Quân đội đứng chân tại Gia Lai hỗ trợ người dân xây dựng NTM

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã huy động lực lượng giúp các xã của huyện Kbang đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM). 
Những ngày cuối tháng 7 vừa qua, 43 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 1 (Sư đoàn Bộ binh 2, Quân khu 5) đã hành quân về xã Kon Pne giúp địa phương xây dựng NTM. Tại đây, đơn vị đã tham gia 362 ngày công cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên, phụ nữ địa phương giúp 60 hộ dân xây dựng nhà vệ sinh, hỗ trợ 15 hộ sửa chữa nhà ở, chỉnh trang khuôn viên UBND xã và trường học, nạo vét 300 m mương thoát nước. Theo ông Lê Văn Quang-Phó Chủ tịch UBND xã Kon Pne, để mang lại hiệu quả công việc cao nhất, xã phân công cán bộ, công chức, MTTQ và các đoàn thể vào cuộc cùng lực lượng quân đội tham gia xây dựng NTM.
  Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 368 (Quân khu 5) giúp người dân xã Đak Smar di dời nhà ở. Ảnh: M.T
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 368 (Quân khu 5) giúp người dân xã Đak Smar di dời nhà ở. Ảnh: M.T
Ngoài 2 xã Kon Pne và Đak Rong được Sư đoàn Bộ binh 2 hỗ trợ xây dựng NTM, thời gian qua, nhiều xã khác ở huyện Kbang cũng được các đơn vị quân đội hỗ trợ thực hiện chương trình ý nghĩa này. Cụ thể, Lữ đoàn Pháo binh 368 (Quân khu 5) đã tham gia giúp xã Lơ Ku, Đak Smar xây dựng nhà ở cho dân, khơi thông hệ thống mương nước tự chảy, kênh thoát nước, dọn vệ sinh, phát dọn cảnh quan, chỉnh trang hàng rào, cổng ngõ tại các làng; Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) tham gia đào móng xây dựng nhà, đào hầm rút, dựng hàng rào, chỉnh trang trường học, giúp dân tại các xã: Kông Lơng Khơng, Sơn Lang… Tổng cộng đã có 379 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị này tham gia giúp dân với 3.562 ngày công lao động. Thiếu tá Trần Anh Tuấn-Trợ lý Dân vận Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3) cho biết: “Sau khi có kế hoạch phân công của UBND tỉnh và công văn đề nghị của huyện Kbang, trong điều kiện cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ, quân số phân tán nhưng đơn vị vẫn cử 60 cán bộ, chiến sĩ xuống giúp 2 xã Sơn Lang, Kông Lơng Khơng. Vượt qua khó khăn ban đầu về thời tiết, điều kiện sinh hoạt, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp dân xây dựng, sửa chữa nhà ở; chỉnh trang đường làng ngõ xóm… Qua đó góp phần hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM”.
Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội còn phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền về phòng-chống sốt xuất huyết, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Bình đẳng giới, Luật Giao thông Đường bộ, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; giao lưu văn nghệ, thể thao… Những hoạt động này đã tạo không khí phấn khởi, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân dân. 
Theo ông Vũ Văn Hải-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang: Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, từ ngày 20 đến 28-7, một số đơn vị quân đội đã triển khai lực lượng tích cực giúp các xã của huyện. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ luôn tôn trọng phong tục tập quán của người dân địa phương, xây dựng mối quan hệ đoàn kết với cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Cũng theo ông Hải, Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các xã cũng như cán bộ, nhân dân tại chỗ quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời chủ động đề xuất danh mục công việc cần kíp để các đơn vị quân đội bố trí lực lượng, thời gian hỗ trợ phù hợp, qua đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn.
 MINH TRIỀU

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.