Những công trình mang dấu ấn thanh niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian vừa qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh đã tích cực triển khai nhiều công trình, hoạt động có ý nghĩa, thiết thực, nhằm thu hút sự tham gia của đoàn viên thanh niên cùng chung tay vì cuộc sống cộng đồng, tạo được dư luận tốt trong xã hội về hình ảnh màu áo xanh tình nguyện.

Đến làng Krot Kret (xã Hà Ra, huyện Mang Yang), chúng tôi không khỏi bất ngờ khi hầu hết các tuyến đường chính của làng đều rất sạch sẽ, phía trên các cột điện đều được lắp bóng đèn thắp sáng vào ban đêm. Đây là công trình thanh niên cấp tỉnh “Thắp sáng đường quê”  đã được đưa vào sử dụng từ tháng 7-2015. Với người dân trong làng, việc có điện đường đã thay đổi được cuộc sống của bà con, việc đi lại hay vận chuyển hàng hóa đều rất thuận lợi, các tệ nạn xã hội cũng giảm rõ rệt. Nhận thấy rõ sự đổi thay của làng từ khi có công trình thanh niên, anh Sum vui mừng chia sẻ: “Nhờ có thanh niên, làng mình không còn cảnh tối tăm như trước nữa, bà con không còn phải cầm đèn pin mỗi khi ra đường, không còn sợ tông vào xe máy nữa. Bà con mình vui lắm và có ý thức hơn trong giữ gìn an ninh trật tự và chung tay xây dựng nông thôn mới”.

 

Hệ thống xử lý nước sạch làng Guah, xã Chư Á, TP. Pleiku. Ảnh: P.L
Hệ thống xử lý nước sạch làng Guah, xã Chư Á, TP. Pleiku. Ảnh: P.L

Một trong những công trình hết sức ý nghĩa khác của đoàn viên, thanh niên là triển khai xây dựng dự án “Hệ thống xử lý nước uống từ nguồn nước giọt cho 100% đồng bào Jrai sống ở làng Guah, xã Chư Á, TP. Pleiku” trị giá 50 triệu đồng của 3 sinh viên (Phan Duy Cường, Phạm Quốc Cường, Tôn Nữ Mai Quyên) của Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. Từ khi khởi công đến nay, ngày nào cũng có 15-20 đoàn viên, thanh niên cùng bà con tham gia đóng góp ngày công, mọi người đều cố gắng để công trình hoàn thành thật sớm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh hoạt, tưới tiêu vì đây là nguồn nước duy nhất của làng. Ông Blip-Trưởng thôn Guah vui vẻ nói: “Trước đây, bà con sử dụng nguồn nước ngầm nhưng vì không có hệ thống lọc nên nguồn nước khá bẩn, ảnh hưởng đến sức khỏe. Từ khi có thanh niên góp công sức và kinh phí để xây dựng hệ thống lọc nước cho bà con, làng mình đã có nước sạch để dùng, ai cũng vui cả”.

Có thể thấy, thời gian qua, nhiều công trình, phần việc thanh niên đã được triển khai và trở thành phong trào xuyên suốt của thanh niên tỉnh nhà, mang lại hiệu quả, ý nghĩa hết sức to lớn. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức được 5.000 ngày công giúp nhân dân phát quang các trục đường, dọn vệ sinh, tu sửa 5 nhà rông, 3 nhà sinh hoạt cộng đồng, làm mới 3 sân bóng đá, 4 sân bóng chuyền; nạo vét được 30,1 km kênh mương, tu sửa 2,5 km đường và đổ bê tông gần 30 km đường giao thông; tổ chức trồng gần 500 cây xanh, khai hoang cánh đồng 5,8 ha tại làng Tung (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ). Bên cạnh đó, tặng 282 suất quà cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách với trị giá hơn 100 triệu đồng; tặng “Ngôi nhà 100 đồng” trị giá 70 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Diếp, đoàn viên cơ sở Công ty 74 (huyện Đức Cơ); tặng 1 căn nhà nhân ái trị giá 50 triệu đồng cho thương binh Y Rôn (làng Ơi, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện)…

Trao đổi với P.V, anh Nguyễn Ngọc Thọ-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Trưởng ban Đoàn kết thanh niên cho biết: Những hoạt động, công trình thanh niên được thực hiện trong thời gian qua đã góp phần giáo dục, định hướng lối sống đẹp cho đoàn viên thanh niên; xây dựng hình ảnh tuổi trẻ có trách nhiệm với xã hội, sẵn sàng xung kích, tình nguyện với cộng đồng. Với hiệu quả thiết thực từ các công trình, trong thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, đặc biệt là phát huy nội lực của đoàn viên, thanh niên để có nhiều hơn nữa những sáng tạo, cống hiến trong các hoạt động Đoàn.

Phan Lài

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.