Cần cảnh giác với nạn trộm cắp ở khu vực nhà trọ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian gần đây, trên địa bàn phường Ia Kring (TP. Pleiku, Gia Lai) tình trạng trộm cắp tại các khu nhà trọ của sinh viên liên tiếp xảy ra. Chúng ra tay vào thời điểm buổi sáng hoặc buổi chiều khi sinh viên đã đi học thì đối tượng phá khóa, đột nhập vào và lấy đi những thứ có giá trị và dễ tiêu thụ như tiền, lap top, điện thoại…
 

Phường Ia Kring, thành phố Pleiku là nơi tập trung nhiều khu nhà trọ phục vụ cho hầu hết sinh viên của Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai và Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. Tuy nhiên, tình hình an ninh lỏng lẻo tại các khu nhà cùng với sự thờ ơ của chủ nhà trọ và sự chủ quan của người ở trọ vô tình tạo điều kiện cho kẻ trộm lộng hành. Trong những ngày qua, chúng liên tiếp ra tay lấy đi nhiều tài sản giá trị của sinh viên như lap top, điện thoại, tiền… ở nhiều dãy nhà trọ trên địa bàn phường.
 

Một dãy nhà trọ cho thuê trên địa bàn TP. Pleiku. Ảnh: Quang Tấn
Một dãy nhà trọ cho thuê trên địa bàn TP. Pleiku. Ảnh: Quang Tấn

Điển hình, sáng 2-10, tại dãy nhà trọ 13 Nguyễn Thành Trung kẻ trộm đã phá khóa, đột nhập vào phòng trọ của anh Lữ Quốc Tín và lấy đi của anh 1 chiếc lap top, sau đó đối tượng đang tiếp tục phá khóa đột nhập một phòng khác thì bị phát hiện nên đối tượng đã bỏ chạy. Theo anh Tín thì đối tượng đi một mình trên chiếc xe Wave màu đỏ.

Trước đó, sáng 1-10, tại dãy nhà trọ số 14 Nguyễn Thái Bình, anh Nguyễn Đình Thành là sinh viên của Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai sau khi đi học về anh Thành sửng sốt thấy cửa phòng mình bị mở toang, ổ khóa bị phá hỏng, kẻ trộm đã lấy đi của anh một chiếc lap top. Cũng trong dãy trọ này, tại thời điểm trên kẻ trộm cũng phá khóa, viếng thăm thêm 2 phòng trọ nữa và lấy đi 1 điện thoại di động và 4 triệu đồng.  

Cũng trong buổi sáng 1-10, cũng trong lúc các sinh viên đang ở trường kẻ trộm đã thừa cơ đột nhập vào phòng 10, dãy nhà trọ số 35 Nguyễn Thành Trung và lấy đi một chiếc lap top và 1 chiếc máy ảnh của anh Vũ Nam Tây. Đáng chú ý là trường hợp của chị Trần Thị Mỹ Tâm- sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, trọ tại dãy trọ 120 Lê Thánh Tôn (nằm cạnh trụ sở Công an phường Ia Kring) nhưng kẻ trộm vẫn hiên ngang đột nhập vào lấy đi của chị một chiếc lap top và một chiếc điện thoại di động vào chiều ngày 20-9.

Tương tự, còn rất nhiều trường hợp kẻ trộm đã ngang nhiên đột nhập vào lấy nhiều tài sản có giá trị của các sinh viên như chốn không người như trường hợp chị Nguyễn Thị Kim Nhung ở dãy trọ 34B Nguyễn Thành Trung bị kẻ trộm lấy đi một chiếc lap top (ngày 1-10), chị Lê Thị Thảo Uyên ở dãy trọ 09 Nguyễn Thái Bình bị mất 600 ngàn đồng và một phòng khác cũng dãy trọ đang bị đối tượng phá khóa thì phát hiện (ngày 1-10)…

Hầu hết các vụ mất cắp, đối tượng thường ra tay vào giờ các sinh viên đã đi học, các dãy trọ rất vắng người nên kẻ trộm thừa cơ đột nhập. Thiết nghĩ, để ngăn chặn tình trạng trộm cắp ngày càng lộng hành trong thời gian qua thì lực lượng Công an phường, dân quân cần tăng cường tuần tra tại các khu vực dãy nhà trọ cũng như các chủ nhà trọ và người thuê trọ cần tăng cường cảnh giác hơn nữa.

Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.