Cựu chiến binh Hà Bầu chung tay đảm bảo an ninh trật tự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không chỉ tích cực trong phát triển kinh tế gia đình, thời gian qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa, Gia Lai) còn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, chủ động tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Hiệu quả mô hình 1+3
Ông Phyap-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Hà Bầu-cho biết: Thực hiện mô hình 1+3 (1 CCB gương mẫu gắn với 3 hộ liền kề) do Hội CCB huyện Đak Đoa triển khai, từ năm 2014 đến nay, Hội đã xây dựng được 18 tổ an ninh tự quản với sự tham gia của 54 hộ. Các tổ tự quản có nhiệm vụ quản lý, nắm địa bàn để kịp thời báo cáo về Hội, Công an xã và chính quyền địa phương xử lý khi có sự việc xảy ra hay thấy có người lạ vào địa phương. Bên cạnh đó, CCB tham gia mô hình cũng có nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao ý thức tham gia đảm bảo an ninh trật tự, tố giác tội phạm cho các hội viên và người dân. “Khi triển khai mô hình, hội viên đều rất tích cực tham gia. Nhờ tiếng nói của các CCB gương mẫu, có uy tín nên nhiều vụ việc, đặc biệt là các vụ cờ bạc, trộm cắp vặt đã được xử lý. Tính từ năm 2014 đến nay, các tổ tự quản đã tham gia xử lý được gần 10 vụ việc; đồng thời, cung cấp nhiều thông tin có giá trị về an ninh trật tự cho ngành chức năng”-ông Phyap cho hay.
  Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa) trao đổi tình hình công tác. Ảnh: N.H
Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa) trao đổi tình hình công tác. Ảnh: N.H
Nhớ lại vụ bắt nhóm đối tượng trộm gà cách đây hơn 2 năm, anh Ram-hội viên chi hội CCB làng Hol-cho biết, hôm đó, khi đang trên đường từ làng Bông về nhà, anh phát hiện một nhóm có 3 người: 1 người đang trông xe máy, 2 người vào đuổi bắt gà của một hộ dân ở ngay bên đường liên thôn. Nghi ngờ các đối tượng trên đang trộm gà, anh liền dừng xe đồng thời hô hoán người dân cùng tham gia bắt giữ các đối tượng bàn giao cho Công an xã. Ngoài vụ việc trên, anh Ram còn cùng tổ an ninh tự quản của làng phát hiện và xử lý nhiều vụ trộm cắp vặt. “Đa phần các đối tượng trộm cắp là thanh niên mới lớn. Số thanh niên này chủ yếu trộm cắp gà, chó, cà phê bán lấy tiền ăn nhậu. Khi phát hiện, nếu có đông đối tượng thì việc đầu tiên là phải hô lên để có người hỗ trợ”-anh Ram chia sẻ kinh nghiệm.
Góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Ông Phan Văn Hiệp-Bí thư Đảng ủy xã Hà Bầu: “Thời gian qua, Hội CCB xã đã phối hợp với Công an xã và các Hội, đoàn thể thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tuyên truyền, vận động hội viên và người dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại thôn, làng”.


Ngoài thực hiện hiệu quả mô hình 1+3, Hội CCB xã Hà Bầu còn tham gia quản lý tốt 10 đối tượng tại cộng đồng. Theo đó, Hội đã phân công cho cán bộ, hội viên theo dõi, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của số đối tượng này; thăm hỏi động viên, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho các đối tượng. Nhờ đó, các đối tượng đã vươn lên hòa nhập cộng đồng, chăm chỉ lao động sản xuất để ổn định cuộc sống. Đặc biệt, Hội còn có 10 hội viên gương mẫu, uy tín tham gia vào các mô hình tổ an ninh tự quản, tổ bảo vệ nông sản… Các tổ này thường xuyên tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn vào các dịp lễ, Tết. Ngoài ra, thời gian gần đây, Hội còn tham gia hòa giải gần 10 vụ việc xích mích liên quan đến tranh chấp đất đai, mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình; vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nâng cao cảnh giác, tố giác tội phạm, không nghe theo kẻ xấu xúi giục và chấp hành nghiêm Luật Giao thông Đường bộ...
Nói về định hướng hoạt động của Hội trong thời gian tới, Chủ tịch Hội CCB xã Hà Bầu cho biết: Hiện nay, Hội CCB xã có 75 hội viên. Trong đó, nhiều hội viên đã lớn tuổi nhưng rất tích cực lao động sản xuất, tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đây là những nhân tố quan trọng góp phần nắm chắc tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời các sự việc xảy ra. “Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục vận động các hội viên thực hiện tốt mô hình 1+3, tiếp tục góp sức cảm hóa các đối tượng lầm lỗi; tăng cường tuyên truyền, vận động CCB và người dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; giáo dục con em chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông và đặc biệt là không trộm cắp vặt”-ông Phyap thông tin.
NHẬT HÀO

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.