Khi hoạt động Đoàn đi vào chiều sâu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều hoạt động được tuổi trẻ Công ty TNHH một thành viên cao su Chư Pah khẳng định bằng những việc làm thực tiễn, hiệu quả cao. Đây cũng là một trong 4 đơn vị được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tặng cờ xuất sắc toàn diện trong năm 2013.

Nhiều cách gây quỹ

Thành tích đáng kể của tuổi trẻ Công ty là gây dựng được những vườn cây thanh niên, tính lợi nhuận có thể lên tới nửa tỷ đồng. Chị Bùi Thị Duyên-Phó Bí thư đoàn thanh niên Công ty cho biết: “Năm 2010, Đoàn thanh niên phát động trồng cây thực hiện công trình thanh niên. Hoạt động này phù hợp với đặc thù công việc của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) nên tiến triển khá thuận lợi. Đến nay, Đoàn thanh niên Công ty đã sở hữu vườn cây bời lời rộng 8 sào tại xã Ia Pếch. Các chi đoàn trực thuộc cũng có nhiều vườn cây mang dấu ấn tuổi trẻ từ sự chung sức của đông đảo ĐVTN”.
 

Tặng chăn ấm cho các gia đình khó khăn. Ảnh: N.B
Tặng chăn ấm cho các gia đình khó khăn. Ảnh: N.B

Được Công ty hỗ trợ giống, phân bón nhưng để gầy dựng được vườn bời lời với gần 4.000 cây sinh trưởng, phát triển tốt, đoàn thanh niên Công ty đã trích một phần kinh phí từ nguồn quỹ đoàn, phân công lực lượng ĐVTN thay phiên nhau chăm sóc, bảo vệ. Dự kiến, sau 6 năm đoàn đã có thể thu lợi từ vườn bời lời 400-500 triệu đồng. Với cách làm tương tự, nhiều nông trường cao su (NTCS) cũng thực hiện thành công những vườn cây thanh niên mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, phải kể đến chi đoàn NTCS Ia Phú với vườn bời lời rộng 8 sào, hay vườn bời lời 2 sào của chi đoàn NTCS Ia Pếch, vườn tiêu trên 200 trụ của chi đoàn NTCS Hòa Phú…

Dù mới được thành lập, chi đoàn NTCS Ia Mơr cũng rất năng động trong trong các hoạt động đoàn. Chi đoàn đã nhận chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản rộng trên 8 ha. Hoạt động ngoài giờ lao động này của thanh niên nông trường đã gây quỹ hoạt động mỗi năm trên 40 triệu đồng. Tương tự, chi đoàn văn phòng Công ty cũng nhận chăm sóc vườn mai rộng 7 sào, 2 sào vườn cây thuốc nam để gây quỹ.

Chọn hướng đi khác, chi đoàn NTCS Ia Nhin tận dụng khoảng sân phơi của nông trường làm cỏ, dọn sạch để cải tạo thành sân phơi cà phê cho người dân thuê lại… Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công ty Bùi Thị Duyên cho biết thêm: “Sắp tới, chúng tôi sẽ nhận chăm sóc vườn cao su kiến thiết cơ bản khoảng 10 ha tại NTCS thanh niên Ia Mơr để tiếp tục gây quỹ, lấy kinh phí tổ chức các hoạt động thiện nguyện tại các xã nghèo”.

Ngoài các công trình, phần việc thanh niên kể trên, trong năm 2013, đoàn thanh niên Công ty giới thiệu việc làm cho hàng trăm thanh niên nông thôn. Ngoài hoạt động phối hợp với phòng chức năng công ty tuyển dụng mới 168 người, đoàn thanh niên công ty còn phối hợp với phòng kỹ thuật tư vấn cho nhiều ĐVTN người dân tộc thiểu số kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cao su tiểu điền, trồng cà phê, bời lời, chăn nuôi gia súc gia cầm để áp dụng phát triển kinh tế gia đình.

Mang sắc Xuân đến vùng sâu

Đến hẹn lại lên, vào mỗi dịp xuân về, Đoàn thanh niên Công ty lại tổ chức những buổi diễn văn nghệ đón xuân ở vùng sâu, vùng xa. Ngoài món ăn tinh thần là những màn hát múa về mùa xuân, giao lưu với thanh thiếu nhi địa phương, đoàn thanh niên còn tặng quà tết cho người dân nghèo, trẻ em hiếu học với kinh phí hàng trăm triệu đồng.

Bí thư Đoàn thanh niên Công ty Lê Anh Tuấn, chia sẻ: “Các năm trước, chúng tôi đã tổ chức vui xuân cho đồng bào nghèo các xã Hà Tây, Ia Tôr, Ia Pếch… Năm nay, tuổi trẻ công ty tiếp tục chọn một địa bàn vùng khó khăn để tổ chức chương trình này, dự kiến sẽ tặng nhiều phần quà cho những gia đình khó khăn với mong muốn mang đến một mùa xuân mới ấm áp cho họ”.

Tiếp tục các hoạt động hướng về cộng đồng được đánh giá cao trong năm 2013, anh Lê Anh Tuấn cho biết, đoàn thanh niên công ty sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động thiện nguyện trong năm mới 2014. “Chúng tôi sẽ trích kinh phí từ nguồn quỹ đoàn để tặng chăn ấm, quà tết cho người nghèo trong thời gian tới. Ngoài ra, đơn vị sẽ vận động ĐVTN ủng hộ, đóng góp quần áo cũ để tổ chức chương trình “ấm áp mùa đông” ở các xã nghèo. Đoàn cũng nhận giúp đỡ những hộ cận nghèo của xã Ia Pếch và xã Gào, tạo điều kiện để họ vào làm cao su, vươn lên thoát nghèo”-anh Lê Anh Tuấn nói.

Nguyên Bình

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.