Tặng quà Tết cho Mẹ VNAH, gia đình chính sách và hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, sáng 25-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chúc thăm, chúc Tết và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn huyện Kông Chro và thị xã An Khê.

Tại huyện Kông Chro, đoàn công tác đã trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng ; thăm chúc Tết, chúc thọ, tặng một suất quà trị giá 5,5 triệu đồng (500 ngàn đồng tiền quà và 5 triệu đồng tiền mặt) cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Đinh Thị AMưk (SN 1900), làng Tơpông 2, xã Chơ Glong, huyện Kông Chro.

   Đoàn công tác trao quà cho các cựu thanh niên xung phong trên địa bàn thị xã An khê. Ảnh: Ngọc Minh
Đoàn công tác trao quà cho các cựu thanh niên xung phong trên địa bàn thị xã An khê. Ảnh: Ngọc Minh



Đoàn công tác cũng đã trao tặng 20 suất quà cho cựu thanh niên xung phong và gia đình có trẻ em khuyết tật trên địa bàn thị xã An Khê, trị giá 500 ngàn đồng t/suất. Tại nhà riêng của Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hàn (93 tuổi, tổ dân phố 10, phường Tây Sơn, thị xã An Khê), đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc Tết, chúc thọ và kính chúc Mẹ sống vui, sống khỏe, nêu gương sáng về đạo đức, truyền thống cách mạng để thế hệ trẻ noi theo. Dịp này, đoàn công tác đến thăm, viếng và chia buồn cùng gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cụt (cùng tổ) vừa qua đời.

Được biết, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn nhận phụng dưỡng 11 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp Tết Nguyên Đán 2019, Tổng Công ty đã tổ chức thăm, chúc thọ, chúc Tết các Mẹ, đồng thời trao hơn 100 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, gia đình có trẻ em khuyết tật… trên địa bàn tỉnh, với tổng số tiền trên 110 triệu đồng.

Những hoạt động ý nghĩa trên đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Tổng Công ty Tân Cảng sài Gòn; đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng tri ân đối với Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, người có công. Đồng thời, chung tay chia sẻ khó khăn với người dân vùng khó để họ đón một cái tết đầm ấm, tròn đầy hơn.

Ngọc Minh
 

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.