Hướng về cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với tinh thần tương thân tương ái, BIDV Gia Lai luôn tích cực đồng hành với địa phương thực hiện các chương trình an sinh xã hội giàu ý nghĩa nhân văn. Đây cũng là cách để BIDV Gia Lai không ngừng nuôi dưỡng giá trị tinh thần và bồi đắp giá trị văn hóa doanh nghiệp.

Theo đánh giá của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trong những năm gần đây, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng cộng đồng doanh nghiệp tỉnh vẫn luôn dành thời gian, tâm huyết cũng như chia sẻ lợi nhuận cho các hoạt động an sinh xã hội, tích cực đóng góp cho các chương trình phúc lợi vì cộng đồng. Trong số đó, nổi bật nhất vẫn là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng như BIDV Gia Lai.

 

Năm 2017, BIDV Gia Lai đã tài trợ 1 xe cứu thương trị giá hơn 1,2 tỷ đồng cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Ayun Pa.                       Ảnh: S.C
Năm 2017, BIDV Gia Lai đã tài trợ 1 xe cứu thương trị giá hơn 1,2 tỷ đồng cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Ayun Pa. Ảnh: S.C

Điểm lại các chương trình an sinh xã hội của BIDV Gia Lai cho thấy có nhiều nét nổi bật khi hướng đến nhiều đối tượng, lĩnh vực, địa phương khác nhau cũng như đã tạo được sự lan tỏa, kết nối từ năm này qua năm khác. Tâm huyết, tình cảm từ phía tập thể cán bộ, công nhân viên BIDV đã được các cá nhân, tập thể, đơn vị nhận tài trợ ghi nhận, phản hồi tích cực, tạo động lực tiếp nối cho các chương trình, hoạt động thiện nguyện những năm tiếp theo. Đáng chú ý hơn hết là nguồn chi phí an sinh xã hội hàng năm đều được trích ra từ chi phí kinh doanh của đơn vị và đóng góp của cán bộ, công nhân viên. Đây là minh chứng sống động nhất cho tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách cũng như những giá trị nhân văn mà BIDV Gia Lai đã và đang dày công vun đắp.

Kể từ năm 2010 đến 2017, BIDV Gia Lai đã duy trì việc tổ chức tặng quà Tết cho đồng bào nghèo trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tích cực đóng góp nhiều tỷ đồng chung tay cùng tỉnh xây dựng nhà ở cho người nghèo, gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Đối với lĩnh vực giáo dục-y tế, BIDV Gia Lai đặc biệt quan tâm và đã tài trợ xây dựng trường học tại xã Gào (TP. Pleiku) và huyện Kbang; tài trợ trang-thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, xe cứu thương cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Ayun Pa.

Riêng đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, Chi nhánh đã tặng quà Tết và tài trợ xây dựng nhà công vụ Quân đoàn 3, xây dựng nhà công vụ Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3), tặng quà Tết cho chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên; xây dựng Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại huyện Mang Yang; tài trợ xây dựng Bệnh xá Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên; tặng quà Tết 5 tỉnh Tây Nguyên theo chương trình của Ngân hàng Nhà nước; tài trợ 200 căn nhà tình nghĩa cho tỉnh Gia Lai với tổng giá trị 10 tỷ đồng (triển khai trong giai đoạn 2017-2019)… Bên cạnh đó, hàng năm, BIDV Gia Lai luôn có chương trình tài trợ học bổng cho học sinh vượt khó học tốt trên toàn tỉnh (giá trị tài trợ 200-400 triệu đồng/năm).

Đánh giá về các hoạt động an sinh xã hội của Chi nhánh, ông Trương Vĩnh Minh-Giám đốc BIDV Gia Lai, nhìn nhận: “Đối tượng chưa được hưởng các chương trình an sinh xã hội tại Gia Lai vẫn còn nhiều. Vì vậy, chúng tôi mong muốn có sự phối hợp với các ngành hữu quan để đề xuất các chương trình nhằm đa dạng hóa đối tượng và địa bàn được nhận tài trợ. Với tinh thần luôn hướng về cộng đồng, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn vốn thực hiện công tác an sinh xã hội, nhất là tại các địa bàn còn nhiều khó khăn. Đồng thời, sẽ có thêm nhiều hình thức hỗ trợ mới phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn hỗ trợ”.

Hải My

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.