Krông Pa: Tuyến y tế cơ sở gặp khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dù đã nỗ lực nhưng các trạm y tế xã của huyện Krông Pa, Gia Lai vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút người dân đến khám-chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Trạm Y tế xã Chư Drăng được xây dựng và đưa vào hoạt động hơn 20 năm qua với tổng diện tích sử dụng trên 120 m2. Từ ngày đi vào hoạt động đến nay, Trạm chưa một lần được cải tạo, nâng cấp nên nhiều phòng chuyên môn hiện đã xuống cấp, thiếu giường dành cho bệnh nhân nằm điều trị nội trú. Bác sĩ Ksor Dung-Trạm trưởng Trạm Y tế xã Chư Drăng-cho biết: Trạm thực hiện khám-chữa bệnh bảo hiểm y tế cho hơn 5.000 người dân trên địa bàn xã. Trong khi đó, điều kiện của Trạm còn quá khó khăn, phòng chuyên môn không đủ, trang-thiết bị y tế thiếu thốn, nguồn nước sinh hoạt chỉ đủ vào mùa mưa. Hàng năm rất ít trường hợp đến đây để sinh nở hay điều trị bệnh mà chủ yếu lên tuyến trên. Hiện cơ sở vật chất chỉ đảm bảo thực hiện cấp thuốc bảo hiểm y tế cũng như tổ chức các chương trình tiêm chủng mở rộng, y tế dự phòng và các chương trình quốc gia về y tế...
  Trạm Y tế xã Chư Drăng.   Ảnh: N.S
Trạm Y tế xã Chư Drăng. Ảnh: N.S
Tương tự, Trạm Y tế xã Chư Gu cũng đang gặp khó khăn trong công tác khám và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Theo bác sĩ Rcom Pơn-Trạm trưởng Trạm Y tế xã Chư Gu, những năm qua, mặc dù Trạm đã được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư, nhưng trên thực tế vẫn chưa thể đáp ứng nhu cầu. Hiện Trạm đang gặp rất nhiều khó khăn cả về cơ sở vật chất lẫn nhân lực. Đến nay, việc phân bổ biên chế cho Trạm vẫn chưa đảm bảo cơ cấu cán bộ theo 5 nhóm chức danh chuyên môn là bác sĩ, y sĩ, hộ sinh trung học, điều dưỡng trung học, dược sĩ trung học. Toàn đơn vị chỉ có 5 người, trong đó có 2 bác sĩ, 2 y sĩ và 1 nữ hộ sinh. “Từ khi thực hiện thông tuyến đến nay, mặc dù Trạm có tỷ lệ số dân tham gia bảo hiểm nhiều nhưng hầu hết bệnh nhân đều chọn các cơ sở khám-chữa bệnh có trang-thiết bị hiện đại. Nhân viên của Trạm hiện chủ yếu làm công tác dự phòng”-bác sĩ Rcom Pơn chia sẻ.
Nhà chỉ cách Trạm Y tế xã gần 1 km nhưng mỗi khi đau ốm, chị Nay H'Nhâm ở thôn Tập đoàn 3 (xã Chư Gu) đều đến Trung tâm Y tế huyện để khám-chữa bệnh. Chị H'Nhâm cho biết, gia đình còn khó khăn nên việc phải lên tuyến trên khám và điều trị sẽ khá tốn kém. “Mình cũng rất muốn đến Trạm Y tế xã cho tiện nhưng ở Trung tâm Y tế huyện có nhiều bác sĩ, trang-thiết bị đầy đủ khiến mình thấy yên tâm hơn”.
Trao đổi với chúng tôi về những khó khăn ở các trạm y tế xã trên địa bàn huyện, bác sĩ Đinh Viết Bửu-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Pa-cho biết: Vai trò của trạm y tế xã là hết sức quan trọng, có thể giải quyết được trên 70% các loại bệnh thường gặp tại cơ sở. Đến nay, công tác y tế trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến, nhất là chức năng phòng-chống dịch bệnh được quan tâm đúng mức. Công tác dự phòng phát triển có chiều sâu, được nhân dân đánh giá cao. Tuy nhiên, công tác khám-chữa bệnh của các trạm y tế xã chưa thực sự mang lại hiệu quả do những khó khăn về cơ sở vật chất, trang-thiết bị và nguồn nhân lực. 
 “Thời gian tới, ngành Y tế cần tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng ở các trạm y tế xã để có được đội ngũ cán bộ y tế xã đủ mạnh và có tiềm lực. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng phải được đầu tư đủ các phòng chức năng và trang-thiết bị để triển khai tốt công tác khám-chữa bệnh. Giải quyết được những vấn đề trên thì mới thu hút được người bệnh đến tuyến cơ sở, vừa giảm tải vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi không phải đi xa để khám-chữa bệnh”-bác sĩ Đinh Viết Bửu đề xuất.
Ngọc Sang

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.