Chư Sê tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho thiếu nhi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai vừa tổ chức lễ phát động Tháng Hành động vì trẻ em năm 2018 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”. Trong và sau lễ phát động, các cấp, các ngành của huyện đã triển khai nhiều hoạt động bổ ích; dành tặng nhiều phần quà ý nghĩa, thiết thực cho trẻ em, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tháng Hành động vì trẻ em năm nay ở huyện Chư Sê được bắt đầu bằng những hoạt động thiết thực như trao 55 suất quà (mỗi suất 300 ngàn đồng) và 12 chiếc xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo hiếu học nhằm giúp con đường đến trường của các em bớt gập ghềnh hơn. Đồng thời, HĐND huyện đã có buổi đối thoại để lắng nghe tâm tư, tình cảm của các em thiếu nhi.

 

Các em học sinh tại lễ phát động Tháng Hành động vì trẻ em. Ảnh: N.T
Các em học sinh tại lễ phát động Tháng Hành động vì trẻ em. Ảnh: N.T

Là một học sinh nghèo vượt khó, em Rlan Liêng (làng Hpui, xã Chư Pơng) rất vui khi nhận được chiếc xe đạp từ các Mạnh Thường Quân. “Gia đình khó khăn, nhà lại xa trường nên khi nhận được chiếc xe đạp này, em vui lắm. Từ nay, em không phải dậy sớm đi bộ đến trường nữa”-Liêng chia sẻ.

Trong thời đại công nghệ số, trẻ em cần được trang bị những kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ bản thân. Gia đình các em cũng phải hiểu và biết cách bảo vệ con em mình. Đồng thời, nhà trường, cộng đồng phải nhận thức được nguy cơ và biết cách phòng ngừa tình trạng trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng thông qua công tác truyền thông các giải pháp, kỹ năng về phòng-chống bạo lực, xâm hại trẻ em, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè.

Em Kpuih Hroai (làng Ser, xã Kông Htok) là trẻ mồ côi, sống với vợ chồng người bác. Ngoài thời gian lên lớp, Hroai thường đi chăn bò hoặc trông con cho hai bác đi làm. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng  Hroai luôn nhận thức rõ và tránh xa những thói xấu. “Nếu không phải phụ giúp hai bác, em tranh thủ học bài, không đi theo các bạn xấu, không chơi game”-Hroai bày tỏ.

Chúng ta không thể và không nên ngăn chặn trẻ em sử dụng internet. Điều chúng ta cần làm là hỗ trợ và bảo vệ trẻ em khỏi những rủi ro trên môi trường mạng bằng chính tình yêu thương, trách nhiệm của mình. Xác định rõ điều này, huyện Chư Sê đang tích cực triển khai những hoạt động hướng về trẻ em để trẻ em được học hành, vui chơi, phát triển trong những điều kiện tốt, phù hợp với lứa tuổi, từ đó trở thành người có ích cho xã hội.

Để Tháng Hành động vì trẻ em đi vào chiều sâu, bà Kpuih H’Blê-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Sê, mong muốn: “Với tinh thần tương thân tương ái, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cá nhân, các nhà hảo tâm chung tay góp sức chia sẻ, giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua các hình thức như: ủng hộ bằng tiền mặt, hiện vật; nhận đào tạo, đỡ đầu, cấp học bổng, hỗ trợ trang-thiết bị học tập, vui chơi... để xoa dịu nỗi đau tinh thần, thân thể và giảm bớt những khó khăn mà các em phải gánh chịu. Sự đồng thuận, chung tay góp sức của toàn xã hội sẽ mang đến cho các em tương lai tốt đẹp hơn”.

Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.