Những phụ nữ "Giỏi việc nước-Đảm việc nhà"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngoài việc làm tròn bổn phận của người vợ, người mẹ trong gia đình, bằng bản lĩnh, sự tự tin, rất nhiều phụ nữ đã vươn lên khẳng định mình, theo đuổi niềm đam mê công việc, cống hiến cho xã hội.

Vượt mọi khó khăn

Gắn bó với công việc điều dưỡng ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai từ năm 1991 đến nay, bà Nguyễn Thị Thành (SN 1968) đã quá quen thuộc với không gian làm việc ở Khoa Hồi sức-Tích cực-Chống độc, nơi các điều dưỡng đánh giá là vất vả, nhọc nhằn nhất. Mọi việc chăm sóc người bệnh, từ thăm khám cho đến ăn uống, vệ sinh thân thể... đều do các bác sĩ và điều dưỡng trong Khoa đảm nhận.

 

Những phụ nữ tiêu biểu được tôn vinh tại lễ trao giải thưởng “Ngày Phụ nữ sáng tạo” chiều 19-10. Ảnh: Hồng Thương
Những phụ nữ tiêu biểu được tôn vinh tại lễ trao giải thưởng “Ngày Phụ nữ sáng tạo” chiều 19-10. Ảnh: Hồng Thương

Bà Thành tâm sự: “Những năm đầu gắn với nghề “làm dâu trăm họ” này là khoảng thời gian khó khăn, vất vả nhất với tôi bởi vừa phải làm việc với cường độ cao ở bệnh viện, lại vừa phải chăm sóc nhà cửa và 2 con vì chồng là bộ đội thường xuyên xa nhà. Nhưng chưa bao giờ tôi có ý định chuyển sang làm một công việc khác nhẹ nhàng hơn mà luôn cố gắng hết sức để vừa hoàn thành việc chăm sóc bệnh nhân, vừa chăm lo cho gia đình mình”.  Bà Thành kể, việc vệ sinh răng miệng, lo đại tiện, tiểu tiện cho bệnh nhân, nhất là bệnh nhân bệnh nặng rất vất vả, đôi khi nguy hiểm vì trực tiếp tiếp xúc với mầm bệnh, dễ bị lây nhiễm. Nhưng với hơn 25 năm gắn bó với nghề,  bà coi người bệnh giống như người thân của mình mà hết lòng phục vụ, chăm sóc. Ngày ngày nhìn thấy họ đau đớn, hoàn cảnh khó khăn, kiệt quệ để níu kéo sự sống,  bà tự nhủ mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người và lấy đó làm động lực để dốc lòng hoàn thành tốt công việc.

Vì tính chất công việc nên kể từ khi cưới đến nay, chồng của chị Bùi Hương Thảo-Phó Trưởng phòng Thông tin Xúc tiến Du lịch (Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh và Du lịch Gia Lai) thường xuyên công tác xa nhà, mọi việc chăm sóc con cái hơn 10 năm qua đều do một tay chị quán xuyến. Cộng thêm công việc ở cơ quan khá nhiều nên chị Thảo rất bận rộn. Với một người phụ nữ hiện đại, sự nghiệp và gia đình đều quan trọng nên chị Thảo luôn có ý thức sắp xếp, lên kế hoạch từng công việc cho thật hợp lý.

Chị chia sẻ: “Ở cương vị là Phó Trưởng phòng, tôi luôn tâm niệm phải gương mẫu, năng nổ, tiên phong và có trách nhiệm với công việc. Làm việc gì cũng phải cố gắng hết sức để đem lại hiệu quả tốt nhất. Bên cạnh đó,  tôi cũng rất cẩn thận trong việc quan tâm, chăm sóc, giáo dục con cái. Tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian trong ngày thật hợp lý để vừa có thể hoàn thành tốt công việc ở cơ quan, vừa đi chợ, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, dạy bảo 2 con, nhất là rèn cho con tính tự lập, ý thức tự giác để tự chăm sóc bản thân khi mẹ bận việc”. Với chị Thảo, bí quyết để có thể làm tốt cùng lúc 2 công việc chính là biết sắp xếp, lên kế hoạch cụ thể cho từng công việc và đặc biệt phải giữ gìn sức khỏe.  

Hậu thuẫn từ “ông xã”

Nói đến sự thành công, toàn vẹn của mình trong công việc cũng như gia đình, người phụ nữ nào cũng khéo léo nhắc đến người chồng. Đó là điểm tựa, là nguồn động lực to lớn giúp họ vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách để thành công. Nữ doanh nhân Đặng Thị Mỹ Dung-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Phạm Dực, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ doanh nhân tỉnh đến thời điểm này đã có thể nói là một người phụ nữ thành đạt, uy tín và có cuộc sống gia đình hạnh phúc vẹn toàn. Nhắc đến thành công ấy, bà Dung không quên sự hậu thuẫn của người bạn đời. “Thành công của một người phụ nữ khi khởi nghiệp chính là thái độ tôn trọng, sự ủng hộ và chia sẻ của người chồng. Tôi may mắn khi được chồng luôn ủng hộ và chia sẻ mọi khó khăn trong công việc kinh doanh. Chúng tôi cùng một suy nghĩ, ai có điểm nào mạnh thì người đó phát huy. Ví dụ, chồng tôi là nhiếp ảnh gia, anh ấy mạnh về sáng tác ảnh, tôi có thế mạnh về nắm bắt thị trường, công nghệ, kỹ thuật thì cả hai sẽ cùng chia sẻ quan điểm sao cho tốt nhất và tôn trọng quyết định của nhau”- bà Dung tâm sự. Đó cũng chính là bí quyết để bà Dung có thể yên tâm chăm lo gia đình, phát triển kinh doanh và tham gia tốt các hoạt động xã hội.

Với chị Bùi Hương Thảo cũng vậy, mỗi khi cảm thấy mệt mỏi hay công việc gặp khó khăn, chị thường hay tâm sự với chồng để chia sẻ, để được chồng “tư vấn”. Những lời động viên, khích lệ kịp thời từ “ông xã” luôn là nguồn năng lượng tiếp thêm sức mạnh để chị vững vàng hơn. “Phụ nữ ngày nay có rất nhiều cơ hội để khẳng định bản thân. Bên cạnh niềm đam mê và nhiệt huyết cho công việc thì tình yêu từ gia đình, sự ủng hộ, thấu hiểu của người bạn đời sẽ là động lực rất lớn giúp chúng tôi làm tròn nhiệm vụ của người phụ nữ ở cả gia đình và xã hội”-chị Thảo bày tỏ.

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.