Công an TP. Pleiku xử lý 27 vụ án liên quan đến ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- TP. Pleiku là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy. Trên địa bàn thành phố hiện có 241 đối tượng có liên quan đến ma túy, độ tuổi từ 18 đến 30 chiếm 80%, các đối tượng hoạt động ma túy trên địa bàn thành phố đa dạng, phức tạp và thường tập trung tại các địa bàn như: phường Hội Thương, phường Trà Bá, phường Hội Phú, xã Biển Hồ…
Thời gian qua, Công an TP. Pleiku phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy và vận động người dân phát huy tinh thần tố giác tội phạm có liên quan đến ma túy.

 

Vừa qua, Công an TP. Pleiku phối hợp với Công an phường Trà Bá tuyên truyền cho người dân trên địa bàn biết được tác hại của ma túy và cách phòng-chống, tố giác tội phạm. Bà Y Thanh Vân (tổ 6, phường Trà Bá) cho biết: Những buổi tuyên truyền như thế này đã giúp ích rất nhiều cho tôi, bản thân tôi có thêm hiểu biết, kinh nghiệm để phòng-chống ma túy. Từ đó, tôi có thể về nhà nhắc nhở con cháu mình nâng cao cảnh giác, không dùng ma túy dù chỉ là thử.

Ông Nguyễn Xuân Thưởng (tổ 6, phường Trà Bá) chia sẻ: Người dân chưa có nhiều kiến thức về phòng-chống ma túy vì thế rất cần những buổi tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, giúp người dân  phòng-chống ma túy và tố giác tội phạm.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Công an thành phố đã mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Hàng năm, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an TP. Pleiku phối hợp với Công an cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nắm chắc diễn biến tình hình, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm ma túy trên địa bàn từ đó xác lập hồ sơ, địa bàn trọng điểm để xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp triệt phá nhiều điểm, tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Đồng thời, lực lượng Công an từ thành phố tới cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các đoàn thể nhân dân tổ chức ký cam kết gia đình, hội viên, đoàn viên, khu dân cư không có tội phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy trong quá trình cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng.

Lực lượng Công an các phường, xã đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội. Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng cảnh sát khu vực thông qua các buổi họp tổ dân phố đã thông báo cho nhân dân trong khu vực những thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ma tuý để mỗi người dân nâng cao ý thức cảnh giác, đồng thời tố giác, cung cấp kịp thời những thông tin về hoạt động của bọn tội phạm ma túy...

 

Buổi tuyên truyền phòng-chống ma túy thu hút được đông đảo người dân tham gia.
Buổi tuyên truyền phòng-chống ma túy thu hút được đông đảo người dân tham gia.

Công an thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể trên địa bàn triển khai hiệu quả đề án cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư”, xây dựng khu dân cư, cơ quan, trường học không có ma túy. Từ đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng giúp lực lượng Công an đấu tranh hiệu quả với hoạt động của tội phạm ma túy. Trong 6 tháng đầu năm, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an TP. Pleiku đã xử lý 27 vụ, khởi tố 35 bị can, đưa đi cai nghiện bắt buộc 54 đối tượng.

Về định hướng công tác trong thời gian tới, ông Trần Quốc Hoàn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an TP. Pleiku cho biết: Đội sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh, lên danh sách, lập kế hoạch triệt phá những đối tượng có biểu hiện liên quan đến ma túy. Đồng thời phối hợp với công an phường, xã kiểm tra các khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, nhà cho thuê để phát hiện các đối tượng sử dụng, mua bán ma túy...

Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.