Tấm lòng của những cựu chiến binh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều người từng cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, có người đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường, nhưng khi trở về với cuộc sống đời thường, họ vẫn đau đáu một niềm riêng khi đồng chí, đồng đội của mình vẫn còn nghèo khó. Những cựu chiến binh này lại bước vào một mặt trận mới-mặt trận xóa đói, giảm nghèo.

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng nhiều mô hình hay giúp hội viên xóa đói, giảm nghèo. Một trong những mô hình tiêu biểu là xây dựng quỹ tiết kiệm. Hàng năm, mỗi hội viên ở các chi hội tiết kiệm từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/người để gây quỹ tiết kiệm của chi hội, sau đó cho các hội viên khó khăn vay phục vụ sản xuất. Đến nay, quỹ tiết kiệm của Hội Cựu chiến binh thị trấn Chư Ty đã lên đến hơn 1 tỷ đồng. Nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn được nguồn quỹ này giúp đỡ, nay đã thoát nghèo bền vững.

 

Quỹ tiết kiệm giúp những cựu chiến binh xóa đói, giảm nghèo.                                      Ảnh: V.H
Quỹ tiết kiệm giúp những cựu chiến binh xóa đói, giảm nghèo. Ảnh: V.H

Chúng tôi đến thăm gia đình anh Hồ Vĩnh Tường, ở tổ dân phố 4, thị trấn Chư Ty khi anh vừa lên rẫy trông đàn bò và chăm sóc cà phê về. Anh cho biết: Năm 2011, tôi vay 15 triệu đồng mua một cặp bò và nay cặp bò này đã sinh thêm 2 con bê. Có đàn bò, gia đình tôi làm chuồng để tận dụng nguồn phân bón cho cây trồng. Nhờ thế cuộc sống của chúng tôi đã bớt đi khó khăn. Tôi dự định sang năm sẽ trả lại nguồn vốn cho chi hội để những người khác vay vì mình cũng đã khá lên rồi, còn nhiều hội viên cũng đang chờ nguồn vốn này.

Chia tay anh Tường, chúng tôi ghé nhà cựu chiến binh Lê Văn Pha, ở tổ dân phố 4, thị trấn Chư Ty. Sinh ra và lớn lên ở xã Minh Đức, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, năm 2009 vì cuộc sống gia đình khó khăn, ông và một người con vào Tây Nguyên lập nghiệp. Bám trụ ở thị trấn Chư Ty, mua được mảnh đất nhưng không có tiền để đầu tư sản xuất nên suốt ngày ông đi làm thuê kiếm sống. Thế nhưng may mắn lại mỉm cười khi ông xin gia nhập Hội Cựu chiến binh. Đọc hồ sơ, hiểu được hoàn cảnh đồng đội, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh thị trấn đến chi hội nơi ông tạm trú, tìm cách giúp hội viên của mình thoát nghèo. Từ  số tiền 15 triệu đồng do quỹ tiết kiệm của chi hội cho vay, ông Pha đã đầu tư trồng rau xanh, làm ao cá và mua một con bò. Sau nhiều năm nỗ lực, giờ đây ông đã có cuộc sống khá hơn nhiều.

Nguồn vốn tiết kiệm ở các chi hội thuộc Hội Cựu chiến binh thị trấn Chư Ty không chỉ cho các hội viên của mình vay trong thời gian dài để tìm sinh kế thoát nghèo mà họ còn linh hoạt trong cách giúp đồng đội của mình. Vào những thời điểm đầu tư chăm sóc cà phê, hồ tiêu, nhiều hội viên không kịp vay vốn ngân hàng đành đi vay nóng bên ngoài với lãi suất rất cao. Hiểu được thực trạng này, nhiều chi hội đã chủ động cho hội viên của mình vay tiền từ quỹ tiết kiệm để giải quyết những khó khăn trước mắt, với lãi suất thấp hơn lãi suất ngân hàng. Những việc làm ấy vừa giúp hội viên tránh được khó khăn trước mắt vừa thể hiện tính tương thân, tương ái làm sáng ngời truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.

Điều đáng nói là khi vay tiền phục vụ sản xuất, các hội viên đều phải đưa ra kế hoạch sử dụng nguồn vốn được vay. Từ kế hoạch ấy, các chi hội tiến hành họp công khai và thảo luận cũng như bổ sung góp ý, nếu thấy có hiệu quả chi hội mới cho vay. Chính vì thế, từ trước đến nay các chi hội ở Hội Cựu chiến binh thị trấn Chư Ty đều cho vay đúng đối tượng và chưa bao giờ thất thoát nguồn vốn.

Trao đổi với chúng tôi về hiệu quả của quỹ tiết kiệm giúp hội viên thoát nghèo, ông Trần Quang Nhận-Chủ tịnh Hội Cựu chiến binh thị trấn Chư Ty cho biết: Hiện nay chúng tôi có 336 hội viên, sinh hoạt tại 9 chi hội. Nhiều năm qua nguồn vốn từ quỹ tiết kiệm nhiều hội viên được vay để sản xuất và từng bước thoát nghèo. Thời gian tới chúng tôi sẽ phấn đấu mỗi hội viên tiết kiệm 4 triệu đồng/năm để góp phần vào quỹ tiết kiệm nhằm giúp những cựu chiến binh xóa đói, giảm nghèo.

Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.