Chư Pah: Nâng cao mức sống các gia đình chính sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bên cạnh giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng, huyện Chư Pah còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao mức sống các gia đình chính sách trên địa bàn.
Theo số liệu thống kê, toàn huyện Chư Pah hiện có 1.027 đối tượng chính sách đang được hưởng trợ cấp hàng tháng. Những năm qua, 100% gia đình chính sách trên địa bàn huyện thường xuyên được quan tâm kịp thời, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách. Cùng với đó, huyện tập trung ưu tiên hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ vay vốn ưu đãi, cấp giống, phân bón để các gia đình chính sách có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.
Ông Rơ Châm Yo (giữa) bên căn nhà sửa chữa rộng rãi. Ảnh: Đinh Yến
Ông Rơ Châm Yo (giữa) bên căn nhà sửa chữa rộng rãi. Ảnh: Đinh Yến
Là một trong nhiều gia đình chính sách vừa được hỗ trợ sửa chữa nhà ở và vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất, ông Rơ Châm Yo (làng Ngó 3, xã Ia Ka, người từng bị địch bắt tù đày) cho biết, năm 2018 ông đã được chính quyền địa phương hỗ trợ 25 triệu đồng sửa chữa lại căn nhà dột nát. “Ở cái tuổi gần đất xa trời, tôi còn được ở trong căn nhà ấm áp, cao ráo thế này là hạnh phúc lắm”-ông Yo bày tỏ. Cùng với đó, ông còn được tạo điều kiện vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội 40 triệu đồng để trồng cà phê, mua bò giống. Hàng tháng ông Yo được hưởng chế độ trợ cấp gần 900.000 đồng/tháng. Dịp lễ, Tết, ông còn được chính quyền, các ngành, các cấp đến thăm, tặng quà. “Là gia đình chính sách, tôi luôn giáo dục con cháu học hành, siêng năng làm ăn, góp sức xây dựng quê hương”-ông Yo nói.
Với thương binh Siu Vum (làng Duch 2, xã Ia Kreng), với hơn 700 cây cà phê 2 năm tuổi đang cho thu bói, gia đình ông đã có được “quả ngọt” sau khi chuyển đổi cây trồng hiệu quả. Ông Vum vui mừng kể: “Trước đây, trên diện tích này tôi trồng bời lời. 3 năm trở lại đây, giá bời lời xuống thấp sau khi được xã hỗ trợ giống, kỹ thuật trồng cà phê, tôi đã mạnh dạn phá bỏ bời lời để trồng cà phê. Ngoài ra, tôi còn tận dụng trồng chuối quanh bờ lô, vừa chắn gió cho cây cà phê vừa có thêm thu nhập. Sau hơn 1 năm trồng chuối, gia đình thu được 15 triệu đồng. Nhờ tích cực chuyển đổi cây trồng, thu nhập của gia đình tôi đã được cải thiện đáng kể. Là thương binh nặng, tôi còn được Nhà nước trợ cấp 1,6 triệu đồng/tháng”.
Trao đổi với P.V, ông Rơ Châm Giang-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Chư Pah-cho biết: Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước đã góp phần giúp cho đời sống của người có công và gia đình chính sách trên địa bàn được nâng lên đáng kể. Đến cuối năm 2018, huyện Chư Pah cơ bản không còn hộ chính sách nghèo và người có công khó khăn về nhà ở; đời sống tinh thần được nâng lên; những tồn tại, vướng mắc về chế độ chính sách đều được giải quyết thỏa đáng. Nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ đã nỗ lực vươn lên và có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện nhà.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nên hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút sự tham gia tích cực của xã hội. Điển hình như Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Pah nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Lưu Thị Sinh (thị trấn Ia Ly) 500.000 đồng/tháng; Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh, huyện tặng 20 sổ tiết kiệm cho 20 hộ người có công gặp khó khăn trong cuộc sống với tổng số tiền 100 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện đã tổ chức thăm hỏi, tặng 417 suất quà cho người có công và gia đình chính sách trong các dịp lễ, Tết. Huyện còn chỉ đạo chặt chẽ việc chi trả chế độ, giải quyết hồ sơ thủ tục nhanh gọn với người có công và gia đình chính sách. Công tác cấp phát thẻ bảo hiểm y tế luôn kịp thời, đảm bảo cho người có công được khám-chữa bệnh theo chế độ ưu tiên. Từ đầu năm đến nay, huyện đã thực hiện tốt chế độ điều dưỡng tại nhà cho 349 đối tượng, lên kế hoạch đưa đón 14 người đi điều dưỡng tại TP. Đà Nẵng vào cuối tháng 7.
Đặc biệt, trong những ngày tháng 7 tri ân này, toàn huyện đang tổ chức nhiều hoạt động từ huyện đến xã nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Theo kế hoạch, từ ngày 20 đến 25-7, các xã, thị trấn trong huyện tổ chức gặp mặt các đối tượng người có công; thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ ốm đau, hoạn nạn; tiếp nhận và giải quyết chính sách bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, giải quyết chế độ thương binh cho 2 đối tượng; tặng quà của Chủ tịch nước, của tỉnh cho các thương-bệnh binh, gia đình chính sách. Ngoài ra, huyện còn trích ngân sách đi thăm, tặng 50 suất quà (500.000 đồng/suất) cho 50 đối tượng chính sách tiêu biểu trên địa bàn; phối hợp các cơ sở Đoàn dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang các phần mộ, bia tưởng niệm, đền thờ liệt sĩ...
“Hỗ trợ chăm sóc, nâng cao mức sống cho các gia đình chính sách, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng là việc làm thiết thực nhằm tri ân sự cống hiến, hy sinh vì độc lập dân tộc của các anh hùng liệt sĩ, thương-bệnh binh. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, thời gian tới huyện Chư Pah sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đối với những người có công, các gia đình chính sách trên địa bàn”-ông Giang nhấn mạnh.
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.