Gương sáng làng Dal

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, ông A Ngoanh-Bí thư chi bộ làng Dal (xã Biển Hồ, TP. Pleiku, Gia Lai) đã cùng tập thể chi bộ phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại làng. Nhờ đó, nhiều năm liền, chi bộ làng Dal đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, cá nhân ông được nhân dân hết mực tin yêu.

Làng Dal hiện có 68 hộ với 284 khẩu, chủ yếu là đồng bào Jrai. Thông qua các buổi họp dân, Bí thư chi bộ A Ngoanh cùng với Trưởng thôn, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con; thường xuyên tuyên truyền cho người dân hiểu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, nhắc nhở bà con chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông, thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cảnh giác với âm mưu của kẻ xấu. Bên cạnh đó, trong vai trò Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh làng, ông A Ngoanh còn tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình..., góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tại địa phương.

 

Ông A Ngoanh. Ảnh: T.N
Ông A Ngoanh. Ảnh: T.N

Phần lớn đồng bào làng Dal theo đạo Công giáo và Tin lành (thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam-miền Nam). Do vậy, ngoài các mặt công tác tại địa phương, ông A Ngoanh cùng Ban Công tác Mặt trận của làng thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con theo đạo chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, sống “Tốt đời-Đẹp đạo”; cảnh giác với âm mưu của các thế lực thù địch, chung tay giữ gìn an ninh trật tự tại thôn làng.

Hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Bí thư chi bộ A Ngoanh cùng tập thể cán bộ làng Dal đã vận động nhân dân bố trí chuồng trại nuôi nhốt gia súc, gia cầm phù hợp, giữ gìn vệ sinh môi trường, bài trừ các tập tục lạc hậu, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, cho con em đến trường. Trong làng hiện có gần 30 cháu đang theo học phổ thông. Ông A Ngoanh bộc bạch thêm: “Trong năm 2018, theo kế hoạch của xã, chi bộ đã cùng đội ngũ cán bộ vận động bà con tham gia làm đường giao thông nông thôn với chiều dài hơn 300 m theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm; sửa chữa giọt nước phục vụ sinh hoạt tại làng”.

Với vai trò đầu tàu, ông A Ngoanh cùng chi bộ làng Dal đã tích cực tìm tòi đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lãnh đạo chi hội Nông dân và các đoàn thể vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, phát triển các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế; duy trì và phát triển đàn gia súc, gia cầm, đảm bảo vệ sinh chăn nuôi và phòng-chống dịch bệnh; hướng dẫn bà con phát triển sản xuất ổn định gắn với công tác giảm nghèo, tương thân tương ái giúp nhau trong sản xuất và đời sống. Làng hiện có gần 12 ha lúa nước, 17 ha cà phê, đàn bò hơn 100 con, đàn heo hơn 80 con, gia cầm hơn 500 con… Nhiều hộ nhờ siêng năng lao động đã vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, vươn lên thoát nghèo như hộ ông Uyn, ông Blinr...

Ông Kênh-Trưởng thôn Dal, phấn khởi cho hay: “Trong làng có một số hộ tiêu biểu về sản xuất giỏi và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư với các mô hình làm ruộng nước, trồng cà phê, chăn nuôi bò, nuôi cá... Qua thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa, trong làng hiện có 95% số hộ đạt gia đình văn hóa. Làng Dal được UBND TP. Pleiku công nhận làng văn hóa nhiều năm liền”.

Trao đổi với P.V, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Biển Hồ Đặng Thị Bích Ngọc nhận xét: “Thành quả đạt được của làng Dal có sự đóng góp tích cực của cá nhân Bí thư chi bộ A Ngoanh. Nhiều năm liền, tập thể chi bộ làng Dal giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh. Riêng đồng chí A Ngoanh nhiều lần được xã Biển Hồ và cấp trên khen thưởng về thành tích công tác. Đặc biệt, vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ năm nay, đồng chí A Ngoanh vinh dự được Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku chọn biểu dương là điển hình tiên tiến về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.