Chăm lo Tết cho người nghèo và nạn nhân da cam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ năm 2009 đến nay, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, hàng ngàn hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam trong tỉnh đã được đón những cái Tết ấm áp.

Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam phát động từ năm 1999. Qua gần 20 năm triển khai, phong trào này đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ, qua đó giúp đỡ cho hàng chục triệu người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật… có cái Tết thật ý nghĩa.

 

Phối hợp với Đạm Phú Mỹ tặng quà cho người nghèo và nạn nhân da cam. Ảnh: H.N
Phối hợp với Đạm Phú Mỹ tặng quà cho người nghèo và nạn nhân da cam. Ảnh: H.N

Hàng năm, sau khi có chỉ đạo của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, các cấp Hội CTĐ trong toàn tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính chuyền địa phương ban hành văn bản chỉ đạo, giao Hội CTĐ phối hợp với MTTQ, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội và các đoàn thể tại địa phương triển khai phong trào, vận động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đồng thời xác định đối tượng trao tặng quà...

Nhờ đó, mỗi năm, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã có điều kiện trợ giúp hàng ngàn lượt nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác vui Xuân, đón Tết. Bên cạnh việc quyên góp những mặt hàng cần thiết, các cấp Hội CTĐ còn chủ động thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân da cam. Việc làm này không những thể hiện sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc với những người gặp hoàn cảnh khó khăn mà còn tạo động lực để họ cố gắng vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống.

Để thực hiện có hiệu quả phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã có những hình thức sáng tạo gửi thư ngỏ kèm theo danh sách các địa chỉ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, hoặc làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo để vận động ủng hộ. Các cấp Hội cũng vận động hội viên, tình nguyện viên, nhân dân tham gia nhắn tin ủng hộ phong trào; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương; phối hợp tổ chức các chương trình văn nghệ từ thiện để gây quỹ; đặt hòm quỹ nhân đạo tại các siêu thị, ngân hàng và vận động các địa phương có điều kiện thuận lợi giúp đỡ các địa bàn khó khăn...

Nhờ triển khai hiệu quả các hình thức vận động, từ năm 2009 đến nay, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã vận động được 122.202 suất quà (105.799 suất quà cho người nghèo, 3.877 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam và 12.526 suất quà cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác) với tổng trị giá trên 35,5 tỷ đồng. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 sắp tới, các cấp Hội hiện đã vận động được 7.689 suất quà để hỗ trợ cho 7.689 lượt hộ nghèo, nạn nhân da cam với trị giá 2,43 tỷ đồng.

 

Năm 2015, Hội CTĐ tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì;  được Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng cờ đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào CTĐ 3 năm liền (2014-2016); được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua (2014-2016). Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp từ Trung ương đến địa phương khen thưởng về tổ chức, vận động phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”.

Ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, cho biết: “Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” là một trong những hoạt động nổi bật trong công tác từ thiện, nhân đạo của Hội CTĐ. Phong trào này được các cấp Hội, đông đảo cán bộ, hội viên, thanh-thiếu niên, tình nguyện viên CTĐ hưởng ứng và tham gia tích cực với nhiều hình thức hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và công tác xóa đói giảm nghèo trong thời gian qua. Tết Nguyên đán 2018 đang đến gần, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đang ra sức thi đua, phấn đấu vận động và trao 20.000 suất quà Tết cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách và hội viên có hoàn cảnh khó khăn để họ có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết”.

Hồng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.