Vì sao phải xem xét lại việc phong học hàm giáo sư, phó giáo sư?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Có lẽ từ năm 1976 đến nay, việc phong học hàm giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) chưa khi nào chịu nhiều tai tiếng như đợt xem xét, bỏ phiếu thông qua của năm 2017 mới đây. Dư luận cho rằng đó là “chuyến tàu vét” để bắt đầu chuyển sang một quy chuẩn mới đối với việc phong học hàm trong thời gian tới, có lẽ là khó hơn.

Điều này có nguyên nhân của nó. Suốt một thời gian dài, đối với việc phong học hàm, chúng ta thường “đóng cửa khen nhau” là chính mà không chịu nâng tầm học hàm GS, PGS hay các học vị tiến sĩ, thạc sĩ lên tầm cao mới để tiệm cận với các tiêu chuẩn của các nước có nền giáo dục tiên tiến. Thực ra số lượng GS, PGS hay người có học vị tiến sĩ ở nước ta so với số dân và bình quân trên số sinh viên không cao, không bằng một số nước trong khu vực cũng như trên thế giới. Nhưng ở đây, người ta thường đề cập đến chất lượng của đội ngũ làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học này.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ở nước ta, đa số những người có học hàm, học vị thường thoát ly công việc chính của mình là nghiên cứu và giảng dạy để bước vào công tác quản lý nhà nước, đảm nhận các chức vụ quan trọng trong bộ máy công quyền. Ở các nước Âu, Mỹ, học hàm GS, PGS là chức danh nghề nghiệp, chỉ dành cho những người trực tiếp giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở các trường đại học, viện nghiên cứu. Xét về bản chất vấn đề, đa số những vị có học hàm, học vị ở nước ta hiện nay hầu như ít tham gia công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Trong số 1.226 vị được công nhận GS, PGS năm 2017 thì có đến 29 tân GS (chiếm 34%) và 609 tân PGS (chiếm 53%) không có bài báo khoa học nào được đăng trên các tạp chí ISI/SCOPUS (tạp chí khoa học uy tín của thế giới), chủ yếu rơi vào các vị thuộc ngành khoa học xã hội. Đối với ngành khoa học an ninh và quốc phòng, trong số 93 người được xét duyệt thì chỉ có 1 người có bài đăng trên tạp chí danh tiếng quốc tế. Ngành triết học-xã hội-chính trị chỉ có 2/26 vị tân PGS vừa được phong hàm có bài báo đăng ở tạp chí quốc tế. Đó là chưa kể đến có nhiều vị hiện đang giữ trọng trách trong bộ máy nhà nước cũng đã được phong chức danh khoa học kỳ này. Riêng trong số các vị được công nhận năm 2017, chỉ có 1 tân GS và 3 tân PGS có nhiều bài công bố trên ISI/SCOPUS, có chỉ số ảnh hưởng cao và nhiều công trình được ứng dụng hiệu quả trong thực tế (số liệu dựa trên thống kê của Hội đồng Chức danh đã công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng).         

Có lẽ chính vì lý do đó nên Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Hội đồng Chức danh GS, PGS Nhà nước rà soát lại tất cả số vị được phong học hàm vừa rồi. Để việc phong học hàm GS, PGS những năm tới đi vào thực chất hơn, chúng ta cần trả lại nguyên mẫu chức danh nghề nghiệp như các nước trên thế giới đã làm. Và quan trọng là những người được phong học hàm phải có công trình khoa học tương xứng, có bài báo trên tạp chí danh tiếng quốc tế và phải gắn với cơ sở đại học trong nước rõ ràng.

Bùi Quang Vinh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.