Họp báo công bố Quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 12-4, tại TP. Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi họp báo công bố Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tham dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban ngành liên quan, đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Văn hóa-Thông tin 17 huyện, thị, thành phố; đại diện các doanh nghiệp, đơn vị quảng cáo trong và ngoài tỉnh, các phóng viên báo, đài địa phương và trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh. Ông Phan Xuân Vũ-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch chủ trì buổi họp báo.

  Quang cảnh buỏi họp báo Công bố quy hoạch quảng cáo ngoài trời. Ảnh: P.L
Quang cảnh buỏi họp báo Công bố quy hoạch quảng cáo ngoài trời. Ảnh: P.L

Theo quy hoạch quảng cáo ngoài trời mà UBND tỉnh đã phê duyệt, việc triển khai thực hiện quy hoạch phải đồng bộ, thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh. Giai đoạn 2016-2020: xây dựng 621 pa nô, cụm pa nô; 9 bảng điện tử, 7 cổng chào; 755 trụ, cặp trụ treo băng rôn, cờ, áp phích tuyên truyền chính trị; 570 bảng quảng cáo; 1.463 trụ, cặp trụ treo băng rôn quảng cáo. Giai đoạn 2020-2030: xây dựng 770 pa nô, cụm pa nô; 12 bảng điện tử; 20 cổng chào; 739 trụ, cặp trụ treo băng rôn, cờ, áp phích tuyên truyền chính trị; 650 bảng quảng cáo; 1.210 trụ, cặp trụ treo băng rôn quảng cáo và 6 bảng điện tử quảng cáo. Đến năm 2030, cơ bản các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh xây dựng các bảng tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và bảng quảng cáo. Các hoạt động quảng cáo ngoài trời tạo sự thống nhất, tính thẩm mĩ chung và đi vào nền nếp theo quy định của pháp luật.

Tại buổi họp báo, các đơn vị, doanh nghiệp cùng nhau nêu ý kiến, đóng góp các giải pháp nhằm giúp hoạt động quảng cáo ngoài trời vừa thuận tiện, tạo được hiệu quả và đảm bảo đúng theo quy định. Ông Phan Xuân Vũ-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cũng đề nghị các phòng văn hóa tham mưu cho UBND huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện quy hoạch, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân, doanh nghiệp, đơn vị về hoạt động quảng cáo, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông tin, tuyên truyền chính trị, sản xuất kinh doanh của mọi tổ chức, cơ quan, đơn vị chức năng, các thành phần kinh tế.

P.L

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.