Sơ kết cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 15-10, Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2018 và phát động cuộc thi năm 2019. Đồng chí Trương Thị Mai-Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi chủ trì hội nghị.
Cuộc thi báo chí viết về về tấm gương “Dân vận khéo” được Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng đoàn Hội Nhà báo việt Nam tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020).
Cuộc thi được phát động từ ngày 13-10-2017. Kết thúc giai đoạn 1, ban tổ chức đã nhận được 1.002 tác phẩm dự thi ở 4 loại hình: báo in, báo điện tử, báo nói và báo hình. Các tác phẩm dự thi đã phản ánh đa dạng, tổng thể, sinh động, phong phú trên tất cả các lĩnh vực về công tác dân vận của Đảng. Hầu hết các tác giả có tác phẩm dự thi là các cây bút chuyên nghiệp của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương phản ánh đầy đủ, chân thực và có tính tìm tòi, phát hiện và thể hiện công phu những mô hình, điển hình tốt về “Dân vận khéo”.
Trao giải cho các tác giả có tác phẩm lọt vào vòng chung khảo khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Trao giải cho các tác giả có tác phẩm lọt vào vòng chung khảo khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Nhiều địa phương, cơ quan báo chí có số lượng tác phẩm dự thi lớn, chất lượng cao như: Gia Lai, Quảng Trị, Hà Nội… Hội đồng chấm sơ khảo đã lựa chọn 40 tác phẩm có chất lượng cao vào vòng chung khảo. Khu vực miền Trung-Tây Nguyên có 7 tác phẩm vào vòng chung khảo. Trong đó, tỉnh Gia Lai có 3 tác phẩm gồm: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có 2 tác phẩm, Báo Gia Lai có 1 tác phẩm. Mỗi tác phẩm vào vòng chung khảo được thưởng 5 triệu đồng.
Phát biểu tại buổi sơ kết, đồng chí Trương Thị Mai cảm ơn các cơ quan báo chí, Trung ương và địa phương đã tích cực hưởng ứng  cuộc thi, đồng thời ghi nhận và biểu dương các cơ quan báo chí, Ban Dân vận các địa phương đã có nhiều tác phẩm dự thi có chất lượng cao. Trưởng Ban Dân vận Trung ương cũng đề nghị các địa phương và các cơ quan báo chí phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục phát động cho các phóng viên và các cộng tác viên gửi các bài  tham gia cuộc thi. 
Dự kiến, Ban tổ chức cuộc thi sẽ công bố kết quả và trao giải thưởng cuộc thi viết về gương “Dân vận khéo” vào tháng 10-2020 nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15-10-2020).
 Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.