Thuốc lá điện tử có vô hại ?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tuy chưa quá phổ biến nhưng thuốc lá điện tử (electronic cigarette) hiện đang được nhiều người biến đến như là một giải pháp thay thế cho thuốc lá truyền thống, giúp từ bỏ thuốc lá và giảm nguy cơ bệnh tật từ khói thuốc. Dù vậy, thuốc lá điện tử được nhận định là cũng không hoàn toàn vô hại.

  Thuốc lá điện tử ra đời năm 2003, do một dược sĩ Đông y người Trung Quốc sáng chế với mục đích ban đầu giúp người nghiện cai thuốc lá. Để cai thuốc, người nghiện phải có sự quyết tâm cao, hút thuốc lá điện tử trong thời gian ngắn, giảm dần tần số và liều lượng để rồi bỏ thuốc lá hoàn toàn. Nhưng thực tế cho thấy thuốc lá điện tử không giúp cai được thuốc lá, ngược lại làm người ta lệ thuộc vào nó và nghiện từ lúc nào không hay.
Ảnh minh họa

Mô phỏng hình dạng và chức năng của thuốc lá thông thường, thuốc lá điện tử (TLĐT) có 2 phần: đầu lọc chứa nicotine và hỗn hợp chất tạo mùi thơm, thân có một thiết bị điện tử khi kích hoạt sẽ phun hỗn hợp hơi để đi qua đầu lọc, hòa tan nicotine và chất tạo mùi thơm. Khi người hút rít hơi thuốc, hơi nicotine và mùi thơm sẽ vào miệng và hệ hô hấp như khói thuốc.

Chỉ cần gõ Google là có thể tìm thấy ngay một trang mạng chuyên bán TLĐT được quảng cáo là “cung cấp thuốc lá điện tử chính hãng rẻ nhất, chất lượng hàng đầu Việt Nam, mẫu mã đa dạng, hình ảnh đẹp, giao hàng nhanh nhất” tại 64 tỉnh thành trên toàn quốc. Theo số điện thoại liên hệ tại Gia Lai của shop TLĐT này, P.V được một nhân viên nam tư vấn: “Do không phổ biến như thuốc lá thông thường nên shop không có cửa hàng trưng bày sản phẩm. Chỉ cần xem thông tin trên trang web, chọn sản phẩm rồi đặt hàng, thông tin trên mạng thế nào thì đảm bảo khi nhận hàng cũng y như thế. Khi mua sẽ được tặng 2 lọ tinh dầu và miễn phí giao hàng trên toàn quốc”. Theo đó, các loại TLĐT đang “bày bán” trên trang web này có đủ màu sắc, kiểu dáng cho khách hàng lựa chọn, giá dao động từ 800 ngàn đồng đến gần 2 triệu đồng. Các loại tinh dầu đi kèm có giá dao động 140-500 ngàn đồng/lọ. Đặc biệt, khách hàng chỉ thanh toán tiền khi nhận sản phẩm, nếu không hài lòng sẽ được hoàn tiền. Theo trang web này, các sản phẩm của shop đã giúp hàng ngàn người cai nghiện thuốc lá thành công, giảm bệnh tật do khói thuốc.

 

Thuốc lá điện tử ra đời năm 2003, do một dược sĩ Đông y người Trung Quốc sáng chế với mục đích ban đầu giúp người nghiện cai thuốc lá. Để cai thuốc, người nghiện phải có sự quyết tâm cao, hút thuốc lá điện tử trong thời gian ngắn, giảm dần tần số và liều lượng để rồi bỏ thuốc lá hoàn toàn. Nhưng thực tế cho thấy thuốc lá điện tử không giúp cai được thuốc lá, ngược lại làm người ta lệ thuộc vào nó và nghiện từ lúc nào không hay.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của P.V, tại Việt Nam TLĐT chưa được cấp phép kinh doanh nên mặt hàng này chỉ có thể bán qua mạng. Mặc dù khói thuốc của TLĐT không có số lượng chất độc nhiều như thuốc lá thông thường (với 69 chất gây ung thư), nhưng thực tế vẫn có nicotine và gây độc hại cho người sử dụng. Một số loại  TLĐT có lượng nicotine không kém gì so với thuốc lá thông thường. Bác sĩ Ye Thiên Pẩu-Trưởng phòng Kế hoạch-Chỉ đạo tuyến (Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Gia Lai) nêu quan điểm: “Các tài liệu nghiên cứu cho thấy TLĐT không hoàn toàn vô hại vì vẫn có nicotine. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có nghiên cứu cụ thể nào so sánh tác hại của thuốc lá điện tử so với thuốc lá thông thường. Bệnh viện cũng chưa tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân nào mắc bệnh do sử dụng thuốc lá điện tử”.

Có thể thấy rằng, việc sử dụng TLĐT vẫn gây ra nhiều tác hại, thậm chí vẫn gây nghiện nên nhiều người muốn cai thuốc lá bằng TLĐT đã không đạt được hiệu quả, dù có loại hông chứa nicotine dành cho những người thực sự muốn cai thuốc. Như trường hợp ông Trần Xuân Hạ (66 Yên Đổ, TP. Pleiku) là một ví dụ. Ông Hạ cho biết: Do muốn cai thuốc lá nên ông từng chuyển sang hút TLĐT đến nửa năm. Nhưng về sau do biết TLĐT vẫn có hại cho sức khỏe nên ông đã quay trở lại... hút thuốc lá thông thường, song có giảm dần về số lượng, từ nửa gói/ngày xuống còn 3 điếu/ngày và hy vọng sắp tới sẽ bỏ hẳn được thuốc lá. Ông Hạ đúc rút: “Bỏ thuốc lá được hay không là do ý chí, chứ từ điếu lớn sang điếu nhỏ rồi sang thuốc lá điện tử mà vẫn không ăn thua. Không như quảng cáo đâu”.

Lam Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.