Thành phố Pleiku biểu dương già làng và người có uy tín

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thành phố Pleiku (Gia Lai) vừa tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương 60 già làng và người có uy tín tiêu biểu thuộc 43 làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn. Ông Trịnh Duy Thuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tham dự sự kiện này. 
Giai đoạn 2016-2018, các già làng và người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn TP. Pleiku đã gương mẫu, tích cực vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và  pháp luật  của Nhà nước, chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp nhằm tăng hiệu quả sản xuất, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cộng đồng dân cư làng DTTS. Đồng thời đi đầu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, vận động đồng bào DTTS trong các tôn giáo sống “Tốt đời- Đẹp đạo”. Thông qua đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng đời sống ấm no, nâng cao chất lượng phát triển toàn diện ở các làng DTTS trên địa bàn…
Các già làng và người có uy tín Thành phố Pleiku. Ảnh Thanh Nhật
Các già làng và người có uy tín Thành phố Pleiku. Ảnh Thanh Nhật
Phát biểu tại hội nghị gặp mặt, Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân đã biểu dương thành tích, đóng góp của các già làng và người có uy tín. Động viên các vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết yêu nước và kiên cường bất khuất của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, tích cực tuyên truyền vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chăm lo phát triển sản xuất, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống. Tiếp tục phát huy vai trò già làng và người có uy tín, các chức sắc tôn giáo trong đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, âm mưu  và hành động phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần giữ  vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh…
UBND Thành phố Pleiku  tặng giấy khen cho 15 vị là già làng. Ảnh: Thanh Nhật
UBND Thành phố Pleiku tặng giấy khen cho 15 vị là già làng. Ảnh: Thanh Nhật
Hội nghị đã công bố quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND thành phố cho 15 vị già làng và người có uy tín tiêu biểu, quyết định của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố biểu dương 45 vị già làng và người có uy tín tiêu biểu, cùng về thành tích xuất sắc trong tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động giai đoạn 2016-2018. 
Nhân dịp này, UBND thành phố Pleiku, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku, Công an thành phố Pleiku và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Toàn Trung cùng dành những phần quà ý nghĩa tặng các vị già làng và người có uy tín tiêu biểu của thành phố.
Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.