Gia Lai: Đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại sau Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, lượng khách từ Bến xe Đức Long Gia Lai đi các tỉnh thành, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh tăng lên đột biến. Để giải tỏa hành khách, nhiều hãng xe đã tăng cường gấp đôi phương tiện so với ngày thường, thậm chí bến xe cũng phải huy động cả xe buýt.

Chiều 4-2 (tức mùng 8 Tết), lượng khách đổ về Bến xe Đức Long Gia Lai rất đông, chủ yếu là khách đi TP. Hồ Chí Minh. Đến khoảng 6 giờ tối, toàn bộ không gian của bến xe gần như nêm chặt người và xe. Đứng chờ xe xuất bến, chị Phạm Thị Nhã Trâm-hành khách đi TP. Hồ Chí Minh của hãng xe Thuận Tiến cho biết: “Trước Tết, tôi nhờ người thân đặt trước nên mới có vé xe, hôm nay vào để thứ hai tuần sau đi làm”. Theo chị Võ Thị Thanh Thế-nhân viên điều hành của hãng Thuận Tiến, trong dịp Tết năm nay, nhà xe đã huy động gấp đôi số xe so với ngày thường, từ 4 tăng lên 8 chiếc. Trong đó, 7 chiếc chạy buổi tối và 1 chiếc chạy ban ngày.

 

Lượng khách đến Bến xe Đức Long Gia Lai tăng đột biến.                                                   Ảnh: D.Q
Lượng khách đến Bến xe Đức Long Gia Lai tăng đột biến. Ảnh: D.Q

Hầu hết các hãng xe tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh đều tăng cường xe. Tùy năng lực, có hãng tăng 1-2 chiếc, có hãng tăng lên 4-5 chiếc, tập trung chủ yếu từ mùng 4 đến mùng 10 Tết (tức từ ngày 31-1 đến 5-2-2017). Mức phụ thu chiều rỗng trong khoảng thời gian này là 60%, tương đương với giá vé Gia Lai đi TP. Hồ Chí Minh từ 340.000 đồng đến 380.000 đồng/vé.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Chiến Đấu-đại diện Bến xe Đức Long Gia Lai cho biết: “Nếu ngày thường chỉ có khoảng 28 xe thì hôm nay (mùng 8 Tết), lượng xe xuất bến từ Gia Lai đi TP. Hồ Chí Minh tăng lên 51 chuyến, trong đó có 46 chuyến của các hãng xe trong tỉnh, 4 xe tăng cường từ đầu bến Bình Phước; bình quân mỗi xe khoảng 40 khách, như vậy lượng khách hôm nay khoảng 2.040 người. Dù vậy, tại bến vẫn còn một lượng khách có nhu cầu đi nhưng không còn vé để mua. Bến phải huy động xe buýt tăng cường để phục vụ 40 khách vào TP. Hồ Chí Minh ngay trong tối nay”.

 

Bến xe Đức Long Gia Lai trong những ngày sau Tết. Ảnh: Đ.T
Bến xe Đức Long Gia Lai trong những ngày sau Tết. Ảnh: Đ.T

Đưa con nhỏ lên chiếc xe buýt tăng cường, chị Trần Thị Trang (xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) nói: “Nếu không có xe tăng cường thì mình chẳng biết tính sao vì quay về nhà thì quá xa, ở lại một đêm thì tốn kém”. Cũng đi trên chuyến xe buýt tăng cường, ông Lê Anh Dũng (quận 11, TP. Hồ Chí Minh) cho biết: “Tuy xe này không thoải mái bằng xe giường nằm nhưng có xe đi là vui rồi. Ở lại ngày mai chắc gì đã mua được vé, mà tôi có công việc phải về gấp”. Còn anh Hồ Văn Hiển-sinh viên Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh thì cho rằng, giá vé tuy hơi cao (chỉ rẻ hơn xe giường nằm khoảng 20.000 đồng/vé) song ngày Tết có xe đi là “ổn” rồi. Giờ này bắt xe dọc đường chưa chắc đã có mà có khi còn bị ép giá, bị “sang khách” dọc đường thì còn vất vả hơn.

Đến kiểm tra và giám sát các hoạt động vận tải tại Bến xe Đức Long Gia Lai, ông Nguyễn Hữu Quế-Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải Gia Lai cho biết: “Để đảm bảo hoạt động vận tải an toàn dịp Tết Đinh Dậu 2017, bên cạnh việc sớm triển khai các kế hoạch, nhắc nhở doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thực hiện đúng quy định về giá, phương tiện, Sở đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông thường xuyên túc trực tại bến xe để giám sát, kiểm tra mọi hoạt động liên quan đến vận tải. Trong đó, tập trung kiểm tra chất lượng kỹ thuật phương tiện, giám sát việc bán vé theo giá niêm yết, cũng như các thủ tục liên quan đến lệnh xuất bến, tình hình vệ sinh, trật tự... Qua đó, kịp thời bố trí tăng cường xe đáp ứng nhu cầu hành khách, tiếp nhận và xử lý các trường hợp do hành khách phản ánh…  Đến thời điểm này, mọi hoạt động vận tải trong dịp Tết trên địa bàn tương đối ổn định, chưa có tình huống xấu nào xảy ra”.

Dã Quỳ

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.