Giải Báo chí quốc gia 2017 có số lượng tác phẩm tham dự kỷ lục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí quốc gia có phiên làm việc đầu tiên sáng nay, 2-6. Theo dự kiến, Hội đồng sẽ làm việc trong 2 ngày (ngày 2 và 3-6). Giải thưởng sẽ được trao đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6-2018.
Quang cảnh phiên làm việc
Quang cảnh phiên làm việc
Phát biểu khai mạc, ông Thuận Hữu-Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chung khảo cho biết, đây là lần thứ 12 Hội đồng Giải Báo chí quốc gia tổ chức xét tặng Giải báo chí quốc gia; là mùa giải thứ 3 trong nhiệm kỳ Ban Chấp hành Hội nhà báo Việt Nam khoá X (2015-2020) với nhiều thành viên mới trong Hội đồng Giải và Hội đồng Chung khảo.
“Qua 12 năm tổ chức, Giải Báo chí quốc gia ngày càng nhận được sự tham gia chủ động, tích cực của các cấp hội, các cơ quan báo chí và hội viên hội nhà báo, cộng tác viên trong cả nước. Tham dự Giải năm nay có 118 đơn vị cấp hội và 37 cá nhân tham dự 11 loại giải theo quy định. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên có tất cả 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố tham dự”, ông Thuận Hữu cho biết.
Tại phiên họp, ông Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo cho biết, Hội đồng Sơ khảo đã lựa chọn và trình lên Hội đồng Chung khảo danh sách 150 tác phẩm thuộc 11 loại giải, được lựa chọn từ 1.734 tác phẩm đủ điều kiện dự giải – là năm có số lượng tác phẩm dự giải cao nhất từ trước đến nay (năm 2015 là 1.660 tác phẩm, năm 2016 là 1.550 tác phẩm).
Vẫn theo Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo, các tác phẩm dự giải có đề tài phong phú, đa dạng, phản ánh trung thực, kịp thời, toàn diện các sự kiện thời sự, vấn đề thời sự của đất nước, của địa phương trong năm 2017 ở tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội… Ngày càng nhiều cấp hội có tác phẩm dự giải có chất lượng tốt, có sức ảnh hưởng xã hội, hình thức thể hiện mang tính chuyên nghiệp cao, bài bản.
Cũng tại phiên họp, sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo báo cáo về 3 tác phẩm tuy đã lọt vào danh sách chung khảo nhưng có những vướng mắc, khiếu kiện, Hội đồng Chung khảo đã thống nhất rút ra khỏi danh sách xét giải lần này.
Theo dự kiến, Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí quốc gia sẽ làm việc trong 2 ngày (ngày 2 và 3-6). Giải thưởng sẽ được trao đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6-2018.
Anh Phương (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.