Khan hiếm sách giáo khoa đầu cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong khi Phố núi đang khá lạnh bởi những cơn mưa dầm thì phụ huynh lại nóng sôi lên vì phải chạy đôn chạy đáo khắp các nhà sách để tìm mua đủ bộ sách giáo khoa cho con.
Theo ghi nhận của P.V, những ngày gần đây, không khí tại Nhà sách Fahasha Gia Lai (TP. Pleiku) rất tấp nập do nhiều phụ huynh đến tìm mua sách giáo khoa cho con em mình. Tuy nhiên hiện tại, ít có nhà sách nào còn đủ bộ sách giáo khoa dùng cho học sinh đầu cấp (lớp 1, lớp 6, lớp 10), đặc biệt là sách lớp 1. Vừa nhanh tay lựa những quyển sách giáo khoa lớp 1 còn lại, chị Vũ Thị Danh (thôn 19, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) vừa nói: “Bây giờ chỉ còn cách chọn từng cuốn riêng lẻ từ nhiều nhà sách khác nhau chứ tìm mua nguyên bộ thì khó lắm. Chạy từ huyện Chư Sê ra phố, tôi đã đi khắp các nhà sách mà vẫn không mua được đủ bộ sách giáo khoa cho”. 
  Dù đã đến nhiều nhà sách nhưng không ít phụ huynh vẫn chưa mua được trọn bộ sách giáo khoa cho con. Ảnh: N.T
Dù đã đến nhiều nhà sách nhưng không ít phụ huynh vẫn chưa mua được trọn bộ sách giáo khoa cho con. Ảnh: N.T
Tương tự, tại Nhà sách Hoa Lư (Siêu thị Co.op Mart Pleiku), chị Nguyễn Thị Hồng (tổ 2, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah) lo lắng cho biết: “Rất nhiều phụ huynh từ các nơi cũng đổ về đây tìm mua sách lớp 1 nhưng không có. Tôi đã đi tới 4 nhà sách nhưng vẫn chưa tìm mua đủ bộ sách cho con”. Không khá khẩm hơn là mấy, chị Hoàng Thị Phương (hẻm 131 Lê Duẩn, TP. Pleiku) cũng mất 2 ngày liên tiếp đội mưa đi khắp các nhà sách tìm mua sách giáo khoa lớp 1 cho con nhưng vẫn thiếu vở bài tập Toán, sách Đạo Đức, Tập viết... 
Trao đổi với P.V, ông Đào Bích Trường-Trưởng phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Gia Lai-nhận định: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng khan hiếm sách giáo khoa một phần do số lượng học sinh đầu cấp (nhất là lớp 1) năm nay tăng đột biến, trong khi nhiều phụ huynh thường chờ con chuẩn bị nhập học mới đi mua sách. Bên cạnh đó, trong đợt nghỉ hè, một số phụ huynh đã mua trước sách giáo khoa cho con học thêm trong hè, khi vào năm học lại tiếp tục mua mới khiến sách giáo khoa “cháy hàng”.
Ông Trường cũng thông tin thêm, ngay khi còn trong hè, Công ty đã đặt 1,2 triệu cuốn sách giáo khoa các cấp. Tuy nhiên, để khắc phục tình trạng thiếu sách tạm thời tại một số nhà sách trong hệ thống của Công ty như Nhà sách Thanh Niên, Nhà sách Phan Bội Châu, Nhà sách Hoa Lư, Nhà sách 04 Hoàng Văn Thụ... hiện Công ty đã đặt thêm 100.000 cuốn sách, đặc biệt là sách lớp 1, để phục vụ nhu cầu khách hàng. “Nếu phụ huynh không tìm mua được đủ bộ sách giáo khoa thì hãy liên hệ với hệ thống để được hướng dẫn mua trọn bộ sách cho con em mình”-ông Trường nói.
Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.