Không được xây nhà chỉ vì tranh chấp... 8 cm đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chỉ vì đo đạc bị sai lệch so với hiện trạng đất cách đây 18 năm dẫn đến việc tranh chấp 8 cm chiều ngang của hàng xóm mà ngôi nhà của gia đình ông Huỳnh Thiện Hùng (thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) đã bị đình chỉ thi công hơn 4 tháng qua. Đến thời điểm này, chính quyền địa phương vẫn chưa có phương án giải quyết vụ việc.
Năm 2000, gia đình ông Huỳnh Thiện Hùng được UBND huyện Chư Sê (cũ) bán đấu giá 1 lô đất tại thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hòa hiện nay. Liền kề với lô đất này có 3 lô khác cũng được bán đấu giá cho các hộ dân năm 2000, mỗi lô có chiều ngang 4 m, dài 30 m. Năm 2017, ông Hùng mua lại 1 lô đất trong số này của bà Hà Thị Tiết (ông Hùng lô đất số 2, bà Tiết lô số 3). Đầu tháng 4-2018, ông Hùng được cấp giấy phép xây dựng chung cho cả 2 lô liền kề với diện tích đất ở 120 m2. Tuy nhiên, khi thi công xong phần móng, đổ trụ bê tông lên tường thì gia đình ông Hùng bị chính quyền thị trấn Nhơn Hòa lập biên bản vi phạm giấy phép xây dựng, tạm dừng thi công. 
  Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Nguyên nhân là do lô đất của ông Hùng (cụ thể là lô đất số 2) so với hiện trạng thừa 15 cm so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp. Để tiếp tục được xây dựng, ông Hùng đã tự tháo dỡ, trả lại phần đất thừa này cho Nhà nước. Tuy nhiên, sau khi khắc phục theo yêu cầu của chính quyền, gia đình ông Hùng tiếp tục thi công thì nhận được thông báo của chính quyền thị trấn Nhơn Hòa về việc bà Trần Thị Bích Dung (chủ lô số 4, liền kề lô đất của bà Hà Thị Tiết mà ông Hùng đã mua) khiếu nại lô đất của bà bị thiếu 17 cm chiều ngang theo lát cắt so với bìa đỏ được cấp. “Phần đất tôi mua lại của bà Tiết đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng vì muốn căn nhà nhanh hoàn thành nên tôi đã thương lượng với bà Dung và cho thợ xây uốn nắn phần trụ bê tông vào 9 cm để được xây dựng tiếp”-ông Hùng cho biết.
Tưởng rằng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa thì ngày 13-9-2018, ông Hùng lại nhận được tin UBND huyện Chư Pưh ra quyết định thu hồi giấy phép xây dựng nhà ở của gia đình mình. Lý giải về việc này, ông Nguyễn Hữu Dương-Chủ tịch UBND thị trấn Nhơn Hòa-cho biết: Hiện trạng đất của ông Hùng trước đây được cấp là hợp pháp nhưng khi chúng tôi đo đạc lại thì diện tích xây dựng vượt so với giấy phép xây dựng. Theo Luật Đất đai, chính quyền thị trấn đã xử phạt vi phạm hành chính đối với gia đình ông Hùng. 
“Chúng tôi mời 2 gia đình ông Hùng và bà Dung lên làm việc. Phần trụ bê tông, ông Hùng đã uốn nắn thép vào 9 cm nhưng phần móng dưới đất còn 8 cm không dỡ bỏ được. Ông Hùng cam kết nếu sau này bà Dung có xây dựng mới thì ông Hùng sẽ tự tháo dỡ phần móng dưới đất. Thế nhưng, gần đây, bà Dung tiếp tục khiếu kiện không đồng ý cho ông Hùng xây dựng, buộc ông này phải múc bỏ 8 cm phần móng. Chúng tôi không hòa giải được nên chuyển lên UBND huyện thu hồi giấy phép xây dựng nhà ở của ông Hùng”-ông Dương xác nhận.
Làm việc với Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Chư Pưh, chúng tôi được cán bộ ở đây cho biết, quá trình đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây có hộ bị thiếu hụt hay dư thừa một vài chục phân là do yếu tố lịch sử để lại. Hiện các hộ liền kề ông Hùng đã xây dựng nhà cửa và qua hơn 18 năm sử dụng không có tranh chấp, khiếu kiện. Chỉ đến khi hộ ông Hùng xây nhà mới, khi đo đạc lại thì phát hiện 15 cm đất dư ra nên hộ bà Trần Thị Bích Dung mới khiếu kiện đòi lại phần đất.
Vụ khiếu kiện kéo dài chỉ vì 8 cm đất chiều ngang, chiều dài khoảng hơn 10 m đã khiến căn nhà của gia đình ông Hùng bị đình chỉ thi công nhiều tháng nay. Mặc dù ông Hùng đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Nhìn ngôi nhà xây dựng dang dở, vật liệu vương vãi, mưa gió đã làm những trụ sắt gỉ hết, ông Hùng không khỏi xót xa: “Tôi lên UBND thị trấn, huyện rất nhiều lần nhưng họ hứa mãi, cứ mỗi lần lên hòa giải với gia đình bà Dung xong là về chờ đợi. Chờ mãi tôi cũng chẳng thấy chính quyền kết luận gì và cũng không hướng dẫn phải làm thủ tục gì để tiếp tục được thi công. Tôi mong muốn chính quyền địa phương cho biết tôi sai phạm gì và phải làm như thế nào để tiếp tục được thi công ngôi nhà. Gần Tết rồi mà để vợ con bơ vơ không có chỗ ở như thế này, tôi xót xa lắm”.
Sau nhiều năm sống trong căn nhà tạm bợ, gia đình ông Hùng hy vọng Tết năm nay sẽ được dọn vào ở trong ngôi nhà mới khang trang. Thế nhưng, khi Tết đã cận kề, gia đình ông vẫn còn phải ở nhà thuê. Gia đình ông mong muốn chính quyền địa phương sớm giải quyết vụ tranh chấp để tiếp tục hoàn thiện căn nhà, ổn định cuộc sống.
Ngọc Ánh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.