một thời gian dài tham khảo, tìm hiểu từ bạn bè, đồng nghiệp, tôi quyết định chọn Trung tâm Anh ngữ Á Châu cho con theo học. Sau gần 2 tháng học tại đây, tôi thấy khả năng nói tiếng Anh của cháu tiến bộ rất nhiều. Hi vọng vài tháng sau, cháu sẽ vào TP.Hồ Chí Minh thi đậu chứng chỉ IELTS 6.5 để làm hành trang sau này”. 
Giờ học tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ Á Châu. Ảnh: Hồng Thủy
Giờ học tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ Á Châu. Ảnh: Hồng Thủy
Phát huy những thành quả đã đạt được, trước thềm năm học mới 2019-2020, Trung tâm Anh ngữ Á Châu sẽ trao tặng cho mỗi trường THPT, THCS trên địa bàn TP.Pleiku 1 suất học bổng 100% cho khóa học IELTS trị giá 12 triệu đồng trong thời gian 7 tháng (120 giờ học), cùng nhiều suất học bổng 30% cho khóa học IELTS tại Trung tâm.
Cùng với đó, Trung tâm Anh ngữ Á Châu còn tự tin đảm bảo đầu ra khi Học viên luyện thi chứng chỉ quốc tế IELTS tại Trung tâm. Nếu Học viên thi không đạt được mục tiêu như ban đầu đã đề ra khi tham gia học tập tại Trung tâm, Trung tâm sẽ nhận hướng dẫn và đào tạo lại hoàn toàn miễn phí cho học viên. Ngoài ra, trước khi bước vào kỳ thi chứng chỉ IELTS, các học viên sẽ được ôn luyện miễn phí trong thời gian 1 tháng rưỡi tại Trung tâm.
Hồng Thủy

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.