Chủ động tiếp cận chuẩn nghèo đa chiều

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại Hội nghị chuẩn nghèo đa chiều và công tác điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 do Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Gia Lai tổ chức mới đây, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc trao đổi với ông NGÔ TRƯỜNG THI-Vụ trưởng, Chánh Văn phòng quốc gia giảm nghèo (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) xung quanh vấn đề này.

- P.V: Xin ông cho biết sự cần thiết phải thực hiện chuẩn nghèo đa chiều?

 

Ông Ngô Trường Thi (đứng) triển khai nội dung nghèo đa chiều tại hội nghị.  Ảnh. Đ.Y
Ông Ngô Trường Thi (đứng) triển khai nội dung nghèo đa chiều tại hội nghị. Ảnh. Đ.Y

Ông NGÔ TRƯỜNG THI: Nghèo là một hiện tượng đa chiều, tình trạng nghèo cần được nhìn nhận là từ sự thiếu hụt, không được thỏa mãn các nhu cầu cơ bản của con người chứ không chỉ là thu nhập. Từ cách nhìn nhận này, việc chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đơn chiều theo hướng đa chiều nhằm tạo điều kiện để nhận dạng đối tượng nghèo chính xác, cụ thể hơn, không bỏ sót đối tượng để có giải pháp hỗ trợ phù hợp hơn nhu cầu của hộ nghèo, cận nghèo. Tiếp cận đo lường nghèo đa chiều cơ sở để các bộ, ngành, địa phương sử dụng nguồn lực dành cho chương trình giảm nghèo hợp lý, tập trung và hiệu quả.
 

Hộ nghèo có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 700.000 đồng trở xuống ở khu vực nông thôn và từ 900.000 đồng trở xuống ở khu vực thành thị hoặc có thu nhập bình quân đầu người/tháng cao hơn 700.000 đồng nhưng thấp hơn 1.000.000 đồng ở khu vực nông thôn; cao hơn 900.000 đồng nhưng thấp hơn 1.300.000 đồng ở khu vực thành thị và thiếu hụt từ 3 chỉ số tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Hộ cận nghèo có thu nhập bình quân đầu người/tháng cao hơn 700.000 đồng nhưng thấp hơn 1.000.000 đồng ở khu vực nông thôn; cao hơn 900.000 đồng nhưng thấp hơn 1.300.000 đồng ở khu vực thành thị và thiếu hụt dưới 3 chỉ số tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Còn hộ có mức sống dưới trung bình là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng dưới 1.500.000 đồng và cao hơn 1.000.000 đồng ở khu vực nông thôn; dưới 1.950.000 đồng và cao hơn 1.300.000 đồng ở khu vực thành thị.

- P.V: Vậy, xác định các tiêu chí nghèo đa chiều dựa trên cơ sở nào, thưa ông?

Ông NGÔ TRƯỜNG THI: Theo Quyết định 59 của Thủ tướng Chính phủ, các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều dựa trên tiêu chí chuẩn hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận đa chiều và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản (các chiều). Thứ nhất là: các dịch vụ xã hội cơ bản gồm 5 dịch vụ: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường. Thứ hai là: các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt gồm 10 chỉ số: trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; tiếp cận các dịch vụ y tế; bảo hiểm y tế; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; loại hố xí/nhà tiêu; sử dụng dịch vụ viễn thông; tài sản phục vụ tiếp cận thông tin.

- P.V: Vậy giải pháp giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 thay đổi như thế nào?

Ông NGÔ TRƯỜNG THI: Giải pháp thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước sẽ tập trung vào địa bàn khó khăn nhất, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Chính sách hỗ trợ mang tính tích hợp các chương trình, dự án hỗ trợ cho hộ nghèo trước đây: Thực hiện giảm nghèo theo tiêu chí đa chiều, lấy chỉ tiêu thu nhập là chính. Bên cạnh đó, xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin; gắn kết với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và 21 chương trình có mục tiêu. Thực hiện phân bổ vốn trung hạn, bảo đảm công khai, minh bạch, đẩy mạnh phân cấp cho địa phương, cơ sở.

Chính sách lấy đối tượng người nghèo làm trung tâm để thực hiện hỗ trợ, như hỗ trợ trực tiếp đến từng hộ, người nghèo. Chuyển mạnh từ việc cấp phát, cho không sang hỗ trợ có điều kiện để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người nghèo trong việc phát triển sản xuất, kinh doanh để từng bước vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, Nhà nước hỗ trợ cho người dân những gì người dân không làm được, Nhà nước không làm thay, mà chỉ ban hành cơ chế hướng dẫn thực hiện. Tăng cường trao quyền cho người dân, cộng đồng để phát huy sáng kiến, cách làm hay phù hợp đặc điểm địa bàn, nhóm dân cư, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đi đôi với trách nhiệm giải trình. Chính sách hỗ trợ nhóm hộ, cộng đồng gồm: chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu thôn làng, hỗ trợ sinh kế dựa vào cộng đồng...

Nguồn lực thực hiện chương trình từ ngân sách nhà nước là chủ yếu. Tuy nhiên, việc huy động sự đóng góp của doanh nghiệp, cá nhân, cộng đồng, đặc biệt là sự đóng góp của người nghèo... cũng có ý nghĩa rất quan trọng.

- P.V: Xin cảm ơn ông!

Đinh Yến (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.