Người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau thời gian thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm tra và vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, huyện Chư Prông đã bước đầu thu được kết quả đáng ghi nhận, góp phần đảm bảo an ninh trật tự.

Thực hiện Kế hoạch 39/KH-UBND của UBND huyện Chư Prông và Công văn số 423/CAT-PV11-PC64 của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Chư Prông phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.
 

  Công an huyện Chư Prông kiểm tra số vũ khí do người dân tự giác giao nộp. Ảnh: Đức Phương
Công an huyện Chư Prông kiểm tra số vũ khí do người dân tự giác giao nộp. Ảnh: Đức Phương

Qua 43 lượt tổ chức tuyên truyền cá biệt và tập trung tại các thôn, làng, tổ dân phố đã thu hút trên 1.245 lượt người dân tham gia tìm hiểu các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Công an huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền 4 xã biên giới là Ia Lâu, Ia Púch, Ia Mơr, Ia Drăng, 2 Đồn Biên phòng, các doanh nghiệp trồng cao su đứng chân trên địa bàn tổ chức tuyên truyền tập trung được 6 đợt với hơn 1.200 lượt người tham gia. Đối với các hộ gia đình, dòng họ còn lưu giữ các loại vũ khí thô sơ thuộc loại đồ gia bảo cũng được Công an xã, thị trấn lập sổ đăng ký, theo dõi chặt chẽ. Qua công tác kiểm tra tại 1 cơ quan, 3 trường học và 2 ban quản lý rừng phòng hộ, Công an huyện đã kịp thời nhắc nhở các đơn vị khắc phục thiếu sót trong quản lý công cụ hỗ trợ. Ngoài ra, 3 cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn cũng được Công an các xã, thị trấn tiến hành kiểm tra và ký cam kết không tàng trữ, mua bán các sản phẩm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên người dân đã nắm rõ các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Kết quả, sau thời gian thực hiện đợt cao điểm cuộc vận động, người dân đã tự giác giao nộp cho cơ quan Công an 132 khẩu súng các loại. Trong đó, qua 6 đợt phát động tập trung, quần chúng nhân dân đã tự giác giao nộp 81 khẩu súng các loại (có 75 khẩu súng tự chế, 3 khẩu súng quân dụng, 20 quả bom bi, 1 bình xịt hơi cay). Các tổ công tác triển khai vận động cá biệt đã tiếp nhận 50 khẩu súng các loại, trong đó có 38 khẩu súng tự chế và 12 khẩu súng quân dụng. Toàn bộ số vũ khí quân dụng trên đã được Công an huyện lập biên bản tiếp nhận và đưa vào kho bảo quản. Đến nay, Công an huyện đã giao nộp 89 khẩu súng các loại cho Phòng PC46 Công an tỉnh bảo quản theo quy định.

Ông Triệu Văn Trác, ở xã Ia Boòng tự giác giao nộp 2 khẩu súng tự chế dạng súng kíp. Ông cho biết: Đây là súng do gia đình mua từ lúc còn ở ngoài quê (tỉnh Cao Bằng-N.V). Sau khi di cư vào sinh sống ở huyện biên giới Chư Prông ông Trác cũng có ý định mang theo để phòng thân, nhưng tình hình an ninh chính trị yên ổn, không cần phải dùng đến. “Vì thế mỗi lần đi làm rẫy tôi thường dùng để săn chim, thú làm thức ăn và xua đuổi thú rừng. Súng này thường giấu ở trong rẫy chứ tuyệt đối không để ở nhà, vì sợ xảy ra tai nạn. Thời gian gần đây thấy chính quyền vận động giao nộp nên tôi đem nộp cho Công an”-ông Trác nói.

Theo đánh giá của Đại tá Lê Văn Duy-Trưởng Công an huyện, thành viên Ban chỉ đạo vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ huyện Chư Prông, thì kết quả đạt được trong đợt cao điểm lần này là rất đáng mừng. Mặc dù đợt cao điểm tổng kiểm tra và vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã kết thúc, tuy nhiên Công an huyện Chư Prông tiếp tục phối vợp với các đồn biên phòng, các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn và chỉ đạo Công an các xã, thị trấn triển khai công tác này thường xuyên. “Vì là địa bàn bị địch chiếm đóng và xảy ra các cuộc giao tranh ác liệt trong chiến tranh chống Mỹ nên khả năng vũ khí, vật liệu nổ đến nay còn sót lại trong lòng đất và lưu giữ trong dân. Mặt khác, không loại trừ khả năng người dân, nhất là đồng bào miền núi phía Bắc di cư tự do và công nhân cao su cho các doanh nghiệp trên địa bàn còn cất giấu vũ khí, vật liệu nổ, nhất là các loại súng săn tự chế ở trên rừng, rẫy mà chưa giao nộp hết”-Đại tá Lê Văn Duy nói.

Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.