Gia Lai: Tổ chức đại lễ đầu tiên tại Thiền viện Trúc Lâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Được sự đồng ý Sở Nội vụ-Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai, tối 22-12 (Nhằm ngày 16-11 năm Mậu Tuất), tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Nguyên (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ia Grai long trọng tổ chức Đại Lễ kỷ niệm ngày Khánh đản của Đức Phật A Di Đà - Phật lịch 2562. 
Tham dự Đại lễ có Hoà thượng Thích Trí Thạnh-thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và một số vị hoà thượng trong Ban Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Tâm Mãn-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, cùng các đại biểu tăng ni và phật tử trên địa bàn tỉnh.
Toàn cảnh Đại lễ. Ảnh: Thanh Nhật
Toàn cảnh Đại lễ. Ảnh: Thanh Nhật
Cùng với phần các nghi lễ truyền thống của Phật giáo kỷ niệm ngày Khánh đản của Đức Phật A Di Đà, tại chương trình Đại lễ, nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018), toàn thể tăng ni và phật tử đã tham gia phần khoá lễ cầu nguyện cho hương hồn các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh qua các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho quê hương đất nước, cùng nghi lễ cầu nguyện hoà bình, quốc thái, dân an.
Bà con Phật tử dự Lễ. Ảnh: Thanh Nhật
Bà con Phật tử dự Lễ. Ảnh: Thanh Nhật
Phát biểu tại Đại lễ, Hoà thượng Thích Trí Thạnh-thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai đã gửi lời nhắn nhủ, động viên đến toàn thể tăng ni và đồng bào phật tử thường xuyên quan tâm các hoạt động từ thiện và  nhân đạo, góp phần thiết thực vào công tác giảm nghèo và an sinh xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy các giá trị đạo đức và văn hoá của đạo phật vào thực tiễn đời sống, sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định pháp luật, đường hướng “Đạo pháp, dân tộc và Chủ nghĩa xã hội” do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề ra, góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển.
Được biết, Đại Lễ này là một hoạt động lớn đầu tiên diễn ra tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Nguyên-công trình kiến trúc Phật giáo đang trong quá trình xây dựng tại khu quy hoạch Công viên văn hóa các dân tộc Gia Lai. Công trình này khởi công xây dựng từ cuối năm 2015 đến nay, từ kinh phí tài trợ của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai. 
Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.