Tăng lương cho giáo viên có khả thi?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất tăng lương cho giáo viên và ghi vào trong dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi, theo đó “lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp”.

Trong cuộc hội thảo về Luật Giáo dục sửa đổi được tổ chức mới đây, nhiều ý kiến đồng tình về việc điều chỉnh, tăng lương cho giáo viên vì lương nhà giáo hiện nay rất thấp so với mặt bằng chung. Để đảm bảo đời sống cho giáo viên, đồng thời thu hút sinh viên khá giỏi theo nghề sư phạm thì phải xem xét xếp thang bậc lương tương xứng với nghề nghiệp được cho là cao quý trong xã hội. Thực tế, cơ cấu thang bậc lương của giáo viên hiện nay quá thấp và bất hợp lý, tỷ lệ mỗi lần tăng bậc thấp…

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mức thu nhập của giáo viên trực tiếp giảng dạy, ngoài lương còn có phụ cấp đứng lớp, phụ cấp thâm niên nhưng khá thấp, chỉ những người có thời gian công tác trên 20 năm mới có mức sống tạm đủ, ngoài ra không có tích lũy. Bình quân, một giáo viên THPT có trên 10 năm công tác thì mức thu nhập chỉ trên 6,5 triệu đồng/tháng; giáo viên tiểu học (tốt nghiệp đại học) cũng với thời gian công tác như trên, thu nhập chỉ 6,3 triệu đồng/tháng. Nếu giáo viên mới ra trường có trình độ đại học, trong 5 năm đầu chưa có phụ cấp thâm niên thì bình quân chỉ dưới 4 triệu đồng/tháng nên không đủ chi phí tối thiểu trong tình hình giá cả hiện nay, chưa kể những người công tác ở các thành phố lớn.

Vì vậy, tăng lương cho nhà giáo là cần thiết. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi được đặt ra là tăng như thế nào và lấy nguồn nào để tăng lương? Theo đánh giá của Trung ương mới đây, tuy trong năm 2017 nền kinh tế đất nước có tăng trưởng khá nhưng khó khăn vẫn còn đó, thu chưa đủ bù chi; việc tinh giản bộ máy hành chính sự nghiệp đang trong thời gian sắp xếp lại nên việc đề xuất tăng lương cho công chức, viên chức ở giai đoạn này cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Chúng ta không nên đặt chỉ tiêu phải xếp lương nhà giáo vào bậc cao nhất trong thang bậc lương hành chính, sự nghiệp hay đòi hỏi nâng lương giáo chức ngang với bậc hàm của sĩ quan quân đội, công an. Cũng không nên lấy lý do nghề giáo là nghề đặc thù để nâng tầm lên quá so với các ngành nghề khác, bởi mỗi nghề nghiệp có một tầm mức quan trọng khác nhau, sự cống hiến cũng khác nhau nên không thể so sánh.

Nói chung, việc sắp xếp lại thang bậc lương, nâng mức lương một cách khoa học, công bằng cho cán bộ, viên chức hiện nay là một đòi hỏi chính đáng. Tuy nhiên, để làm được điều này, trước tiên cần sắp xếp lại bộ máy và tinh giản biên chế rồi mới nói đến chuyện tăng lương. Nếu ngành Giáo dục và Đào tạo mong được sớm hiện thực hóa việc tăng lương cho nhà giáo, trước mắt nên đề xuất điều chỉnh theo nhóm đối tượng và vùng miền. Ví dụ, đối tượng giáo viên mới vào nghề sẽ được xếp vào một ngạch cao hơn và ổn định để họ có điều kiện sống với nghề lâu dài; hoặc số giáo viên công tác ở các vùng miền khó khăn sẽ được ưu đãi tăng bậc lương sớm hơn…

Bùi Quang Vinh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.