An Khê: Chú trọng thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ưu đãi và chăm sóc người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Những năm qua, thị xã An Khê, Gia Lai cũng luôn chú trọng thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách này.
Ưu đãi người có công
Những ngày này, ông Huỳnh Văn Năm (tổ 1, phường An Bình, thị xã An Khê) rất phấn khởi vì được dọn về căn nhà mới xây. Trở về từ chiến trường, ông Năm mang trong mình tỷ lệ thương tật 31%, là thương binh 4/4, mọi việc đi lại, sinh hoạt đều khó khăn. Thấm nhuần đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, chính quyền các cấp và người dân thị xã An Khê đã chung tay hỗ trợ 50 triệu đồng và ngày công để gia đình ông Năm xây lại ngôi nhà mới. Ông Năm vui vẻ nói: “Trước đây, gia đình tôi sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, việc sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Khi được thị xã quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà mới, chúng tôi rất phấn khởi. Cảm ơn Nhà nước và mọi người đã quan tâm đến người có công như chúng tôi”.
  Ủy ban nhân dân thị xã An Khê thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc người có công với cách mạng.         Ảnh: N.T
Ủy ban nhân dân thị xã An Khê thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc người có công với cách mạng. Ảnh: N.T
Ưu đãi người có công là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta. Hàng năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể thị xã An Khê luôn thực hiện tốt Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện và ban hành văn bản hướng dẫn các xã, phường giải quyết chế độ chính sách cho người có công. Đồng thời, tổ chức các hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), lễ, Tết...; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và thân nhân người có công với cách mạng được thụ hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi.
Sau 5 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, thị xã An Khê đã triển khai và giải quyết kịp thời, nghiêm túc, đầy đủ các chế độ chính sách. Cụ thể: có gần 500 hồ sơ của người có công được giải quyết; chi trả trợ cấp cho đối tượng người có công với tổng số tiền 45,694 tỷ đồng; cấp 2.673 lượt thẻ bảo hiểm y tế với tổng kinh phí hơn 1,282 tỷ đồng; tổ chức thẩm tra hồ sơ, chi trả ưu đãi giáo dục cho 332 lượt đối tượng là con em gia đình chính sách với kinh phí hơn 1,896 tỷ đồng; tặng 26 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 280 triệu đồng; quy tập được 4 mộ liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã và tiễn đưa 28 liệt sĩ từ nghĩa trang về quê an táng theo nguyện vọng của gia đình…
Bên cạnh đó, thị xã An Khê đã xây dựng, sửa chữa 157 căn nhà cho đối tượng người có công trên địa bàn với tổng kinh phí 9,524 tỷ đồng; hàng năm thăm hỏi và tặng 15.600 suất quà nhân dịp Tết, ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7) với kinh phí hơn 3,223 tỷ đồng..., qua đó góp phần ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho nhiều gia đình người có công.
Còn đó khó khăn
Với sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Thị ủy, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể địa phương, việc triển khai thực hiện chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công còn gặp nhiều khó khăn như công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chế độ ưu đãi người có công còn chưa sâu sát, kỹ lưỡng dẫn đến một số đối tượng chưa hiểu rõ. Đời sống của gia đình người có công còn gặp nhiều khó khăn, nhiều trường hợp đã mất hết giấy tờ gốc liên quan đến việc công nhận chế độ chính sách nên không đủ điều kiện xác nhận, thực hiện chế độ theo quy định. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ làm công tác lao động-thương binh và xã hội ở cơ sở còn hạn chế về số lượng, phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực dẫn đến việc tuyên truyền phổ biến các văn bản về chính sách và giải quyết chế độ còn gặp nhiều khó khăn.
Để thực hiện tốt hơn Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, ông Nguyễn Kim Quang-Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê-cho biết: Thị xã sẽ tập trung tuyên truyền đến người dân về các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền lợi của người có công theo đúng quy định; tăng cường xã hội hóa trong phong trào chăm lo cho người có công như xây dựng nhà tình nghĩa, vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”... Tổ chức tập huấn nâng cao kỹ thuật chuyên môn của công chức phụ trách lĩnh vực chính sách cho người có công, đổi mới quản lý nhà nước về ưu đãi xã hội, phấn đấu trong thời gian tới 100% đối tượng chính sách được hưởng các chế độ kịp thời, đầy đủ, đời sống được cải thiện, đảm bảo không còn hộ gia đình chính sách, người có công thuộc diện hộ nghèo.
Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.