26 người chết vì tai nạn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30-4, toàn quốc xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, làm 26 người chết, 22 người bị thương; số vụ tăng hơn gấp 2 lần so với ngày đầu của kỳ nghỉ lễ.
 

Nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do ý thức kém.
Nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do ý thức kém.

Theo đánh giá của Ủy ban ATGT Quốc gia, TNGT tăng mạnh trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ là do gia tăng hành vi lái xe sau khi đã uống rượu bia, vi phạm tốc độ, không đội nón bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; đi sai phần đường, làn đường; chuyển hướng không chú ý quan sát...

Trong 3 ngày 28, 29 và 30-4, toàn quốc xảy ra 76 vụ TNGT, 52 người chết, 46 người bị thương. Lực lượng cảnh sát giao thông và công an các địa phương đã  kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền gần 1,5 tỷ đồng, tạm giữ 915 phương tiện và tước 109 giấy phép lái xe các loại. Để kéo giảm TNGT, Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm quy định về trật tự ATGT.

Ủy ban ATGT Quốc gia dự báo, trong ngày 2-5, mật độ người tham gia giao thông đổ về các trung tâm du lịch, tham quan nghỉ dưỡng và các tuyến quốc lộ trọng điểm hướng về TP Hà Nội và TPHCM sẽ tăng cao. Do vậy, lực lượng cảnh sát giao thông cần có phương án bố trí lực lượng tại các khu vực này, thực hiện phân làn, phân luồng, điều tiết giao thông, có phương án xử lý ùn tắc kịp thời tại các trạm thu phí hoặc các sự cố giao thông trên đường, không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Chiều tối 30-4, Công an thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) cho biết đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và ô tô du lịch, xảy ra tại đèo Cù Mông trên quốc lộ (QL) 1A (đoạn qua thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu), khiến 2 người tử vong.

Trước đó, trưa cùng ngày, xe tải 64C-013.39, kéo theo container 40 feet, do ông Nguyễn Anh Tuấn (38 tuổi) đang chạy trên QL 1A, hướng Bắc-Nam. Khi đang đổ dốc tại khúc cua phía Nam đèo Cù Mông, bất ngờ xe bị lật ngang, đè lên 1 chiếc ô tô du lịch đang chạy cùng chiều, khiến xe này bẹp dúm, bốc cháy. Tai nạn nghiêm trọng làm tài xế ô tô Lê Văn Đức (48 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM) và Lê Hồng Hải (29 tuổi, ngụ phường 2, quận Tân Bình, TPHCM) tử vong tại chỗ; tài xế xe tải may mắn thoát nạn.

Công an thị xã Sông Cầu đã điều động lực lượng, phương tiện để cẩu các phương tiện ra khỏi hiện trường giải phóng làn đường, tiến hành cắt khung ô tô du lịch đưa 2 thi thể nạn nhân bị mắc kẹt ra khỏi xe.

Bích Quyên-Ngọc Oai/sggp

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.