Nhiều loại hoa lạ ngoại nhập "khuynh đảo" thị trường Tết Mậu Tuất 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều loại hoa nhập khẩu độc đáo từ Hà Lan, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan… đang "khuynh đảo" thị trường Tết, giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.
Đa phần các loại hoa tươi nhập khẩu được bán theo chậu nguyên gốc nên có thể giữ tươi được rất lâu, một số loại được bán theo cành. Giá mỗi chậu hoa dao động từ 3 - 30 triệu đồng/chậu. (Ảnh: Dân Việt)
Đa phần các loại hoa tươi nhập khẩu được bán theo chậu nguyên gốc nên có thể giữ tươi được rất lâu, một số loại được bán theo cành. Giá mỗi chậu hoa dao động từ 3 - 30 triệu đồng/chậu. (Ảnh: Dân Việt)
Hoa hồng sa mạc giá 350.000 đồng/cành to như chiếc bắp cải được nhập khẩu từ Hà Lan. (Ảnh: Dân Việt)
Hoa hồng sa mạc giá 350.000 đồng/cành to như chiếc bắp cải được nhập khẩu từ Hà Lan. (Ảnh: Dân Việt)
 Chậu mai hải đường “độc”, hiếm gặp được nhập khẩu từ Đài Loan. Trên cây có rất nhiều nụ hoa và đang được bán với giá 3 triệu đồng. (Ảnh: Dân Việt)
Chậu mai hải đường “độc”, hiếm gặp được nhập khẩu từ Đài Loan. Trên cây có rất nhiều nụ hoa và đang được bán với giá 3 triệu đồng. (Ảnh: Dân Việt)
Những bình hoa đông đào nhập khẩu từ Hà Lan có giá từ 15-30 triệu đồng. Thậm chí có doanh nghiệp còn bỏ ra 160 triệu đồng để mua hai bình hoa này về chơi Tết. (Ảnh: Dân Việt)
Những bình hoa đông đào nhập khẩu từ Hà Lan có giá từ 15-30 triệu đồng. Thậm chí có doanh nghiệp còn bỏ ra 160 triệu đồng để mua hai bình hoa này về chơi Tết. (Ảnh: Dân Việt)
Hoa đào đông đỏ trông rất bắt mắt. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)
Hoa đào đông đỏ trông rất bắt mắt. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)
Hoa đông đào có quả đỏ mọng và tươi rất lâu. (Ảnh: KT)
Hoa đông đào có quả đỏ mọng và tươi rất lâu. (Ảnh: KT)
 Tuy có giá thành khá cao nhưng với vẻ đẹp độc đáo, mới lạ nên nhiều khách hàng vẫn tìm mua hoa mai Mỹ về chơi Tết. (Ảnh: KT)
Tuy có giá thành khá cao nhưng với vẻ đẹp độc đáo, mới lạ nên nhiều khách hàng vẫn tìm mua hoa mai Mỹ về chơi Tết. (Ảnh: KT)
Hoa mai Mỹ được nhiều khách hàng lựa chọn bởi vẻ đẹp tựa như hoa mai vàng Việt Nam nhưng thời gian sử dụng được khá dài từ 15-20 ngày và không rụng bông dù hoa đã tàn. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)
Hoa mai Mỹ được nhiều khách hàng lựa chọn bởi vẻ đẹp tựa như hoa mai vàng Việt Nam nhưng thời gian sử dụng được khá dài từ 15-20 ngày và không rụng bông dù hoa đã tàn. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)
 Hoa mẫu đơn nhập khẩu từ Đài Loan được bán với giá 8 triệu đồng/chậu 10 cành. (Ảnh: Dân Việt)
Hoa mẫu đơn nhập khẩu từ Đài Loan được bán với giá 8 triệu đồng/chậu 10 cành. (Ảnh: Dân Việt)
Hoa Tulip là loài hoa tươi được rất nhiều người ưa chuộng bởi giá cả phải chăng. Một cành hoa Tulip được bán với giá từ 120.000 – 150.000 đồng/cành. (Ảnh: Dân Việt)
Hoa Tulip là loài hoa tươi được rất nhiều người ưa chuộng bởi giá cả phải chăng. Một cành hoa Tulip được bán với giá từ 120.000 – 150.000 đồng/cành. (Ảnh: Dân Việt)
Hoa địa lan nhập khẩu từ Nhật Bản và Đài Loan. Mỗi chậu địa lan Nhật Bản có 10 cành, mỗi cành giá 3 triệu đồng. Hoa có thể giữ tươi được khoảng 2 tháng. Hoa địa lan Nhật Bản to khỏe hơn những loại địa lan trong nước và cành cũng có nhiều hoa hơn. (Ảnh: Dân Việt)
Hoa địa lan nhập khẩu từ Nhật Bản và Đài Loan. Mỗi chậu địa lan Nhật Bản có 10 cành, mỗi cành giá 3 triệu đồng. Hoa có thể giữ tươi được khoảng 2 tháng. Hoa địa lan Nhật Bản to khỏe hơn những loại địa lan trong nước và cành cũng có nhiều hoa hơn. (Ảnh: Dân Việt)
 Lan Vanda được nhập từ Thái Lan với giá 6 triệu đồng/chậu, loại hoa nhập từ “xứ sở chùa vàng” có thể giữ tươi được 45 ngày. (Ảnh: Dân Việt)
Lan Vanda được nhập từ Thái Lan với giá 6 triệu đồng/chậu, loại hoa nhập từ “xứ sở chùa vàng” có thể giữ tươi được 45 ngày. (Ảnh: Dân Việt)
PV/VOV

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.