Tuổi trẻ Đak Đoa xung kích vì cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chú trọng những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, giúp ích cho cộng đồng, xứng đáng là lực lượng xung kích, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương là phương châm mà tuổi trẻ huyện Đak Đoa hướng tới.

Tuổi trẻ xung kích

Trong đợt phát động hiến máu tình nguyện giữa tháng 9-2016 (đợt II), huyện Đak Đoa thu nhận được gần 500 đơn vị máu. Đây là kết quả cao bất ngờ bởi tính cả đợt I, huyện đã thu hút trên 1.000 lượt người hiến máu, thu nhận 850 đơn vị máu cứu người, vượt 200% chỉ tiêu được giao trong năm 2016. Kết quả trên có sự đóng góp chủ yếu của lực lượng đoàn viên thanh niên. Hoạt động giàu tính nhân văn này vài năm trở lại đây nhận được sự hưởng ứng tích cực của các bạn trẻ, lượng máu thu nhận luôn vượt cao so với chỉ tiêu giao.

 

   Tuổi trẻ huyện Đak Đoa ra quân nạo vét kênh mương ở xã Hà Đông. Ảnh: N.B
Tuổi trẻ huyện Đak Đoa ra quân nạo vét kênh mương ở xã Hà Đông. Ảnh: N.B

Khẳng định tinh thần xung kích trên mọi mặt trận, tuổi trẻ Đak Đoa đã góp sức trong nhiều phần việc, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội của địa phương. Trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, nhiều tổ chức cơ sở Đoàn đã có những cách làm thiết thực, sát thực với từng địa phương; trong đó phải kể đến vai trò của thanh niên trong việc giúp ngày công làm đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi tại địa bàn-một trong những tiêu chí quan trọng xây dựng nông thôn mới. Điển hình trong hoạt động này phải kể đến vai trò của tuổi trẻ xã Glar. Lực lượng này đã đóng góp hàng ngàn ngày công và tiền cho nguồn quỹ đoàn, làm hàng chục km đường giao thông nông thôn tại một số làng, thiết thực đưa Glar về đích xã nông thôn mới vào cuối năm nay.

Sự tương tác, hỗ trợ của đoàn đối với thanh niên nông thôn cũng giúp họ có động lực để nhiệt tâm với các phong trào. Các chương trình vay vốn do Đoàn đứng ra bảo lãnh từ nhiều năm nay đã giúp hàng trăm thanh niên thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Chị Lưu Quỳnh Giang-Phó Bí thư Huyện đoàn Đak Đoa cho biết, mới đây, Đoàn kêu gọi tài trợ 10 ngàn cây bời lời giống cấp cho thanh niên 5 xã: Kon Gang, Hà Bầu, Trang, Ia Băng, Ia Pết để trồng gây quỹ đồng thời bảo vệ đất rừng. “Các chi đoàn có nguồn quỹ mạnh sẽ hỗ trợ ngược lại cho thanh niên, tức là cho những hộ thanh niên khó khăn vay không lấy lãi để đầu tư sản xuất”-chị Giang chia sẻ.

Sống trách nhiệm

Xung kích trong các hoạt động tình nguyện, vì an sinh xã hội, tuổi trẻ Đak Đoa khẳng định vai trò, trách nhiệm đối với sự phát triển của địa phương. Trách nhiệm ấy thể hiện rõ trong tinh thần tình nguyện xin lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Đã có hàng trăm đoàn viên thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Anh Hoàng Cam-Bí thư Huyện đoàn cho biết, năm 2016, huyện có 190 thanh niên đi nghĩa vụ quân sự, trong đó có 50 thanh niên tình nguyện viết đơn xin đi. Những lá đơn tình nguyện này có sự lan tỏa mạnh mẽ, nâng cao ý thức trách nhiệm ở bản thân người trẻ trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để việc làm này có sức lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong mọi tầng lớp thanh niên, năm nay Huyện đoàn triển khai công việc chưa từng có tiền lệ. Anh Hoàng Cam cho hay: “Hiện các tổ chức cơ sở đoàn đã và đang tổ chức cho thanh niên tại địa phương viết đơn tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trước thời điểm tuyển quân, Huyện đoàn sẽ tập hợp số thanh niên tình nguyện xin nhập ngũ  này đi thăm Lữ đoàn 273, tìm hiểu thực tế cuộc sống thường nhật của người lính, từ sinh hoạt đời thường, tăng gia sản xuất đến công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Tại đây, các thanh niên có cơ hội giao lưu với cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn để hiểu hơn về cuộc sống của người lính trong quân ngũ. Hoạt động này nhằm giúp thanh niên nâng cao ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự”.

 Với vai trò giáo dục, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, Huyện Đoàn Đak Đoa có nhiều hoạt động bồi dưỡng, chăm lo đối với thế hệ măng non. Trong năm học 2015-2016 vừa qua, Huyện Đoàn đã tặng 14 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Hàng năm vào đầu năm học mới, Đoàn kịp thời tặng dụng cụ học tập, học bổng hiếu học… thiết thực giúp học trò nghèo thực hiện ước mơ tới trường. Đoàn Thanh niên thường xuyên tổ chức các sân chơi phù hợp với lứa tuổi với các nội dung mang tính giáo dục, hướng các em đến lối sống đẹp, sống có ích, “tuổi nhỏ làm việc nhỏ” ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Anh Hoàng Cam cho biết: “Năm học vừa qua có 2 học sinh bị ung thư, Hội đồng đội huyện đã đứng ra kêu gọi quyên góp với tổng số tiền hơn 80 triệu đồng trao cho gia đình giúp 2 em điều trị bệnh, động viên các em sống lạc quan để vượt qua căn bệnh hiểm nghèo”. Được biết, năm học mới bắt đầu nhưng có thêm một học sinh nghèo của trường Tiểu học Kpa Klơng (xã Hà Bầu) mắc trọng bệnh. Huyện Đoàn sẽ tiếp tục phát động quyên góp trong toàn thể đội viên, đoàn viên thanh niên để hỗ trợ em chữa bệnh. Không chỉ thiết thực giúp đỡ những đội viên không may mắn, các hoạt động trên còn tô thắm tinh thần tương thân tương ái trong thế hệ trẻ huyện nhà. 

Nguyên Bình

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.