Kông Chro: Làm tốt công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 6 tháng đầu năm 2016, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Kông Chro đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần tích cực vào sự ổn định trên địa bàn.
 

Một trong các đơn vị trường học bị thanh tra đột xuất về việc cấp phát chế độ chính sách cho học sinh. Ảnh: Hồng Thi
Một trong các đơn vị trường học bị thanh tra đột xuất về việc cấp phát chế độ chính sách cho học sinh. Ảnh: Hồng Thi

Theo đó, huyện đã tiến hành 3 cuộc thanh tra tài chính tại 1 trường học, 2 UBND xã; thanh tra đột xuất 5 cuộc (2 cuộc thanh tra việc cấp phát chế độ chính sách cho học sinh tại các trường, 1 cuộc xác minh làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất đai và 2 cuộc thanh tra công tác cải cách hành chính). Các sai phạm được kịp thời chấn chỉnh, kiểm điểm trách nhiệm. Tổng số tiền thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 71,7 triệu đồng, trả lại cho người dân hơn 9,3 triệu đồng.

Ngoài ra, UBND huyện cũng đã chỉ đạo và phối hợp hiệu quả cùng Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể của huyện trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân với 720 buổi và 18.201 lượt người tham gia. Lãnh đạo UBND huyện và các xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm túc công tác trực tiếp công dân vào ngày thứ Bảy hàng tuần, tiếp thu kịp thời những kiến nghị của công dân liên quan đến các vấn đề như: tranh chấp đất đai, chậm trễ trong công tác làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Trong 6 tháng, tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền của huyện là 16; huyện đã giải quyết 13 đơn (đạt 81,2%), số còn lại đang được xác minh, giải quyết kịp thời, không để xảy ra điểm nóng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Kông Chro vẫn còn những tồn tại như: một số xã chưa thật sự quan tâm đến công tác trực tiếp công dân, chưa thực sự coi trọng công tác tiếp xúc, đối thoại giải thích cho dân; người khiếu nại, tố cáo chưa nắm bắt kịp thời về chính sách, pháp luật của Nhà nước, gây khó khăn cho việc xác minh, giải quyết vụ việc…

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.