Ngày thi đầu tiên Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Thí sinh tự tin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

*1 thí sinh ở Đak Đoa bị ngộ độc thực phẩm

 

Em Thay đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa. Ảnh: Chí Hào
Em Thay đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa. Ảnh: Chí Hào



Đề Ngữ văn tương đối “dễ thở” vào buổi sáng đã giúp nhiều sĩ tử có được tâm lý thoải mái để tiếp tục bước vào môn thi Toán chiều nay. Sau 90 phút, kết thúc giờ làm bài, đa phần thí sinh rời phòng thi trong tâm trạng khá thoải mái. Tuy nhiên, tại huyện Đak Đoa có 1 trường hợp bị ngất xỉu sau khi rời khỏi phòng thi và được bác sĩ chẩn đoán ban đầu là bị ngộ độc thực phẩm.

Chú trọng đảm bảo an toàn ngày thi

Khác với thời tiết ẩm ương vào buổi sáng, chiều nay, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh trời nắng ráo, mát mẻ như “ủng hộ” các sĩ tử tiếp tục hoàn thành bài thi môn Toán. Bên ngoài các điểm thi, lực lượng chức năng vẫn cần mẫn thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự xung quanh khu vực thi; nhất là vào thời điểm trước giờ thi và sau khi kết thúc môn thi, tập trung nhiều thí sinh và phụ huynh học sinh.

 Tại điểm thi Trường THPT Lê Lợi (TP. Pleiku), mỗi ngày thi đều có 15 thành viên là công an, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố của phường Hội Thương túc trực tại đây. Ông Huỳnh Xuân Cát-Tổ trưởng Tổ Bảo vệ dân phố 3 (phường Hội Thương, TP. Pleiku) chia sẻ: “Vì điểm thi này nằm trên địa bàn phường nên chúng tôi được phân công nhiệm vụ giữ gìn trật tự tại đây trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi; động viên các phụ huynh yên tâm khi đón đưa và chờ con em mình đi thi thì tránh ồn ào gây ảnh hưởng đến điểm thi. Anh em đều có mặt ở địa điểm thi từ khá sớm và ra về sau khi không còn thí sinh nào. Ai cũng vui vì đóng góp phần nhỏ công sức của mình để đảm bảo Kỳ thi THPT Quốc gia tại địa phương được thành công và an toàn”.


Trên địa bàn thị xã An Khê có 3 điểm thi gồm: Trường THPT Quang Trung, Trường THPT Nguyễn Trãi và Trường THPT Dân tộc Nội trú  Đông Gia Lai. Để đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, Công an thị xã An Khê đã cử 43 cán bộ, chiến sĩ trực ở các điểm thi. Trung tá Nguyễn Tuấn Phương-Đội trưởng đội An ninh trật tự cho biết: “Lực lượng Công an thị xã đã phối hợp với các địa điểm thi đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn đề thi, bài thi; lực lượng Cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra đảm bảo an ninh, an toàn giao thông; phối hợp với Đội Cảnh sát Phòng cháy-chữa cháy, Cứu nạn-Cứu hộ thị xã An Khê kiểm tra công tác phòng cháy-chữa cháy; kiểm tra, rà soát những nơi có cán bộ coi  thi ở nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ coi thi… Ngoài lực lượng Công an thị xã ra, thì mỗi điểm thi đều sẽ có thêm lực lượng bảo vệ dân phố, mỗi điểm 5 người nhằm tăng cường đảm bảo an ninh cho các điểm thi. Kết thúc ngày thi đầu tiên, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo.

 

Đại úy Đào Việt Cường-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an thị xã Ayun Pa)-cũng cho hay, đơn vị đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ để phục vụ Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Cụ thể, tại 2 điểm thi THPT trên địa bàn thị xã, đội bố trí 2 cán bộ, chiến sĩ/điểm thi để phối hợp cùng lực lượng dân phòng, tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh, phụ huynh học sinh trong suốt kỳ thi. Đồng thời, các cán bộ, chiến sĩ còn lại thực hiện tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng yếu, xung quanh các điểm thi nhằm đảm bảo an toàn giao thông, lưu thông thông suốt, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông gây ảnh hưởng đến kỳ thi. “Tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày đầu kỳ thi đảm bảo. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để phục vụ tốt nhất cho kỳ thi, giúp các thí sinh yên tâm thi tốt, đạt kết quả cao”- Đại úy Cường nói.

