Đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với nhu cầu xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 18-1, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2019. Tại đầu cầu Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo hội nghị. Điểm cầu Gia Lai có đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các sở, ngành, đoàn thể liên quan, lãnh đạo 17 huyện, thị xã, thành phố và các trường nghề trên địa bàn tỉnh. 
Năm 2018, ngành Lao động-Thương binh và Xã hội cả nước đã cơ bản hoàn thành 12 chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó, nhiều chỉ tiêu đạt cao như tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi khu vực thành thị là 3,1% (thấp nhất trong 11 năm trở lại đây). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,6%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1,35% (so với cuối năm 2017), riêng các huyện nghèo giảm trên 5%. Trong năm đã giải quyết việc làm mới cho trên 1,6 triệu người, đạt 103% kế hoạch so với cùng kỳ. Tập trung thực hiện tốt chính sách người có công, nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp xã hội, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 2,8 triệu đối tượng trợ cấp xã hội với tổng kinh phí trên 17 ngàn tỷ đồng. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác trợ giúp xã hội và huy động nhiều nguồn lực trợ giúp những người thiệt thòi, yếu thế trong xã hội. 
Quang cảnh hội nghị trực tuyến toàn quốc tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Đinh Yến
Quang cảnh hội nghị trực tuyến toàn quốc tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Đinh Yến
Ở tỉnh Gia Lai, năm 2018, số lao động được tạo việc làm mới là 25.550 người, đạt 102,2% kế hoạch; đào tạo nghề cho 12.223 người/875.940 người đang lao động trong các ngành kinh tế của tỉnh, đạt 1,4% (tăng 0,2% so với kế hoạch) nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 33%; toàn tỉnh giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 10,04%...
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao thành quả năm 2018 mà Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội đạt được. Nổi bật là giải quyết việc làm như tổ chức đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt 142,8 ngàn người; công tác giảm nghèo chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống người có công, đối tượng chính sách xã hội từng bước được nâng lên. 
Với nhiệm vụ năm 2019, Phó Thủ tướng nhấn mạnh sự cần thiết tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với nhu cầu xã hội, lao động qua đào tạo nghề đảm bảo việc làm có thu nhập ổn định. Xuất khẩu lao động tiếp tục đảm bảo uy tín, xem xét tư cách người lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài để hạn chế thấp nhất tình trạng bỏ trốn ra ngoài làm việc chui. Đẩy mạnh chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ. Thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công, đối tượng người yếu thế trong xã hội, vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế. Thực hiện nghiêm chương trình giảm nghèo đa chiều, nhất là giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, hạn chế thấp nhất tình trạng bạo lực, xâm hại, bạo hành trẻ em. Thực hiện thanh toán dịch vụ chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo tốt nhất điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của các đối tượng; hướng tới mọi người đều được hưởng quyền an sinh. Ngoài ra, tập trung chăm lo cho các đối tượng yếu thế, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết vui vẻ.
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.