Chư Pah bàn giải pháp tinh giản biên chế ngành GD và ĐT

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 14-3, UBND huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai đã họp bàn giải pháp tinh giản biên chế đối với giáo viên, nhân viên hợp đồng tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Tham dự có lãnh đạo UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện, Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện và các đồng chí là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng của 50 đơn vị trường học trên địa bàn.

Ảnh: Nam An
Ảnh: Nam An

Báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Pah nêu rõ: Năm học 2017-2018, tổng chỉ tiêu biên chế viên chức được giao của ngành giáo dục huyện là 992 chỉ tiêu, trong đó có 942 biên chế viên chức của các đơn vị trường học và 50 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP. Tổng số chỉ tiêu viên chức của ngành đã thực hiện thông qua hình thức tuyển dụng 938 biên chế. Như vậy, so với chỉ tiêu biên chế được giao thì ngành giáo dục huyện còn 44 biên chế chưa sử dụng.

Trước tình trạng một số đơn vị trường học trên địa bàn huyện còn thiếu 157 giáo viên trên định mức theo quy định (mầm non thiếu 90 giáo viên, tiểu học thiếu 47 giáo viên và THCS thiếu 20 giáo viên) do tăng lớp, biên chế giao không đủ theo định mức, giáo viên chuyển công tác, nghỉ hưu, tháng 9-2017 UBND huyện Chư Pah đã đồng ý cho ngành Giáo dục và Đào tạo của huyện hợp đồng 151 giáo viên và 51 nhân viên (thư viện-thiết bị, kế toán, y tế, cấp dưỡng, bảo vệ) tại các đơn vị trường học.

Trao đổi về những khó khăn của ngành khi phải thực hiện các quy định của Bộ Tài chính và Trung ương liên quan đến vấn đề không được sử dụng Ngân sách Nhà nước để chi trả tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng không qua hình thức tuyển dụng, cũng như thực hiện tinh giản biên chế trong đội ngũ lao động, nhiều ý kiến lo ngại cho rằng: giáo viên hợp đồng của huyện hiện nay đều đáp ứng yêu cầu công việc cụ thể của các nhà trường. Nếu chấm dứt hợp đồng với số lao động này, các trường, đặc biệt là mầm non và tiểu học sẽ thiếu giáo viên trầm trọng. Mặt khác, kinh phí chi trả cho giáo viên tăng giờ cao hơn kinh phí chi trả cho giáo viên hợp đồng, ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng giảng dạy cũng như gây lãng phí tiền của của nhà nước; thiếu giáo viên định mức thì hợp đồng giáo viên rất dễ nhưng nếu thừa (số lượng trường, lớp giảm) thì lại không biết bố trí ở đâu?

Tại buổi làm việc, sau tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của đại biểu về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện cắt, giảm nguồn lao động không qua hình thức tuyển dụng, UBND huyện yêu cầu các đơn vị trường học tiếp tục hợp đồng giáo viên tại các đơn vị trường học đến hết năm học 2017-2018 khi chưa có kế hoạch tuyển dụng giáo viên, nhân viên của cấp có thẩm quyền; kiên quyết trong việc thực hiện nghiêm các quy định về tinh giản biên chế như: xây dựng phương án rà soát, quản lý, sắp xếp lại nguồn nhân lực sao cho tiết kiệm nhất; xây dựng kế hoạch dồn ghép các điểm trường để giảm số lớp; đồng thời tổ chức sát nhập các đơn vị trường học đủ điều kiện trong khoảng thời gian từ nay đến năm 2021…

Nam An

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.