Lực lượng CSGT và dân quân tự vệ tích cực điều tiết giao thông tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Huệ. Ảnh: Chí Hào
Lực lượng CSGT và dân quân tự vệ tích cực điều tiết giao thông tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Huệ. Ảnh: Chí Hào



Theo ghi nhận của PV tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Huệ (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa), thí sinh Thay (thôn Ktu, xã Glar, huyện Đak Đoa) đã ngất xỉu sau khi ra khỏi phòng thi trong buổi thi môn Toán chiều nay và được gia đình đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa. Em Thay kể rằng, sáng cùng ngày em và bạn Hvui (cùng xã) có đi ăn sáng tại một quán ăn ở gần điểm thi. Sau khi kết thúc môn Ngữ Văn, 2 em đã có dấu hiệu đau bụng, buồn nôn. Mặc dù rất mệt mỏi nhưng Thay vẫn cố gắng hoàn thành bài thi môn Toán nhưng sau khi kết thúc môn thi thì bị ngất xỉu. “Bệnh nhân Thay nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, đau bụng, buồn nôn. Chẩn đoán ban đầu là bị ngộ độc thực phẩm. Hiện chúng tôi đang tập trung điều trị cho em Thay sớm bình phục sức khỏe, tiếp tục dự thi vào ngày mai”-Bác sĩ Nghị Hồng Triều-Phó khoa Hồi sức cấp cứu-Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa-thông tin.

Các thí sinh tại điểm trường THPT Pleiku hoàn thành môn thi Toán. Ảnh: Ngọc Thu
Các thí sinh tại điểm trường THPT Pleiku hoàn thành môn thi Toán. Ảnh: Ngọc Thu



48 thí sinh vắng thi môn Toán

Theo báo cáo nhanh từ Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai, tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn Toán tại 36 điểm thi (563 phòng thi) trên địa bàn tỉnh là 13.144 thí sinh. Tuy nhiên, vào chiều 25-6, chỉ có 13.096 thí sinh tham gia thi (đạt tỷ lệ 99,63%), vắng 48 thí sinh. Trong đó, điểm thi Trường THPT Chu Văn An (thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) vắng nhiều nhất với 6 thí sinh; tiếp đến là Trường THPT Lê Hoàn (thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) với 5 thí sinh; các điểm Trường THPT Lương Thế Vinh (thị trấn Kbang, huyện Kbang), THPT Nguyễn Tất Thành (xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa) và THPT Trần Quốc Tuấn (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện) mỗi điểm vắng 4 thí sinh. Ngoài ra, không có cán bộ coi thi và thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

Kết thúc môn thi thứ 2, thí sinh khá thoải mái. Ảnh: Trần Dung
Kết thúc môn thi thứ 2, thí sinh khá thoải mái. Ảnh: Trần Dung



Kết thúc giờ thi môn Toán, tâm trạng của các thí sinh cũng khá nhẹ nhàng. Đề thi được đánh giá là bám sát chương trình lớp 12, không có quá nhiều câu khó. Với những thí sinh học lực khá trở lên, sẽ dễ dàng hoàn thành 50-70% bài thi. Tuy nhiên, nhiều em nhận định, rất khó đạt được điểm cao hoặc tuyệt đối ở môn Toán. Rời điểm thi, thí sinh Trần Thị Mỹ Duyên-lớp 12B8, Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP.Pleiku)-vui vẻ bày tỏ: “Lực học môn tiếng Toán của em cũng khá nên dễ dàng đạt trên điểm trung bình với đề thi này. Em hoàn thành bài thi trong vòng 80 phút nhưng cũng có nhiều câu em làm chưa đạt. Theo em, nếu nắm vững kiến thức cơ bản thì cũng có thể lấy được điểm 5, điểm 6”. Còn anh Trần Văn Nam-thí sinh tự do tại điểm thi Trường THPT Lương Thế Vinh (huyện Kbang) thì bộc bạch: “Trong thời gian học tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Kbang, tôi được các thầy cô ôn tập khá kỹ. Bản thân thi để xét tốt nghiệp nên tôi không áp lực lắm, chỉ cần đạt điểm trung bình là được”.

Thí sinh ở điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (huyện Ia Grai) phấn khởi vì làm tốt bài thi môn Toán. Ảnh: Nguyễn Tú
Thí sinh ở điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (huyện Ia Grai) phấn khởi vì làm tốt bài thi môn Toán. Ảnh: Nguyễn Tú



Mặc nhà xa, bận công việc song các phụ huynh vẫn tranh thủ có mặt tại điểm thi để đồng hành ,động viên tinh thần cho con em mình hoàn thành tốt kỳ thi. Thấp thỏm trông ngóng con trai mình đang làm bài thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT Lê Lợi (TP. Pleiku), chị Nguyễn Thị Thanh Phương (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) tâm sự: “Vì bận đi làm nên ngày nay tôi không thể đến đây để đồng hành cùng con được. Mãi tới 3 giờ chiều mới hoàn thành công việc nên tôi tranh thủ chạy từ Đak Đoa lên để xem tình hình thi cử của con thế nào và cũng là để cháu yên tâm khi có mẹ bên cạnh”. Tương tự, ông Phùng Văn Thương (thôn Plei Mil, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) cũng đưa con đi thi. “Tôi thấy lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia tiếp sức mùa thi đã giúp cho các cháu ổn đinh tinh thần trước khi vào thi. Phụ huynh chúng tôi rất hài lòng về cách bố trí, hướng dẫn của lực lượng này tại điểm thi. Mong sao cứ mỗi mùa thi cứ duy trì như thế này thì chúng tôi rất an tâm”-ông Phùng nhận xét.


NHÓM PV GLO
 

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.