Ngày hội sách tại trường-Hoạt động ngoại khóa ý nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 7-4, Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai đã tổ chức hoạt động ngoại khóa ý nghĩa và bổ ích với chủ đề “Ngày hội đọc sách”.
 

Hoạt cảnh giới thiệu câu chuyện
Hoạt cảnh giới thiệu câu chuyện "Võ Thị Sáu người con gái đất đỏ"-học sinh lớp 8, trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Chư Pah. Ảnh: N.A

Chương trình ngoại khóa l “Ngày hội sách” tại trường THCS Dân tộc nội trú huyện Chư Pah diễn ra trong không khí tươi vui với phần tuyên truyền ý nghĩa Ngày sách Việt Nam 21-4, Ngày sách và bản quyền Thế giới 23-4 của cán bộ Thư viện nhà trường và hoạt động thi của các em học sinh như: vẽ tranh theo sách, giới thiệu sách, giới thiệu sách bằng hoạt cảnh, thi đố vui có thưởng và trải nghiệm không gian đọc sách ngay tại khuôn viên nhà trường.

Với sự say mê và sáng tạo, khả năng diễn xuất lôi cuốn các em học sinh đã giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách hay, những câu chuyện phù hợp với lứa tuổi như: Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, cho đi là còn mãi, Bác Hồ của chúng em, Ánh lửa tình bạn; Võ Thị Sáu người con gái đất đỏ, Ai ngoan sẽ được thưởng, Khi bạn mất niềm tin, Bí quyết của thành công… Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các em học sinh có phần thi xuất sắc.

Bà Nguyễn Thị Tuyết-Hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Chư Pah cho biết: Ngoài giúp cho các em thư giãn, giảm bớt căng thẳng sau những tiết học chính, hoạt động ngoại khoá này còn giúp các em rèn luyện kỹ giao tiếp, phát huy năng khiếu về hội hoạ, âm nhạc-thẩm mỹ, trang bị cho các em các kiến thức, hiểu biết khi tham gia đọc tập trung trong ngày hội đọc sách; qua đó giáo dục cho các em biết gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa đọc, đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hoá trong toàn thể giáo viên, học sinh nhà trường.

Bên cạnh hoạt động giảng dạy, hàng năm, trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Chư Pah còn tổ chức nhiều hoạt động ngoài giờ lên lớp. “Ngày hội đọc sách” là một trong những hoạt động được tổ chức theo chủ đề chào mừng các ngày lễ lớn trong năm mà nhà trường đã đề ra ngay từ đầu năm học-bà Tuyết cho biết thêm.

Nam An

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.