Đồn Biên phòng Ia Púch: Giúp dân bằng những việc làm thiết thực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Đồn Biên phòng Ia Púch (huyện Chư Prông) tiếp tục củng cố niềm tin, sự yêu mến của đồng bào nơi biên giới, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.
Dắt con bò ra khỏi chuồng và giao sợi dây thừng vào tận tay con gái lớn chừng 10 tuổi, chị Rơ Mah Yeh (làng Brang) không quên dặn dò: “Con phải trông chừng cẩn thận, không được để bò đi lung tung, phá cây của người dân”. Quay sang chúng tôi, chị Yeh phân trần: “Từ ngày được Đồn Biên phòng Ia Púch hỗ trợ bò giống, con mình thích lắm, ngày nào cũng đòi dắt bò đi ăn cỏ”. Chị Yeh cho hay, gia đình chị có 6 người nhưng chỉ có 2 lao động chính, nguồn thu chủ yếu trông vào 6 sào lúa nước. Năm 2017, gia đình chị vay mượn anh em, họ hàng để có tiền trồng 1,5 ha điều, hy vọng vài năm sau sẽ thoát nghèo. Song thật không may, cây điều bén đất chưa lâu đã bị ngập úng do ảnh hưởng bởi mưa lớn kéo dài hồi tháng 6-2018. “Trong lúc gia đình khó khăn, các anh Bộ đội Biên phòng đã thường xuyên quan tâm, hỏi han, giúp đỡ và mới đây còn hỗ trợ bò giống để nuôi, mình cảm ơn nhiều lắm!”-chị Yeh bộc bạch.
Chị Yeh phấn khởi khi được Đồn hỗ trợ bò giống. Ảnh: Phương Dung
Chị Yeh phấn khởi khi được Đồn hỗ trợ bò giống. Ảnh: Phương Dung
Cùng với gia đình chị Yeh, trong tháng 5-2019, đơn vị còn hỗ trợ 1 con bò giống cho gia đình bà Siu Yek-hộ nghèo ở làng Chư Kó; đồng thời cử cán bộ xuống làng hướng dẫn bà con cách chăm sóc, phòng bệnh cho gia súc, làm chuồng trại nuôi nhốt đảm bảo vệ sinh. Đại úy Trương Mạnh Cường-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Púch-cho biết: Qua chương trình hỗ trợ bò giống, đơn vị cũng mong muốn đồng hành với các hộ nghèo chính sách, giúp các hộ có thêm động lực để từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Cũng theo Đại úy Cường, từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị tiếp tục duy trì có hiệu quả chương trình “Nâng bước em đến trường”; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Đà Nẵng trao tặng 50 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và sửa chữa 1 ngôi nhà cho hộ nghèo trên địa bàn.       
Song song đó, đơn vị cũng duy trì có hiệu quả Phòng khám Quân-dân y kết hợp, thường xuyên khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tư vấn sức khỏe cho người dân. Mới đây, đơn vị phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm ở TP. Hồ Chí Minh khám bệnh, cấp thuốc cho khoảng 300 lượt người dân trên địa bàn xã. Anh Siu Gếk (làng Bỉh) chia sẻ: “Nhiều năm rồi, nhà mình cứ có ai đau là lại đến Phòng khám Quân-dân y kết hợp. Bộ đội nhiệt tình lắm, mình đến lúc nào cũng được thăm khám và cho thuốc đầy đủ”. Trực tiếp phụ trách Phòng khám Quân-dân y kết hợp, Thiếu tá-y sĩ Nguyễn Văn Giang cho biết: Từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận khám bệnh và cấp thuốc cho gần 100 lượt người; đồng thời thăm khám, điều trị định kỳ hàng tháng và đột xuất cho 13 gia đình chính sách, người già neo đơn trên địa bàn. “Gia Lai đang vào mùa mưa. Vì vậy, ngoài khám, điều trị bệnh cho người dân, chúng tôi cũng tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân cách phòng tránh các bệnh thông thường và giữ gìn vệ sinh môi trường sống xung quanh”-Thiếu tá Giang trao đổi.
Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, những năm qua, Đồn Biên phòng Ia Púch còn tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và trực tiếp chung sức xây dựng nông thôn mới bằng những phần việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. “Đơn vị đã phân công cán bộ tích cực tuyên truyền, vận động và trực tiếp tham gia giúp người dân thu hoạch nông sản, cải tạo vườn tạp, làm hàng rào, nhà vệ sinh, chỉnh trang vườn hộ, đào hố rác, dọn vệ sinh... Đồn cũng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động người dân làng Goòng và làng Chư Kó mua cồng chiêng nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa và phục vụ đời sống, sinh hoạt của bà con”-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Púch thông tin.
Phương Dung

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.