Tổng kết hai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và "Ngày Vì người nghèo"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 31-8, Ủy ban MTTQ TP. Pleiku tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư (1995-2015) và 15 năm thực hiện cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo” (2000-2015).
 

Ảnh: Đinh Yến
Ảnh: Đinh Yến

20 năm qua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, nhờ đó đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao ý thức xây dựng “gia đình văn hóa”, “thôn, làng, tổ dân phố văn hóa”, nhất là xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến và những mô hình hoạt động có hiệu qủa trong việc bảo vệ an ninh trật tự. Tiêu biểu có các phường Hội Thương, Hội Phú, làng Do (xã Chư Á), làng Brut Ngol (phường Yên Thế), làng Kép (phường Đống Đa), phường Diên Hồng, phường Ia Kring… Hiệu quả của cuộc vận động đã thực sự trở thành nguồn động lực to lớn, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ đói nghèo của thành phố: nếu năm 1995 toàn thành phố có 1.914 hộ nghèo thì nay còn 205 hộ, chiếm tỷ lệ 0,41% (theo tiêu chí mới).

Về cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, 15 năm qua, Ủy ban MTTQ TP. Pleiku cũng đã vận động bằng nhiều hình thức quyên góp được gần 11,5 tỷ đồng từ sự hỗ trợ giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, tổ chức nhân đạo, từ thiện. Nhờ số tiền vận động được đã giúp cho hàng ngàn hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Hiện toàn thành phố có 147/254 thôn, làng, tổ dân phố không còn hộ nghèo, có 4/23 xã, phường không còn hộ nghèo, xóa xong nhà dột nát cho hộ nghèo vào năm 2009.

Để 2 cuộc vận động tiếp tục đạt hiệu quả, tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra nhiều giải pháp thực hiện. Về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” thực hiện 6 giải pháp: Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; triển khai sâu rộng 5 nội dung; nâng cao chất lượng về nội dung, tiêu chuẩn xét công nhận danh hiệu “gia đình văn hóa”, “thôn, làng, tổ dân phố văn hóa”…

Về cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” tiếp tục huy động mọi nguồn lực trong nhân dân, các tổ chức, thành phần kinh tế thực hiện sự đóng góp, giúp đỡ người nghèo kịp thời, thường xuyên kiểm tra. Chấn chỉnh những sai sót hạn chế trong việc sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” để Quỹ đến đúng địa chỉ giúp hộ nghèo có thêm điều kiện vươn lên thoát nghèo.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.