Mới mẻ “Dịch vụ chăm sóc gia đình”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước sự gia tăng ngày càng nhiều nhu cầu trông giữ, chăm sóc trẻ, giúp việc gia đình, dọn dẹp công trình xây dựng, tạp vụ công sở, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh chỉ đạo Hội Phụ nữ TP. Pleiku xây dựng mô hình tổ liên kết “Dịch vụ chăm sóc gia đình” nhằm hỗ trợ việc làm cho phụ nữ sau học nghề, giúp họ xóa đói giảm nghèo.

Mô hình tổ liên kết “Dịch vụ chăm sóc gia đình” được triển khai thực hiện nhằm tạo điều kiện cho các học viên sau khi tham gia lớp nghiệp vụ bảo mẫu có việc làm tại chỗ. Hiện tại, tổ liên kết có 25 thành viên, được chia thành 2 nhóm dịch vụ cơ bản là: giữ trẻ và đưa đón trẻ đi học. Ngoài ra còn có thêm dịch vụ giúp việc gia đình, doanh nghiệp, công sở và tư vấn, giới thiệu việc làm.

 

Phòng trẻ sẵn sàng chào đón trẻ. Ảnh: P.L
Phòng trẻ sẵn sàng chào đón trẻ. Ảnh: P.L

Ở dịch vụ giữ trẻ, các bà mẹ có thể lựa chọn cho mình hai hình thức: trông giữ tại chỗ và trông giữ tại nhà. Với hai phòng trẻ rộng rãi, sạch sẽ, an toàn, đầy đủ tiện nghi được bố trí ngay tại Trung tâm Tư vấn, giới thiệu việc làm-dạy nghề, chăm sóc sức khỏe phụ nữ của Hội LHPN tỉnh (8/1, đường Phan Đình Phùng, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) các bà mẹ trong nội thành có thể yên tâm trao gửi con em mình. Bên cạnh đó, các chị em cũng sẽ nhận trông coi tại nhà nếu khách hàng có nhu cầu.
 

Bà Trần Ngọc Chi-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết: Dịch vụ chăm sóc gia đình được mở ra nhằm giúp các chị em phụ nữ có việc làm ổn định, đồng thời giúp các gia đình, doanh nghiệp có cơ hội tìm kiếm các dịch vụ, giảm bớt gánh nặng việc làm và yên tâm làm việc.

Một điểm khá thú vị trong mô hình này chính là dịch vụ đưa đón trẻ đi học. Không phải ông bố bà mẹ nào cũng có giờ giấc làm việc trùng với lịch học của con mình, nên việc đưa đón con từ nhà đến trường, rồi đến các lớp học thêm vẫn là một vấn đề khá nan giải. Chính vì thế, dịch vụ đưa đón trẻ đi học được mở ra nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết này của các bậc phụ huynh với đội ngũ nhân viên là nữ giới, tận tình chu đáo, sẵn sàng đưa đón trẻ từ 6 giờ đến 21 giờ bằng phương tiện xe máy và ô tô.
 

Ngoài trực tiếp tạo việc làm cho chị em phụ nữ, mô hình tổ liên kết còn là cầu nối giữa các doanh nghiệp và các chị em có nhu cầu tìm kiếm việc làm thông qua dịch vụ tư vấn. Hình thức này nhằm giúp cho chị em tiết kiệm được thời gian cũng như chi phí, nhanh chóng có được công việc phù hợp để tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình.

Đến với các dịch vụ này, khách hàng có thể yên tâm với đội ngũ nhân viên đã được đào tạo bài bản, có chứng chỉ học nghề “nghiệp vụ bảo mẫu” cũng như chứng chỉ “dịch vụ gia đình”. Hơn nữa, nhiều người trong số này cũng đã có kinh nghiệm trong việc chăm sóc trẻ và gia đình cũng như sự tận tình, chu đáo trong công việc.

Chị Vũ Thị Phương Loan (28 tuổi, trú tại phường Đống Đa, TP. Pleiku) từng giữ trẻ cho một cơ sở tư nhân, tham gia vào tổ liên kết, chị nói: “Nhờ có lớp nghiệp vụ bảo mẫu, mình đã trang bị được thêm rất nhiều kiến thức cũng như kỹ năng chăm sóc trẻ. Mình sẽ làm tốt”. Không giống như chị Loan, chị Đỗ Thị Hồng Thanh (SN 1978, trú tại tổ 10, phường Hội Thương, TP. Pleiku) quyết định chia tay công việc văn phòng để tham gia vào mô hình tổ liên kết với vai trò trưởng nhóm chăm sóc trẻ.

 

Chị Thanh tâm sự: “Khi quyết định vào đây, mình cũng khá lo lắng bởi đây là mô hình còn rất mới chưa biết sẽ hoạt động như thế nào. Tuy vậy, qua những ngày cùng mọi người mua sắm vật dụng, chăm chút căn phòng cho trẻ, mình nghĩ đang đi đúng hướng. Mình tin rằng với lòng mến trẻ, yêu nghề, tận tụy và những kiến thức đã được học, mọi người sẽ làm tốt”.

Trao đổi với P.V, bà Phạm Thị Hoa- Chánh văn phòng Hội LHPN tỉnh phấn khởi cho biết: “Mô hình tổ liên kết “Dịch vụ gia đình” được thành lập và đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm tại chỗ cho phụ nữ sau học nghề, dự kiến thu nhập 2-3 triệu đồng/người/tháng, từ đó giúp chị em nâng cao đời sống gia đình. Đồng thời, mô hình này cũng góp phần hỗ trợ các gia đình, tổ chức, doanh nghiệp có cơ hội tìm kiếm các dịch vụ, giảm bớt gánh nặng việc nhà, yên tâm làm việc”. Nếu mô hình này thành công, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục nhân rộng tại hai thị xã An Khê và Ayun Pa.

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.