Chưa thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ cho học sinh ở Đak Đoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 8-5, ông Nguyễn Hữu Chí-Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Gia Lai dẫn đầu đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh có buổi làm việc với huyện Đak Đoa về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.
Theo báo cáo tại buổi làm việc, huyện Đak Đoa hiện có 61 trường; trong đó có 4 trường phổ thông (THCS Anh hùng Wừu, THCS Lê Quý Đôn, Tiểu học và THCS Đinh Tiên Hoàng, THCS Nay Der) và 2 trường phổ thông dân tộc bán trú (Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Trần Kiên, Phổ thông Dân tộc Ban trú Tiểu học Hà Đông) có học sinh được hưởng chế độ chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18-7-2016 của Chính phủ 
Đoàn khảo sát thực tế tại Trường THCS Nay Der (xã Hnol, Đak Đoa). Ảnh: Hồng Thi
Đoàn khảo sát thực tế tại Trường THCS Nay Der (xã Hnol, Đak Đoa). Ảnh: Hồng Thi
Trong 3 năm học (từ 2016-2017 đến nay), huyện có 2.213 học sinh thuộc 6 trường trên được hưởng chế độ chính sách theo Nghị định 116; trong đó có 1.008 học sinh được ở bán trú tại trường và 1.205 học sinh không thể bố trí được chỗ ở nên phải tự túc. Tổng kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho học sinh là hơn 6,6 tỷ đồng; tiền nhà ở gần 460 triệu đồng và cấp 267.820 kg gạo.
Hàng năm, các trường phổ thông dân tộc bán trú đều đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị kèm theo cho học sinh bán trú theo tiêu chuẩn thiết kế hiện hành; mua sắm bổ sung dụng cụ thể dục-thể thao với tổng kinh phí hơn 141 triệu đồng; lập tủ thuốc dùng chung cho khu bán trú và mua các loại thuốc thông thường với cơ số thuốc đủ đáp ứng yêu cầu phòng bệnh cũng như xử lý những trường hợp cấp cứu đột xuất với tổng kinh phí hơn 32,5 triệu đồng; tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh và thực hiện khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục của địa phương ngày càng tăng, tỷ lệ học sinh chuyên cần cao, học sinh bỏ học giảm dần.
Toàn cảnh buổi làm việc với huyện Đak Đoa. Ảnh: Hồng Thi
Toàn cảnh buổi làm việc với huyện Đak Đoa. Ảnh: Hồng Thi
Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế tại các trường, đoàn giám sát thấy rằng, việc thực hiện chế độ chính sách cho học sinh theo Nghị định 116 trên địa bàn huyện Đak Đoa chưa thật sự đúng và đầy đủ; hầu như chỉ được cấp hỗ trợ gạo, còn tiền ăn và ở chỉ thực hiện tại 2 trường phổ thông dân tộc bán trú, gây thiệt thòi lớn cho học sinh ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Về phía đoàn giám sát cũng sẽ kiến nghị đến các ngành chức năng của tỉnh có văn bản hướng dẫn cụ thể về chế độ chính sách hỗ trợ học sinh cũng như chi trả kinh phí cấp dưỡng trong thời gian tới để các địa phương thực hiện hiệu quả, chính xác…
Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.